Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài, nhà chức trách nước này vừa công bố một cuốn sách hướng dẫn người dân làm thế nào để trở thành những du khách “văn minh”. Cuốn sách bao gồm danh sách những việc mà người Trung Quốc nên làm và không nên làm khi đi du lịch ở nước ngoài nhằm đảm bảo không gây tiếng xấu.
Theo hãng tin CNBC, Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc đã công bố nội dung của cuốn sách hướng dẫn dài 64 trang trên website riêng. Đây là cuốn sách mang tựa đề “Hướng dẫn du lịch văn minh”, trong đó khuyên người Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài không nên có những hành vi như xì mũi ở nơi công cộng, “tè” vào hồ, hay đánh cắp áo phao cứu sinh trên máy bay…
Ngoài ra, cuốn sách hướng dẫn còn đề nghị du khách tuân thủ khu vực không được hút thuốc, không vứt rác bừa bãi, hoặc to tiếng ở nơi công cộng. Chưa kể, cuốn sách cũng cảnh báo về hành vi nhờ người bản xứ chụp ảnh hộ, đồng thời khuyên du khách cắt tỉa lông mũi gọn gàng.
Nhiều hướng dẫn được áp dụng cho từng quốc gia cụ thể mà du khách Trung Quốc ghé thăm. Chẳng hạn, hướng dẫn cảnh báo khách du lịch Trung Quốc khi tới Đức chỉ được búng tay để gọi chó chứ không gọi người, còn ở Tây Ban Nha, phụ nữ phải luôn đeo bông tai ở nơi công cộng nếu không sẽ bị xem là ở truồng. Khách Trung Quốc tới Nhật được khuyên tránh vuốt tóc hay vuốt lên quần áo khi ở trong nhà hàng.
Cuốn sách hướng dẫn trên được công bố ngay trước tuần lễ nghỉ quốc khánh bắt đầu từ ngày 1/10 của Trung Quốc, khoảng thời gian mà nhiều triệu người dân nước này đi nghỉ. Cuốn sách định hướng hành vi cho người Trung Quốc đi du lịch cả trong và ngoài nước, bởi số lượng người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch ngày càng lớn.
Tháng 4 năm nay, Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá Trung Quốc là quốc gia mà người dân có mức chi tiêu nhiều nhất cho du lịch ở nước ngoài. Năm 2012, số lượt du lịch nước ngoài của người Trung Quốc tăng lên 83 triệu lượt, từ mức 10 triệu lượt vào năm 2000, và tổng mức chi tiêu lên tới 102 tỷ USD.
Du khách Trung Quốc đã tạo ra nguồn thu nhập tốt cho các quốc gia châu Âu đang gặp khó khăn về kinh tế và nhiều quốc gia khác phụ thuộc vào ngành du lịch. Tuy nhiên, khách Trung Quốc đã tạo ra tiếng xấu khi đi du lịch nước ngoài vì những hành vi bị cho là “kém văn minh”.
Vào tháng 5 vừa rồi, một phụ nữ Trung Quốc đại lục đã cho cậu con trai của mình đi tiểu vào một chiếc chai ngay trong một nhà hàng đông đúc ở Hồng Kông. Hành động này đã bị dư luận lên án mạnh. Dư luận cũng “dậy sóng” khi một du khách 15 tuổi từ Nam Kinh đã vạch tên mình len một ngôi đền cổ đại ở Luxor, Ai Cập.
Vào ngày 1/10, Trung Quốc đã công bố luật du lịch đầu tiên, một động thái cho thấy nhà chức trách nước này sẵn sàng kiểm soát các hoạt động liên quan tới du lịch. Luật mới cấm các công ty tổ chức tour có những hành vi như buộc du khách đi tour phải mua sắm.
Đây không phải là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc nỗ lực để tạo ra một hình ảnh văn minh cho ngành du lịch còn non trẻ của nước mình. Vào tháng 5, nhà chức trách nước này đã kêu gọi lòng tự hào quốc gia, đề nghị người dân xem việc “là một du khách văn minh là trách nhiệm của mỗi công dân”.




Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa hai thị trường trái phiếu hàng đầu thế giới…
Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ nhằm ngăn chặn khả năng Fed tăng lãi suất...
Iran dự kiến công bố một “vùng cấm” bên ngoài eo biển Hormuz, áp dụng đối với những tàu bị Tehran xác định có ý định đi qua tuyến hàng hải chiến lược này…
Kết quả này đạt được trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế hưởng lợi nhiều nhất từ sự bùng nổ nhu cầu toàn cầu đối với con chip trí tuệ nhân tạo (AI)...
Theo báo cáo công bố ngày thứ Sáu (4/9) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), giá lương thực thế giới trong tháng 8 năm nay đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?