
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon tại Hội nghị của Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 25/9 khẳng định, nếu nỗ lực phối hợp thế giới có thể biến năm 2008 đầy thách thức trở thành một năm thành công.
Các đại biểu đại diện 192 nước tham gia khoá họp 62 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, tại New York (Mỹ) đang tích cực thảo luận, tìm giải pháp cho các vấn đề khó khăn lớn.
Năm vấn đề được chú trọng thảo luận
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hiệp quốc Khoá 62 Srgjan Kerim cho biết, 5 nội dung ưu tiên để Đại hội đồng Liên hiệp quốc Khoá 62 thảo luận, đó là: thay đối khí hậu toàn cầu; tài trợ cho phát triển; thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ (MDG); chống chủ nghĩa khủng bố; nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả và sự thống nhất của Liên hiệp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cho rằng, hàng loạt thách thức toàn cầu đang đặt ra cho loài người trong những năm tới, mà không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, dù giầu hay nghèo, có thể đơn phương giải quyết được. Vì thế ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động tập thể, theo tinh thần: "Một Liên hiệp quốc mạnh hơn cho thế giới tốt đẹp hơn".
Ông cho rằng thế giới đang thay đổi ngày nay đòi hỏi phải có một Liên hiệp quốc mạnh hơn, vì thế nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả và sự thống nhất của Liên hiệp quốc. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm giải quyết các điểm nóng trên thế giới hiện nay.
Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định tiến trình hoà bình tại Trung Đông là yếu tố sống còn cho sự ổn định khu vực và thế giới. Theo ông, để đạt được điều này cần phải: "Chấm dứt bạo lực, chấm dứt sự chiếm đóng, thiết lập một nhà nước Palestin chung sống hoà bình với Israel, cũng như xây dựng một nền hoà bình khu vực toàn diện giữa Israel và thế giới Arập".
Ngoài ra, ông khẳng định Liên hiệp quốc sẽ "làm hết sức để chấm dứt thảm kịch nhân đạo tại Đarfur". Theo ông, Iraq "là vấn đề của toàn thế giới" và Liên hiệp quốc đang đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy đàm phán chính trị và hoà giải dân tộc tại quốc gia Trung Đông này. Đối với vấn đề Apganistan, Tổng thư ký Liên hiệp quốc nói: "Cần phải hợp tác hiệu quả hơn với các bên để giải quyết vấn đề buôn bán ma tuý và tài trợ khủng bố".
Phiên thảo luận chung kéo dài đến ngày 3/10. Theo Văn phòng Tổng thư ký Liên hiệp quốc, trong vòng hai tuần đầu của Đại hội đồng Liên hiệp quốc Khoá 62, ông Ban Ki-moon sẽ có các cuộc gặp tay đôi với hơn 100 lãnh đạo nhà nước và chính phủ của các quốc gia thành viên tới dự Đại hội đồng.
Những hành động khẩn cấp của Liên hiệp quốc
Ngày 25/9, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã quyết định triển khai lực lượng đa năng ở miền Đông Cộng hòa Sát và Đông Bắc Cộng hòa Trung Phi để bảo vệ dân thường và hỗ trợ các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Theo báo cáo mới nhất của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, các vụ đụng độ và xung đột vũ trang ở khu vực này đã làm hơn 400.000 người phải tị nạn và đi sơ tán, ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của khoảng 700.000 cư dân địa phương. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ George W. Bush cảnh báo Chính phủ Sudan và lực lượng nổi dậy ở nước này cần thảo luận về một lệnh ngừng bắn trong khuôn khổ các cuộc thương lượng hoà bình vào tháng tới.
Chiều 26/9, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp và ủng hộ chủ trương của Tổng thư ký Liên hiệp quốc cử phái viên Gambari tới Myanmar nhằm hỗ trợ tiến trình hoà hợp dân tộc thông qua đối thoại tại nước này.
Cùng ngày 26/9, các cơ quan của Liên hiệp quốc cũng đã đồng loạt mở chiến dịch trợ giúp khẩn cấp cho khoảng 5.000 nạn nhân của tình trạng bạo lực đang lan tràn ở miền Tây Nepal. Khoảng 30 người đã bị chết và hàng chục người bị thương trong các vụ bạo lực mấy ngày qua ở khu vực Terai của nước này. Các vụ bạo lực này đã bùng phát sau khi một nhân vật nổi tiếng ở địa phương bị sát hại.
Ngày 26/9, Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hiệp quốc (UNAIDS) cũng đã công bố báo cáo kêu gọi các nguồn tài chính cho cuộc chiến chống HIV/AIDS trong 3 năm tới. Quĩ toàn cầu chống HIV/AIDS cần phải có một khoản ngân sách từ 32-52 tỷ USD trong vòng 3 năm tới và khoảng 45-63 tỷ USD cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2015.
Với ngân sách khoảng 10 tỷ USD, dự kiến chi trong năm nay cho cuộc chiến chống HIV/AIDS toàn cầu, sẽ không thể đủ để thực hiện mục tiêu trên. Tính đến cuối năm 2006, đã có khoảng 39,5 triệu người trên thế giới nhiễm HIV/AIDS và hơn 70% số người cần điều trị đã không được tiếp cận với thuốc chữa bệnh.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.