Trưa 22/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông Philippines, dự báo sẽ đi vào Biển Đông, mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo trao đổi với Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mặc dù hiện tại áp thấp nhiệt đới còn ở ngoài khơi Philippines nhưng chỉ trong vài giờ tới sẽ đi vào Biển Đông, nhanh chóng mạnh lên thành bão và di chuyển với tốc độ cao.
Vì đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông và đi rất nhanh, nếu chúng ta không chuẩn bị sớm, không tính toán kỹ thì sẽ rất nguy hiểm”.
Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết sáng nay vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Đến 10 giờ ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Luzon (Philippines), gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.
Dự báo trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 15–20 km, sau đó mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Kajiki, trở thành cơn bão thứ 11 hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và bão số 5 trên Biển Đông năm nay.
Khoảng đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 23/8, vị trí bão ở 17,5 độ Vĩ Bắc – 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 10 giờ ngày 24/8, bão ở vị trí 17,6 độ Vĩ Bắc – 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 170 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.
Trong giai đoạn 48–72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h, còn khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 16,0–20,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 110,0–119,0 độ Đông, kèm theo gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.
Theo ông Mai Văn Khiêm, dự báo ngày 24/8, khi bão di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và tiếp tục mạnh thêm khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Ngày 25/8, bão được dự báo sẽ đi vào đất liền nước ta.
“Cách đây đúng một tháng, bão số 3 đã ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn này có thể tương tự, khả năng ảnh hưởng chính tới khu vực Thanh Hóa – Nghệ An, sau đó tác động sâu vào đất liền, thậm chí về phía Nam hơn so với bão số 3” – ông Khiêm nhận định.
Cũng theo ông Khiêm, hoàn lưu bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị là vùng chịu tác động chính, có thể có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dự báo xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông và đô thị.
Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn người và tài sản.
Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại “Huế thương” còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế...
Trong những ngày cuối tháng 6/2026, khu vực Bắc Bộ và nhiều địa phương trên cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh...
DOC vừa công bố kết quả sơ bộ đợt rà soát POR4 về thuế chống trợ cấp đối với lốp xe khách và xe tải nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam. Đáng chú ý, mức thuế sơ bộ giảm xuống còn 3,01% - 5,84%, thấp hơn nhiều so với mức 6,46% - 7,89% ban đầu. Đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong giai đoạn này…
Xu hướng Travel Well đang mở ra hướng đi mới cho du lịch Việt Nam khi chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao giá trị trên mỗi du khách. Tại Diễn đàn Kinh tế Du lịch FIT 2026, các chuyên gia cho rằng việc kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công nghệ và trải nghiệm cá nhân hóa sẽ tạo động lực tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam...
Ngày 26/6/1986, dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.