
Bất chấp sự đi lên của đồng bạc xanh và sự lao dốc khá mạnh của thị trường chứng khoán châu Âu trước những dấu hiệu bất ổn mới về cuộc khủng hoảng nợ công, giá nhiều mặt hàng như dầu thô, vàng… vẫn giữ vững đà tăng giá.
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua (4/1), chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã vượt lên mức 80,084 điểm, so với mức 79,591 điểm trong phiên liền trước. Đồng USD cao luôn đe dọa giá các hàng hóa.
Trong khi đó, tại châu Âu, nhóm cổ phiếu ngân hàng sụt mạnh sau khi một tờ báo của Tây Ban Nha dẫn một nguồn tin không rõ danh tính cho biết, giới chức nước này đang xem xét chấp nhận các khoản vay từ IMF và quỹ cứu trợ châu Âu.
Dầu thô lên cao nhất 8 tháng
Phiên giao dịch đêm qua (4/1), giá dầu thô kỳ hạn đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2011 tới nay. Cụ thể, dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 tăng 26 cent, tương ứng 0,3%, lên 103,22 USD/thùng trên sàn New York. Tính chung 2 ngày qua, dầu tăng 4,4%.
Thị trường mở phiên trồi sụt với biên độ thấp, do chịu áp lực từ đồng USD tăng cao và việc một số nhà đầu tư bán tháo lượng hàng nắm trong tay để chốt lời. Tuy nhiên, giá dầu trở lại quỹ đạo tăng khi Iran có phản ứng về lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ.
Thêm vào đó, các số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong ngày lạc quan hơn dự báo, cho thấy nền kinh tế đầu tàu thế giới đang thực sự hồi phục, đã giúp nhà đầu tư phấn chấn hơn, tăng mua vào dầu thô, từ đó đẩy giá mặt hàng này đi lên vào cuối ngày.
Cùng với giá dầu thô, xăng giao tháng 2 tăng 4 cent, tương ứng 1,3%, lên 2,79 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng hạn tăng 5 cent, tương ứng 1,7%, lên 3,09 USD/gallon. Khí tự nhiên tăng 10 cent, tương ứng 3,4%, lên 3,1 USD/ triệu BTU.
Vàng lại là “thiên đường an toàn”
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tương lai đêm qua đã chạm mức cao nhất trong vòng 2 tuần. Giới đầu tư tăng mạnh lượng mua vào do những lo ngại về tình hình Iran và Khu vực đồng Euro, khiến vàng lại được xem là ‘thiên đường an toàn”.
Chốt phiên giao dịch, giá vàng giao tháng 2 tăng 12,20 USD, tương ứng 0,8%, lên 1.612,70 USD/ounce trên sàn Comex ở New York. Đây là mức chốt cao nhất theo ngày của giá vàng kỳ hạn kể từ hôm 21/12/2011 cho tới nay.
Theo nhà phân tích Adam Klopfenstein của Archer Financial tại Chicago, đây là dấu hiệu cho thấy vàng đã giành lại được vị thế của một kênh đầu tư an toàn. Ông cho rằng sau khi vượt qua mốc 1.600 USD/ounce, vàng đã có được động lực tăng giá.
Ngược chiều với vàng, giá các kim loại khác giảm mạnh. Bạc giao tháng 3 hạ 49 cent, tương ứng 1,6%, xuống 29,1 USD/ounce. Giá đồng giao cùng kỳ hạn giảm 9 cent, tương ứng 2,7%, xuống 3,43 USD/lb. Phiên trước, bạc tăng 5,9%, đồng tăng 2,7%.
Tương tự, giá bạch kim và palladium cũng giảm khá nhiều. Cụ thể, giá bạch kim giao tháng 4 giảm 6,2 USD, tương ứng 0,4%, xuống 1.426,30 USD/ounce. Giá palladium giao tháng 3 giảm 9,95 USD, tương ứng 1,5%, xuống 653,55 USD/ounce.
Nông sản trồi sụt mạnh
Trên thị trường hàng hóa nông nghiệp, giá các mặt hàng cũng biến động mạnh. Cụ thể, giá ca cao tương lai giảm 40 USD, tương ứng 1,89%, xuống còn 2.075 USD/tấn. Giá cà phê arabica giao sau giảm 0,22% xuống đóng cửa ở mức 226,7 cent/lb.
Giá đường thô thế giới giảm 0,37% xuống mức 24,42 cent/lb. Giá gạo chưa xay xát trên sàn CBOT giảm 0,41% xuống mức 14,59 USD/cwt. Giá dầu đậu tương giao sau giảm 0,06% xuống còn 53 cent/lb.
Ở chiều ngược lại, giá ngô tương lai tăng 0,19% lên mức 659,75 cent/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tăng được 0,14% lên mức 1.231,75 cent/bushel. Giá yến mạch tăng 1,28% lên 296,75 cent/bushel. Giá len trên sàn SFE tăng 0,75% lên 1.345 cent/kg.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.