08:59 15/08/2007

Trung Quốc: Chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến

Hoài Hương

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của Trung Quốc là 5,6%, vượt xa mức dự đoán trước đó

Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI của Trung Quốc tăng mạnh là giá thực phẩm leo thang vì dịch bệnh làm lợn chết và bão lụt xẩy ra ở nhiều nơi trong nước.
Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI của Trung Quốc tăng mạnh là giá thực phẩm leo thang vì dịch bệnh làm lợn chết và bão lụt xẩy ra ở nhiều nơi trong nước.
Theo Reuters ngày 14/7, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của Trung Quốc là 5,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng này do Cơ quan thống kê Trung Quốc vừa công bố đã vượt xa dự báo 4,9% mà thị trường đưa ra trước đó và cao nhất kể từ tháng 2/1997.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng cao hơn nhiều so với mức tăng 4,4% của tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là do giá thực phẩm leo thang vì dịch bệnh làm lợn chết và bão lụt xẩy ra ở nhiều nơi trong nước.

So với tháng 6/2006, giá thực phẩm đã tăng tới 15,4%, giá thịt tăng 45,2%, trứng tăng 30,6%, dầu thực vật tăng 30,1%, rau tăng 18,7%. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho rằng các chỉ số kinh tế đang “trong khu vực nguy hiểm”.

Ông Green thuộc Standard & Chartered cho rằng ngoài dịch bệnh ở lợn còn nhiều nguyên nhân khác đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng cao: sản lượng công nghiệp tăng mạnh, thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu chững lại, giá bất động sản Thượng Hải khôi phục lại đà tăng giá.