
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Minh Tuấn
20/11/2015, 20:29
Những người bị phiến quân giữ trong khách sạn chủ yếu mang quốc tịch Pháp và Mỹ
Sáng 20/11, vào khoảng 7h sáng theo giờ địa phương, một số tay súng đã tấn công khách sạn Radisson Blu tại Bamako, thủ đô của Mali, quốc gia nằm tại khu vực Tây Phi.
Khoảng 140 khách và 30 nhân viên khách sạn đã bị bắt làm con tin, theo nguồn tin từ New York Times.
Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thương lượng với những kẻ bắt cóc. Một số con tin Hồi giáo đã được phóng thích.
Một nhà báo Mali ở trong tòa nhà cách khách sạn Radisson Blu khoảng 50 m cho biết những kẻ tấn công đã tìm cách nhận diện con tin nào là tín đồ Hồi giáo.
Những người bị phiến quân giữ trong khách sạn chủ yếu mang quốc tịch Pháp và Mỹ. Ngoài ra, Tân Hoa Xã đưa tin có một số khách Trung Quốc cũng đang ở tại khách sạn này.
Mọi ngả đường xung quanh khách sạn đã được phong tỏa bởi lực lượng an ninh, quân đội của Mali và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.
Thông tin cập nhật mới nhất cho thấy, cảnh sát đã cứu được hầu hết con tin ra khỏi khách sạn. Có ít nhất 18 người thiệt mạng, tuy nhiên danh tính của những người này chưa được công bố.
Khách sạn bị phiến quân chiếm giữ là một địa điểm ưa thích của khách du lịch nước ngoài khi đến thành phố Bamako.
Vùng phía bắc Mali từng bị đặt dưới sự kiểm soát của phiến quân Hồi giáo cực đoan vào năm 2012. Một chiến dịch tấn công do quân đội Pháp dẫn đầu đã loại bỏ phần lớn các phần tử này vào năm 2013. Tuy nhiên, một số phiến quân còn sót lại vẫn thỉnh thoảng tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc cũng như quân đội Mali.
Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ vì nội chiến, nguồn thu giảm mạnh và hạ tầng điện lực xuống cấp trầm trọng, Myanmar đang chứng kiến sự chuyển dịch chưa từng có sang năng lượng mặt trời. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, từ cửa hàng ven đường tới bệnh viện, hàng trăm nghìn hệ thống điện mặt trời đang trở thành “phao cứu sinh” giúp người dân duy trì sinh hoạt và sản xuất giữa cảnh mất điện kéo dài...
Hồi tháng 7, Tổng thống Trump nâng thuế quan đối ứng đối với Thụy Sỹ lên 39% từ mức 31% công bố vào tháng 4...
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 quyết định giảm thuế quan đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm, trong đó có các mặt hàng quan trọng như cà phê, cacao, chuối và một số sản phẩm thịt bò...
Những thông tin và sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua gồm việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, Mỹ đạt thỏa thuận giảm thuế quan cho Thụy Sỹ và Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế quan cho một loạt nông sản nhập khẩu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: