[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Ngày 3/11, thành phố bên sông Hương một lần nữa chìm trong biển nước. Khi người dân vùng thấp trũng chưa kịp dọn dẹp sau hai trận lũ cuối tháng 10, thì một đợt lũ mới lại ập đến, dữ dội hơn, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu...

Người dân thành phố Huế vất vả với đợt lũ dồn dập trong hơn 1 tuần qua
Người dân thành phố Huế vất vả với đợt lũ dồn dập trong hơn 1 tuần qua

Trên sông Bồ, mực nước tại trạm thủy văn Phú Ốc đã lên tới 5,32 mét, vượt xa mốc lịch sử ghi nhận năm 1999. Đây là lần thứ ba chỉ trong một tuần, sông Bồ vượt ngưỡng lũ lịch sử. Nước sông Hương cũng dâng vượt báo động 3, tràn vào nhiều khu dân cư, khiến cả thành phố rơi vào cảnh ngập nặng.

Nước sông Bồ dâng cao
Nước sông Bồ dâng cao

Nước lên quá nhanh trong đêm. Nhiều hộ dân không kịp trở tay, vội di chuyển tài sản, dắt con nhỏ và người già đến nơi cao hơn. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Hương Trà, chia sẻ: “Chúng tôi vừa dọn dẹp xong nhà cửa sau trận lũ cuối tháng Mười, giờ nước lại lên tới đầu gối. Cả xóm phải thức trắng đêm để chuyển đồ, lo cho người già và trẻ nhỏ.”

Nước dâng cao "bủa vây" thành phố Huế, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trong ngày 3/11

Đến sáng 3/11, hơn 1.100 hộ dân với 3.121 người tại 32 xã, phường đã được di dời đến nơi an toàn. Những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Hóa Châu, An Cựu, Hương Trà, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Hồ… Lực lượng vũ trang huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy để cứu trợ, di dời dân và vận chuyển lương thực vào các vùng ngập sâu.

Nước ngập sâu, người dân sử dụng thuyền để di chuyển trong đô thị.
Nước ngập sâu, người dân sử dụng thuyền để di chuyển trong đô thị.

Chỉ trong một đêm, nước lũ đã biến diện mạo thành phố. Nếu như chiều 2/11, Huế còn 8 xã, phường ngập với độ sâu 0,3–0,5m, thì sáng 3/11, con số này tăng vọt lên 28/40 xã, phường, có nơi ngập sâu tới 1m. Hơn 28.000 ngôi nhà hiện vẫn chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, giao thông tê liệt.

Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế biến thành sông sau mưa lớn kéo dài.
Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế biến thành sông sau mưa lớn kéo dài.

Đáng lo ngại, đợt lũ lần này trùng thời điểm với trận lũ lịch sử năm 1999, năm mà Huế chịu thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ với hơn 350 người thiệt mạng. Mực nước các sông đang tiệm cận, thậm chí vượt ngưỡng cũ, khiến người dân không giấu nổi nỗi lo lắng, bất an.

Chính quyền thành phố cùng các lực lượng cứu hộ đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó, túc trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

Lực lượng dân quân phường Vĩ Dạ đưa người dân đi cấp cứu trong 3/11
 Lực lượng dân quân phường Vĩ Dạ đưa người dân đi cấp cứu trong 3/11

Sau hai trận lũ liên tiếp cuối tháng 10, người dân Huế chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục vật lộn với nước lũ. Nhiều gia đình ở vùng thấp trũng phải liên tục dọn dẹp, tát nước, kê cao đồ đạc, gần như kiệt sức. Ở các xã như Phú Mậu, Hương Toàn, Quảng Thành, Hương Phong… nước vẫn ngập sâu, người dân di chuyển bằng thuyền, tiếp tế lương thực trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo dự báo, từ sáng 3 đến sáng 5/11, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi và trung du có thể đạt 200–400mm, thậm chí vượt 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lượng mưa lớn trong khi mực nước sông chưa kịp rút có thể gây ngập lụt sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực. Người dân được khuyến cáo không chủ quan, hạn chế đi lại, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. 

ILO: Thanh niên thất nghiệp tăng mạnh tại các nền kinh tế có thu nhập cao

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương 67 triệu người từ 15-24 tuổi không có việc làm, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ và khả năng tạo việc làm suy yếu. Cùng với đó, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương ứng hơn 257 triệu người...

Nhìn lại quy định trần làm thêm 300 giờ/năm: Cơ hội và giới hạn cho doanh nghiệp

Việc mở rộng trần làm thêm lên 300 giờ/năm theo Bộ luật Lao động 2019 từng là bước điều chỉnh nhận được nhiều sự quan tâm. Chính sách này dần trở thành điểm tựa linh hoạt giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trước những đợt cao điểm sản xuất. Sau thời gian áp dụng, câu chuyện giờ làm thêm đang tiếp tục được đặt ra trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động...

Hơn 28 triệu hồ sơ của học sinh, giáo viên đã được số hóa

Dù đã đạt bước tiến lớn khi đưa hàng loạt dịch vụ công lên môi trường số và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 50.000 cơ sở giáo dục, tuy nhiên công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục vẫn chưa thực sự bứt phá do vướng nhiều rào cản. Từ hạ tầng, an toàn thông tin đến rủi ro từ ứng dụng AI và liêm chính học thuật đang đặt ra bài toán cấp thiết cần sớm có lời giải...

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế và mức tăng chi phí học tập hiện nay, Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất điều chỉnh chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên. Điểm nhấn đáng chú ý là mức vay tối đa dự kiến sẽ tăng từ 4 triệu lên 8 triệu đồng/tháng, đáp ứng phần lớn chi phí học tập và sinh hoạt của người học...

Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong giáo dục: Cấm "dạy trước chương trình lớp 1"

Sự bùng nổ của các mô hình đào tạo trực tuyến, yêu cầu chuyển đổi số cùng xu hướng tự chủ đại học đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Để lấp các "khoảng trống" pháp lý và siết chặt kỷ cương toàn ngành, dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã đưa ra hàng loạt điều chỉnh mang tính bước ngoặt...

100% tỉnh, thành phố phải có mạng lưới cấp cứu ngoại viện vào năm 2030

Nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế khẩn cấp và nâng cao tỷ lệ cứu sống bệnh nhân trước khi nhập viện, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định 1515/QĐ-TTg). Đây được coi là bước ngoặt chiến lược để chuẩn hóa, hiện đại hóa quy trình tiếp nhận và điều phối cấp cứu trên phạm vi toàn quốc...