11:58 31/07/2008

Vàng giảm sâu, giao dịch tăng mạnh

Mai Phương

Giá vàng thế giới vừa có thêm một phiên sụt giảm mạnh mẽ, kéo theo sự trượt dốc của giá vàng trong nước

Một cửa hàng vàng ở Dubai.
Một cửa hàng vàng ở Dubai.
Giá vàng thế giới vừa có thêm một phiên sụt giảm mạnh mẽ, kéo theo sự trượt dốc của giá vàng trong nước.

Sự đi xuống này bắt nguồn từ sự phục hồi của USD so với Euro, bất chấp dầu thô quay đầu tăng khá mạnh.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 12,2 USD/oz (1,33%), còn 906,8 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) giảm 14,1 USD/oz (1,5%), còn 912,3 USD/oz.

Trong phiên giao dịch, có lúc giá vàng giao ngay tụt xuống ngưỡng 894,5 USD/oz, còn giá vàng kỳ hạn giảm còn 902,7 USD/oz.

Cuối buổi sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á đã quay đầu phục hồi, đứng trên mức 912 USD/oz, tăng khoảng 6 USD/oz so với giá đóng cửa hôm qua tại New York. Giá vàng kỳ hạn NYMEX giao dịch điện tử cũng tăng gần 9 USD/oz, đứng ở mức trên 921 USD/oz.

Cùng thời điểm, giá vàng trong nước đều ở sâu dưới ngưỡng 1,9 triệu đồng/chỉ. Giá vàng JSC mua và bán tương ứng là 1.862.000 đồng/chỉ và 1.868.000 đồng/chỉ, giảm thêm 10.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.863.000 đồng/chỉ và 1.873.000 đồng/chỉ, giảm 7.000 đồng/chỉ và 10.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ là 1.862.000 đồng/chỉ và 1.870.000 đồng/chỉ, giảm 10.000 đồng/chỉ và 8.000 đồng/chỉ.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã coi việc giá vàng giảm mạnh trong ngày hôm qua và hôm nay là một cơ hội để gom hàng. Ông Chu Văn Học, Phó phòng Kinh doanh của SJC Hà Nội cho khối lượng bán ra tại công ty trong ngày hôm qua và sáng nay đã tăng khoảng 30% so với những ngày trước đó. Ông Học cũng cho rằng, với tỷ giá VND/USD đang khá bình ổn, thời điểm này là lúc hợp lý để đầu tư vào vàng.

Tỷ giá VND/USD do các ngân hàng niêm yết hôm nay được điều chỉnh nhẹ so với hôm qua. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD là 16.720 VND/USD và 16.790 VND/USD, giá mua tăng 20 VND/USD, giá bán giữ nguyên so với sáng hôm qua. Tại Eximbank, tỷ giá tương ứng lần lượt là 16.710 VND/USD và 16.790 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, bán ra giảm 10 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD phổ biến ở mức 16.740 VND/USD (mua vào) và 16.780 VND/USD (bán ra). Theo ông Học, với tỷ giá như hiện nay, giá vàng trong nước hiện đang thấp hơn một chút so với giá thế giới.

Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn phiên sáng nay ghi nhận sự áp đảo của số lệnh đặt mua vào. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cũng chỉ đạt mức 157.150 lượng, với giá khớp lệnh ở thời điểm cuối phiên là 18,67 triệu đồng/lượng. Đa số các lệnh đặt mua và đặt bán đều có khối lượng vừa phải, phổ biến từ 50 - 250 lượng.

Việc giá vàng thế giới phiên hôm qua tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây xuất phát từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD so với Euro. Cuối buổi sáng nay trên thị trường Tokyo, 1 Euro tương đương với 1,5582 USD, so với mức 1,5522 USD tại thị trường Mỹ hôm qua - mức tỷ giá mạnh nhất của USD trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây. Trong tháng 7 này, đồng USD đã tăng giá 1,2% so với Euro, đánh dấu tháng tăng mạnh mẽ nhất kể từ tháng 5/2007, bất chấp tình hình kinh tế Mỹ vẫn chưa có những dấu hiệu được thực sự cải thiện.

Đồng USD tiếp tục phục hồi mạnh sau khi một báo cáo của công ty ADP Employer Services cho biết, trong tháng 7 vừa qua, nước Mỹ đã có thêm 9.000 việc làm, sau khi mất 77.000 việc làm trong tháng 6. Sự khởi sắc này của thị trường việc làm hoàn toàn nằm ngoài dự báo trước đó của giới quan sát.

Cũng trong ngày hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ mở rộng chương trình cho vay đặc biệt đối với các ngân hàng đầu tư của nước này sang tận tháng 1/2009. Động thái nay được giới quan sát coi là một dấu hiệu cho thấy, FED sẽ không tăng lãi suất USD trong thời gian trước mắt. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn đứng trước áp lực tăng lãi suất đồng Euro do lạm phát ở châu lục này tăng cao.

Trong ngày hôm nay, thị trường sẽ đón nhận các thông tin mới về kinh tế Mỹ bao gồm GDP quý 2, chỉ số chi phí nhân công, và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Các nhà phân tích cho rằng, tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 2 là một con số khả quan, do đó sự phục hồi của USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Mặc dù USD phục hồi, giá dầu thế giới phiên hôm qua đã tăng mạnh trở lại do dự trữ nhiên liệu của Mỹ bất ngờ sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 5 tuần trở lại đây.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy, dự trữ xăng của nước này trong tuần qua giảm 3,53 triệu thùng, còn 213,6 triệu thùng. Dự trữ dầu thô cũng giảm 81.000 thùng, còn 295,2 triệu thùng. Trong khi đó, dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 2,4 triệu thùng, lên mức 130,5 triệu thùng. Cũng theo báo cáo này, tiêu thụ nhiên liệu của nước Mỹ trong 4 tuần qua bình quân ở mức 20,2 triệu thùng/ngày, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi nhiều thông tin khác về tình hình Trung Đông và Nigeria, hai khu vực sản xuất dầu lớn của thế giới. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran tuyên bố nước này sẽ tiến xa hơn trong chương trình hạt nhân. Tuyên bố nói trên được đưa ra ngay trước thời hạn chót mà các cường quốc đưa ra cho Iran để trả lời những sáng kiến kinh tế và ngoại giao nhằm đổi lấy việc nước này ngừng làm giàu uranium.

Cùng với đó, sản lượng dầu của Nigeria, nước sản xuất dầu lớn nhất châu Phi và là nước cung cấp dầu lớn thứ tư của Mỹ, tiếp tục ở mức thấp do xung đột bạo lực. Hiện nước này chỉ sản xuất dưới 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, so với mức 2,6 triệu thùng mỗi ngày ở thời điểm 2/2006 trước khi diễn ra tình trạng bạo lực.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tại NYMEX đóng cửa phiên hôm qua tăng 4,58 USD/thùng (3,8%), dừng ở mức 126,77 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tại London đóng cửa tăng 4,39 USD/thùng (3,6%, đạt mức 127,1 USD/thùng. Cuối buổi sáng nay trên thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giảm nhẹ 0,04 USD/thùng so với giá đóng cửa tại New York hôm qua, còn 126,73 USD/thùng.