
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở chậm công bố thông tin bản án của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE).
Cụ thể: ngày 27/10/2023, HOSE nhận được văn bản số 141/ĐLGL-QHĐT ngày 27/10/2023 của DLG. Theo đó, DLG đã công bố thông tin nhận được bản án của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty (về việc tranh chấp về thực hiện hợp đồng cung cấp, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công giữa Công ty Cổ phần Lilama 45.3 và DLG) kèm văn bản số 140/ĐLGD-QHĐT ngày 27/10/2023 giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin 02 bản án sau:
- Bản án sơ thẩm số 05/2022/KDTM-ST ngày 07/06/2022 của Tòa án thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai về việc tranh chấp về thực hiện hợp đồng cung cấp, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công (DLG nhận được ngày 15/6/2022);
- Bản án phúc thẩm số 03/2023/KDTTM-PT ngày 08/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tranh chấp về thực hiện hợp đồng cung cấp, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công (DLG nhận được ngày 03/3/2023).
Căn cứ quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kế từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: o) Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế”; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã chậm công bố thông tin bản án của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty.
Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị Đức Long Gia Lai nghiêm túc tuân thủ quy định về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Bên cạnh đó, DLG đã có văn bản giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo định kỳ quý 3/2023. Cụ thể: DLG cho biết lý do dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo là tổ chức kiểm toán có kết luận ngoại trừ đối với BCTC soát xét bán niên năm 2023 của tổ chức niêm yết.
Đồng thời, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 là -2.042,18 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.
Về biện pháp khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo DLG cho biết, công ty vẫn đang tiến hành rà soát và hoàn thiện hồ sơ phù họp theo chuẩn mực kế toán để cung cấp hồ sơ cho đơn vị kiểm toán nhằm tháo gỡ ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm 2022 trong thời gian sớm nhất.
Định hướng của Hội đồng Quản trị Công ty đã đưa ra kế hoạch và mục tiêu trong năm 2023 đến 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/04/2023 với doanh thu lần lượt đạt 1.800 tỷ; 2.000 tỷ và 2.500 tỷ. Đồng thời, lợi nhuận đạt tương ứng 100 tỷ; 180 tỷ và 250 tỷ đồng.
Về việc đánh giá khả năng trả nợ của các khách hàng tố chức và cá nhân, làm việc với các đối tác khách hàng để bổ sung tài sản đảm bảo đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn của Công ty, tăng cường thu hồi thu hồi các khoản công nợ phải thu và đồng thời hoàn nhập dự phòng các khoản đã trích lập để đảm bảo lợi nhuận của Công ty.
Đồng thời, tiếp tục cấu trúc lại bộ máy nhân sự ban điều hành và cán bộ công nhân viên, nhằm cắt giảm chi phí quản lý của Doanh nghiệp góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án năng lượng điện mặt trời, điện gió,., bố sung vào qui hoạch điện lưới quốc gia, để tìm dối tác huy động nguồn vốn hoặc chuyển nhượng một phần dự án nhằm cấu trúc lại tình hình tài chính của Doanh nghiệp.
Mặt khác, phối hợp và làm việc với ngân hàng/chủ nợ đế cấu trúc lại tình hình tài chính của doanh nghiệp, đàm phán cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc vay, định giá tài sản đảm bảo, có lộ trình chuyển nhượng tài sản không sinh lời, thoái vốn các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả đế tích lũy dòng tiền giảm dần dư nợ gốc theo kế hoạch.
Đồng thời, DLG quyết tâm làm việc với các ngân hàng xin miễn toàn bộ lãi phát sinh, lãi phạt sau khi Tập đoàn ĐLGL tất toán toàn bộ dư nợ gốc quá hạn tại các ngân hàng nhằm mục đích giảm chi phí tài chính doanh nghiệp, cân đối danh mục tài sản, nguồn vốn cơ cấu lại nợ ngắn hạn nhỏ hơn tài sản ngắn hạn đảm bảo doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng và phát triển bền vững;
Về kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2023, với kết quả kinh doanh có nhiều khởi sắc đã góp phần giúp công ty giảm một phần số lỗ luỹ kế, Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ lãi 36,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất) lãi 50,1 tỷ đồng.
Qua đó, DLG cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang hoạt động ổn định, khắc phục các khó khăn trước mắt và thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.
Đà tăng mạnh trong mấy ngày gần đây đã đưa giá bitcoin vượt ngưỡng 87.000 USD, cao nhất từ đầu năm...
Theo dự kiến, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Washington trong tuần này, đánh dấu lần gặp mặt trực tiếp thứ hai trong năm nay giữa hai nhà lãnh đạo...
Bitcoin đã vượt mốc 85.000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, và 7 giờ 33 phút sáng nay (22/9), giá BTC đã vượt lên mức 86.500 USD, tiếp tục đà tăng mạnh trong những ngày gần đây….
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (21/9), với chỉ số Nasdaq đạt mức kỷ lục, khi cổ phiếu công nghệ được mua mạnh trong lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thang...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (21/9), khi nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay, đẩy tỷ giá đồng USD đi lên...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Hàng trăm kg lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh, củ tam thất bị mốc vừa được lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ. Các lô hàng này đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.