Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị, đến sáng 27/10, toàn tỉnh có 8 điểm và 6 tuyến đường liên thôn bị ngập lụt, chia cắt. Trong đó, tại xã Ba Lòng, nước sông dâng cao khiến 5 cầu tràn bị ngập sâu, gồm: cầu Ba Lòng (2m), cầu Tà Lăng (1,9m), cầu tràn thôn 5 (1,8m), cầu Khẽ Vò (1,7m) và cầu Thù Lụ (0,6m). Ở xã Đakrông, có 3 điểm ngập tại cầu Đá Đỏ thôn Ra Lây (0,9m), cầu Ly Tôn (1,5m) và cầu Chân Rò (1,2m), khiến giao thông đi lại giữa các thôn gặp khó khăn.
Tại xã Nam Hải Lăng, nước từ sông Ô Lâu dâng cao làm ngập 6 tuyến đường ven sông, đi qua các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn và Câu Nhi, với độ sâu ngập từ 1–1,2m. Nhiều khu vực trũng thấp vẫn đang tiếp tục bị nước bao phủ. Nhiều xã bị cô lập, trường học tạm dừng hoạt động
Tại xã A Dơi, mưa lớn khiến các ngầm tràn ở thôn Loa và Xa Tuông ngập sâu, chia cắt cục bộ tuyến đường qua địa bàn. Chính quyền xã cho biết, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực tại các vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.
Do điều kiện đi lại khó khăn, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng đã xin phép cho học sinh nghỉ học. Một điểm trường nằm ở khu vực an toàn vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tuy nhiên, 11 giáo viên của trường hiện đang bị mắc kẹt tại Km38 tuyến ĐT.586 và phải trú tạm tại nhà dân trong lúc chờ nước rút.
Xã La Lay cũng ghi nhận nhiều cầu tràn bị ngập sâu từ 1,2–1,5m, trong đó các điểm ở Quốc lộ 15D, đường liên xã Tà Rụt – A Vao (cũ), thôn Kỳ Ne và A Đeng đều ngập cục bộ, chia cắt giao thông. Chính quyền địa phương đã lập chốt cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời phối hợp lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân trong các khu vực bị chia cắt như thôn A Ngo và A Đeng.
Tại xã Tà Rụt, nước sông dâng cao cũng gây ngập tại nhiều vị trí. Tuyến đường Tà Rụt – A Vao có 2 cầu tràn bị ngập, trong khi khu tái định cư Húc Nghì (cũ) bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn, bản thông báo cho người dân tạm dừng ra nương rẫy, không đi lại qua các khu vực nguy hiểm. Các trường học trên địa bàn cũng chủ động cho học sinh nghỉ học tại những vùng bị ngập hoặc chia cắt.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị, lượng mưa lớn liên tục từ đêm qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, cầu tràn và khu dân cư ở vùng thấp bị ngập sâu. Một số khu vực có mực nước dâng nhanh từ 1–2m, đặc biệt ở xã Ba Lòng và Nam Hải Lăng, nơi dòng chảy từ sông Ô Lâu đang tiếp tục lên.
Các địa phương đang theo dõi chặt diễn biến thời tiết, triển khai lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, chính quyền khuyến cáo người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn trong mưa lũ.
Nông nghiệp sinh thái không chỉ góp phần bảo đảm sinh kế, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, mà còn mở ra cơ hội để phụ nữ và thanh niên trở thành lực lượng dẫn dắt quá trình chuyển đổi hướng tới phát triển bền vững...
Mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh và Quảng Trị đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, ảnh hưởng nhà dân và sản xuất. Hàng trăm hộ dân bị ngập, hàng trăm ha lúa bị thiệt hại, nhiều tuyến đường, cầu tràn bị nước lũ bao vây. Các địa phương đang khẩn trương cảnh báo, kiểm soát những khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó.
Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ liên tục trong 4 ngày trong dịp nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Mưa lớn kéo dài từ ngày 11 đến 13/9 khiến nước trên các sông, suối tại Quảng Trị dâng nhanh, nhiều cầu tràn, ngầm bị ngập sâu, giao thông ở một số khu vực miền núi bị chia cắt. Hàng trăm hộ dân đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.
Chính phủ quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề mới đối với nhân viên y tế từ 30% - 80% tùy từng nhóm đối tượng cụ thể. Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng, song không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội...
Bộ Nội vụ nhấn mạnh về định hướng hiện nay là giữ ổn định các đơn vị hành chính, chú trọng nâng cao năng lực vận hành, đặc biệt là cấp xã. Qua nắm bắt, hiện chưa có địa phương nào đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...
Hà Nội đang bước vào cuộc chỉnh trang, tái thiết đô thị quy mô lớn, trong đó việc quy hoạch, cải tạo và hồi sinh các dòng sông là một nhiệm vụ cấp thiết. Tháng 7 vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 75.000 tỷ đồng...
Mưa lớn kéo dài từ tối 11/9 đến ngày 12/9 khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị dâng cao, nhiều điểm ngầm, tràn bị ngập, giao thông chia cắt tạm thời. Tại Huế, hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hội thảo chăm sóc sức khỏe chủ động tại Ninh Bình đã trang bị kiến thức thiết thực cho hơn 500 sinh viên, lan tỏa thông điệp chuyển từ chữa bệnh sang chủ động giữ gìn sức khỏe, hướng tới lối sống lành mạnh và tiêu dùng có trách nhiệm...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng, và kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh…
Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày, thời gian nghỉ từ ngày 4 - 10/2/2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi...