
Việc xử lý kỹ thuật liên quan đến trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Á châu (ACB) khó khăn bởi quá mới mẻ
.
>>
Đọc thêm về trái phiếu chuyển đổi
Vừa là trái phiếu, vừa là cổ phiếu
Cuối cùng, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cũng đã chọn ra phương án áp dụng cho cổ phiếu ACB trong ngày giao dịch không hưởng quyền (2/1/2008).
Trước đó, ACB đưa ra phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 8%/năm, được chuyển đối với 100 cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ năm 2008 – 2012.
Liên quan đến trái phiếu này, việc điều chỉnh giá tham chiếu của ACB trong ngày 2/1/2008 gặp nhiều trở ngại, khi không có đủ các dữ liệu cần thiết để đưa ra phép tính chính xác mức độ ảnh hưởng. Bài toán này cũng không có trong tiền lệ, không có quy định cụ thể trong các văn bản pháp quy…
Từ đây, nhà đầu tư, tổ chức phát hành và cơ quan quản lý thị trường (HASTC) băn khoăn trước hai phương án: Tìm ra được một phép tính chính xác để điều chỉnh giá tham chiếu, hoặc mở rộng biên độ giá.
Ngày 26/12, HASTC đã có quyết định cuối cùng, chọn phương án mở rộng biên độ giá của ACB trong ngày giao dịch không hưởng quyền là /-30% theo giá bình quân ngày 28/12/2007, thay vì 10% như hiện nay.
Giải thích về việc lựa chọn này, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc HASTC, nói: “Trái phiếu chuyển đổi ACB có đặc thù vừa là trái phiếu, vừa là cổ phiếu. Nếu như trong trường hợp xác định rõ được tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và từ lúc phát hành cho đến lúc chuyển đổi không phát hành thêm, tức là mọi giả thiết được đưa về mức lý tưởng, thì sẽ tính được chính xác ảnh hưởng của nó và sẽ điều chỉnh giá tham chiếu.
Tuy nhiên, trong trường hợp trái phiếu chuyển đổi Việt Nam nói chung và của ACB nói riêng, những yếu tố lý tưởng đó không nhiều. Thứ nhất, thời điểm chuyển đổi có thể bất kỳ lúc nào trong thời hạn phát hành. Thứ hai, trong điều lệ phát hành trái phiếu chuyển đổi của ACB có trường hợp có thể không chuyển đổi được bởi những lý do về hạn chế tỷ lệ sở hữu. Ví dụ như nhà đầu tư nước ngoài đã nắm 30% rồi, nếu họ nắm thêm trái phiếu chuyển đổi sau này chuyển thành cổ phiếu có thể vượt trên 30%, không đúng theo quy định…
Như vậy có nhiều yếu tố có thể dẫn tới số lượng cổ phiếu chuyển đổi không bằng đúng số lượng phát hành; thời điểm chuyển đổi cụ thể chưa xác định. Nó chỉ có cái xác định rồi là tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi”.
S
ẽ c
ó
quy định riêng về trái phiếu chuyển đổi
Để đưa ra phương án cuối cùng, HASTC đã phải tham khảo kinh nghiệm thế giới, ý kiến của các chuyên gia và chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán, theo quan điểm “làm cách nào đó để điều chỉnh được giá tham chiếu, bằng cách này hoặc bằng cách khác, không thể để nguyên được vì như thế sẽ bất công đối với nhà đầu tư”.
Với việc mở rộng biên độ, HASTC tạo ra một cơ chế để thị trường tự điều chỉnh. Với biên độ 10% như hiện nay cũng đã là tương đối lớn, nhưng là chưa đủ trong trường hợp này, theo tính toán của HASTC.
“Tại sao lại là 30%? Chúng tôi tính toán trên cơ sở giả thiết với những yếu tố lý tưởng như đã nói trên, giá cổ phiếu ACB trên thị trường ngày hôm qua (25/12) là 168.200 đồng/cổ phiếu. Nếu xem lượng trái phiếu chuyển đổi trên là lượng cổ phiếu phát hành thêm chứ không phải trái phiếu chuyển đổi thì mức độ ảnh hưởng rơi vào khoảng 120.000 nghìn, tính ra cũng khoảng mức 30%”, ông Trung giải thích.
Tất nhiên, biên độ đó chỉ áp dụng riêng trong trường hợp này và không phải là chuẩn mực cho các trường hợp khác trong tương lai, bởi còn tùy thuộc vào mức độ pha loãng, vào mức độ phát hành, thời điểm…
Cũng theo ông Trung, tại nhiều nước có áp dụng giá tham chiếu, “nếu tính được ảnh hưởng một cách chính xác thì điều chỉnh giá tham chiếu, nếu không tính được thì thả nổi, thả biên độ 100%”.
Liên quan đến việc mở rộng biên độ, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc HASTC, cho biết ông cũng lo ngại là có khả năng nhiều nhà đầu tư nhỏ không hiểu rõ vấn đề mà chỉ biết đến mở rộng biên độ, pha loãng… và lo lắng và có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.
Còn theo ý kiến một số chuyên gia, việc mở rộng biên độ nói trên là giải pháp phù hợp với trường hợp trái phiếu chuyển đổi của ACB, bởi thị trường sẽ đóng vai trò điều chỉnh, trong đó có cả vai trò của chính nhà đầu tư.
Ngoài ra, để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chỉ số chung của thị trường do tác động của riêng cổ phiếu ACB từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, HASTC sẽ không tính cổ phiếu ACB trong rổ cổ phiếu tham gia vào việc tính chỉ số HASTC-Index trong phiên ngày 2/1/2008.
HASTC-Index cũng sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu ACB vào ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. HASTC dự kiến cũng sẽ có kiến nghị lên Ủy ban Chứng khoán hoặc Bộ Tài chính về việc ban hành một văn bản quy định riêng về trái phiếu chuyển đổi, để tránh khó khăn ở các trường hợp trong tương lai.
Sau nhiều phiên đi ngang, giá USD tự do sáng 20/7 bật tăng 120 - 130 đồng, nới rộng khoảng cách với tỷ giá ngân hàng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm, còn phần lớn ngân hàng thương mại vẫn niêm yết giá bán thấp hơn tỷ giá trần. Trên thị trường thế giới, kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất gia tăng sau loạt số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt...
Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu mở rộng đối tượng được vay ngoại tệ, trước mắt xem xét áp dụng với các trường hợp nhập khẩu phục vụ đầu tư. Đây là một trong những nội dung được Thống đốc Phạm Đức Ấn đưa ra khi phản hồi hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp về tiếp cận vốn, tín dụng xanh và phát triển thị trường vốn tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7…
Vấn đề thanh khoản hiện nay của hệ thống ngân hàng không nằm ở việc thiếu các công cụ hỗ trợ ngắn hạn, mà ở tốc độ luân chuyển dòng tiền trong nền kinh tế. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, chỉ những chính sách giúp dòng tiền thực sự quay trở lại doanh nghiệp và người dân mới có thể cải thiện thanh khoản một cách bền vững...
Trong 5 khó khăn của ngành ngân hàng được Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng nêu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp sáng nay (18/7), có tới 4 vấn đề xoay quanh áp lực nguồn vốn. Theo ông, hệ thống ngân hàng sẽ đối mặt nguy cơ thiếu vốn để cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư tăng cao nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số…
Ngân hàng Nhà nước ngày 16/7 tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng lên 25.243 VND/USD, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp kể từ đầu tháng. Dù tỷ giá trung tâm đã tăng khoảng 0,16% so với đầu tháng 7, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại vẫn thấp hơn tỷ giá trần khoảng 50-80 đồng, cho thấy áp lực trên thị trường ngoại hối chưa quá lớn…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.