
Sau hơn 12 năm “sống cùng” Techcombank, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh sẽ nói lời chia tay?
Những ngày qua, một số người trong ngành đề cập đến một lá thư được cho là của ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
Lá thư được chú ý, không phải nội dung gắn với một scandal nào đó, hay về chuyện kinh doanh, chuyện hậu trường… của doanh nghiệp, mà nó đề cập đến một lời chia tay khá bất ngờ.
Theo tìm hiểu của VnEconomy, dự kiến sắp tới Techcombank cũng sẽ công bố cụ thể thông tin liên quan.
Thông tin còn ở phía trước. Nhưng lúc này, sự quan tâm không chỉ trong nội bộ Techcombank, mà còn có ở những câu chuyện bên lề của những người thạo tin. Nhà băng thay đổi “sếp” đã quá quen và bình thường tại Việt Nam những năm gần đây. Còn với Techcombank, với công chúng, hẳn là một điều mới.
Bởi lẽ, ông Nguyễn Đức Vinh đã gắn với Techcombank, hay như từ được dùng trong lá thư trên là “sống cùng”, hơn 12 năm qua. Đó cũng là hơn một thập kỷ hoàng kim của ngân hàng này trong hệ thống. Hoàng kim bởi có sự bứt phá nhanh về quy mô và hiệu quả kinh doanh, về thương hiệu và chiến lược phát triển, và cả ở yếu tố nền tảng cho một sự kế thừa trong tương lai…
Với công chúng, ông Vinh được biết đến ở những mối liên hệ khác nhau. Đó là từ vị trí Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), đến với Techcombank như một sự biệt phái cùng với phần vốn góp. Hay đơn giản chỉ từ một sự kiện: người được Bộ Tài chính lựa chọn để đứng đầu đoàn đàm phán với Tập đoàn Temasek (Singapore) trong thương vụ đầu tư vào Công ty Cổ phần Hàng không Pacific Airlines năm 2005. Hay ông Vinh thường có tên trong sự đồn đoán là CEO có lương và thu nhập khủng nhất trong giới lãnh đạo ngân hàng Việt Nam những năm qua (?)…
Còn với Techcombank, đó là người điều hành cao nhất trong hệ thống một thời gian khá dài, gắn với những thành công nổi bật trên thị trường. Tất nhiên, thành công của cá nhân được gắn với một tập thể; tại Techcombank những năm gần đây còn có thêm một yếu tố mới là sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài HSBC…
Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Đức Vinh, Techcombank nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và doanh thu luôn đạt trên 30%; hiệu quả kinh doanh được khẳng định ở vị trí dẫn đầu theo các chỉ số cơ bản ROA, ROE; sớm nắm được vị thế đi đầu trong phát triển sản phẩm dịch vụ, mà cụ thể là ở tỷ trọng nguồn thu dịch vụ lớn trong tổng cơ cấu lợi nhuận - điều mà đến nay rất ít ngân hàng khác tạo được; thương hiệu Techcombank trong những năm qua hẳn cũng đã có được vị trí danh dự trên thị trường, một phần thể hiện ở sự tăng trưởng chóng mặt về số lượng khách hàng…
Với những kết quả đó, đây là nhân vật được gắn với mức lương và thu nhập hàng đầu trong giới tài chính Việt Nam qua những đồn đoán của công chúng, gắn với sự tự hào về thành công của một người làm thuê nổi tiếng.
Với những kết quả đó, một sự chia tay ở vị trí người điều hành cao nhất thời điểm này có thể là khó đón nhận đối với nhiều cán bộ nhân viên của Techcombank.
Trong lá thư được cho là ông Nguyễn Đức Vinh viết, lời chia tay cũng được nói là “thật không dễ chút nào”; và “vẫn biết sự thay đổi sẽ đến với mỗi người trong sự nghiệp và cuộc sống, tôi vẫn thực sự xốn xang khi phải nói lời chia tay với mọi người”.
Và nếu sự chia tay đó diễn ra lúc này, câu hỏi “Tại sao?” đang được quan tâm. Sự quan tâm có trong bối cảnh Techcombank đang ở giữa con đường của chiến lược chuyển đổi toàn diện giai đoạn 2009 - 2014 với tên gọi TechcomOne, mà ông Vinh được xem là một trong những tác giả và linh hồn của nó.
Theo thông tin từ lá thư trên, kế nhiệm ông Nguyễn Đức Vinh từ ngày 1/1/2012 sẽ là một người nước ngoài với hơn 30 năm kinh nghiệm. Nếu vậy, ở đây có sự kế thừa thuận lợi từ một nền tảng mà ông Vinh góp phần gây dựng hơn 12 năm qua, nhưng cũng sẽ là một thử thách lớn đối với người kế nhiệm…
Ngày 27/7, thị trường tự do ghi nhận giá mua USD cao hơn từ 233 - 465 đồng so với các ngân hàng nhưng giá bán lại thấp hơn 55 - 137 đồng. Chênh lệch giá mua - bán trên thị trường tự do khoảng 20 đồng mỗi USD...
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tháng vẫn neo trên 7%, kéo chênh lệch giữa hai kỳ hạn lên gần 5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, song thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn vốn trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng…
Đến ngày 23/7, lãi suất huy động trực tuyến bình quân của 36 ngân hàng đạt khoảng 6,16%/năm (kỳ hạn 6 tháng) và 6,39%/năm (kỳ hạn 12 tháng). So với cuối tháng 6/2026, chỉ có 2 ngân hàng tăng lãi suất…
Tỷ giá USD/VND chịu tác động bất lợi khi nhập siêu nới rộng và giá dầu Brent leo lên 96,2 USD/thùng, song thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ở trạng thái thuận lợi có thể góp phần hạn chế biến động mạnh trên thị trường ngoại hối...
Theo HSBC, kết quả tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có thêm nhiều động lực tăng trưởng, trong đó FDI tiếp tục là "lá phiếu tín nhiệm" của nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn là những biến số đáng lưu ý trong những tháng cuối năm...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.