
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 13/5 đã công bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày, Reuters cho biết. Ông Maduro nói rằng, nguyên nhân đẩy Venezuela vào tình trạng này là những âm mưu từ trong nước và từ Mỹ nhằm lật đổ chính phủ cánh tả do ông lãnh đạo.
Chi tiết của tình trạng khẩn cấp không được ông Maduro nêu cụ thể. Tuy nhiên, trước đây, khi tình trạng khẩn cấp được ban bố ở các bang của Venezuela gần biên giới với nước láng giềng Colombia, tất cả các đảm bảo theo hiến pháp cho các khu vực đó bị tạm ngừng, trừ các đảm bảo liên quan đến nhân quyền.
Các quan chức tình báo Mỹ nói với giới truyền thông rằng họ ngày càng trở nên lo ngại về một cuộc suy sụp kinh tế và chính trị có thể xảy ra ở Venezuela và dự báo ông Maduro khó có thể hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống.
Phe đối lập của Venezuela hiện đang tìm cách khiến ông Maduro, 53 tuổi, phải từ chức trong bối cảnh quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ bao gồm thiếu nghiêm trọng thực phẩm và thuốc men, mất điện như cơm bữa, cướp bóc, và tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, ông Maduro, một cựu thủ lĩnh công đoàn kiêm lái xe bus, đã thề sẽ giữ ghế Tổng thống cho tới hết nhiệm kỳ. Ông cáo buộc Mỹ xúi giục một cuộc đảo chính ngầm nhằm vào ông. Ông Maduro cũng cho rằng việc Tổng thống cánh tả của Brazil, bà Dilma Rousseff, bị Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm và luận tội mới đây là một dấu hiệu cho thấy ông sẽ là người tiếp theo.
“Washington đang kích hoạt mọi biện pháp theo đòi hỏi của phe phát xít ở Venezuela, những kẻ trở nên hung hăng hơn bởi cuộc đảo chính ở Brazil”, ông Maduro nói trên kênh truyền hình quốc gia vào đêm thứ Sáu.
Suốt nhiều năm qua, mối quan hệ Washington-Caracas không hề xuôi chèo mát mái, đặc biệt sau vụ Mỹ ủng hộ một cuộc đảo chính ngắn ngủi vào năm 2002 nhằm vào nhà cố lãnh đạo Hugo Chavez.
Đảng Xã hội cầm quyền của Venezuela vốn là một đồng minh mạnh của Đảng Công nhân của bà Rousseff. Bởi vậy, việc bà Rousseff bị bãi nhiệm càng gia tăng tình trạng bị cô lập của ông Maduro ở Mỹ Latin.
Đứng bên tượng nhà cố lãnh tụ Chavez, vây quanh là các bộ trưởng trong nội các, ông Maduro ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời gia hạn tình trạng khẩn cấp kinh tế để bảo vệ đất nước khỏi “những mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài”, nhưng không nói các biện pháp đó là gì.
Phe đối lập ngay lập tức chỉ trích tình trạng khẩn cấp mà ông Maduro đưa ra. “Ngày hôm nay, Maduro lại một lần nữa vi phạm hiến pháp. Tại sao? Vì ông ấy sợ mất chức”, nghị sỹ Tomas Guanipa thuộc phe đối lập phát biểu.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.