
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Kim Phong
18/11/2022, 12:23
VN-Index chỉ có vài giây vượt trên tham chiếu, còn lại toàn thời gian là giảm. Càng về cuối phiên sáng nay thị trường càng lao dốc sâu. Áp lực bán có tín hiệu tăng khi thanh khoản cao xấp xỉ hôm qua, nhưng mặt bằng giá thấp đi đáng kể...
VN-Index chỉ có vài giây vượt trên tham chiếu, còn lại toàn thời gian là giảm. Càng về cuối phiên sáng nay thị trường càng lao dốc sâu. Áp lực bán có tín hiệu tăng khi thanh khoản cao xấp xỉ hôm qua, nhưng mặt bằng giá thấp đi đáng kể.
Chốt phiên sáng VN-Index đã bốc hơi 24,7 điểm tương đương -2,55%, độ rộng ghi nhận 97 mã tăng/310 mã giảm, trong đó 14 mã sàn. VN30-Index giảm 2,4%, Midcap giảm 1,85%, Smallcap giảm 1,81%. Như vậy trạng thái giảm giá đang diễn ra trên diện rất rộng, ở tất cả các nhóm cổ phiếu.
Thị trường suy yếu là điều được chờ đợi, khi biên độ tăng hai phiên vừa qua rất lớn, đặc biệt là phiên ngày 16/11 nhiều cổ phiếu từ giá sàn đảo ngược lên giá trần, tức là ngay trong ngày đã có biên độ rất lớn, kết hợp với phiên tăng kế tiếp ngày hôm qua. Mặc dù chưa đủ T 2,5 nhưng rất nhiều nhà đầu tư bắt đáy cũng đang có sẵn cổ phiếu, nên khả năng lướt sóng nhanh là thuận lợi.
Đặc biệt khối lượng cổ phiếu khổng lồ 1,2 tỷ đơn vị của ngày 16/11 sẽ về tài khoản đầu phiên chiều và sẵn sàng bán. Đây là lượng cổ phiếu có lãi đủ một vòng quay, nghĩa là những người mua mới hoàn toàn cũng có thể chốt lời được. Dĩ nhiên sẽ không phải tất cả khối lượng này được bán ra hết, nhưng hoàn toàn có thể nhu cầu bán sẽ rất lớn.
Do vậy thị trường chứng kiến lực cầu giá cao gần như bốc hơi trong phiên sáng nay. Độ rộng rất hẹp và đại đa số cổ phiếu đỏ, tức là áp lực bán đã hạ xuống dưới tham chiếu. Giá giảm dần trong phiên cũng phản ánh lực bán tiếp tục hạ giá xuống thấp hơn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ giảm nhẹ 9% so với sáng hôm qua, đạt 4.558 tỷ đồng, trong đó HoSE chỉ giảm 7%, đạt 4.222 tỷ đồng.
Thống kê trên HoSE cho thấy ngoài 14 mã giảm sàn, còn có 142 mã giảm từ 2% tới 6%, 34 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Biên độ giảm như vậy là khá lớn đối với cổ phiếu. Các mã trụ giảm rất sâu là GAS giảm 6,43%, VCB giảm 3,14%, BID giảm 3,51%, CTG giảm 5,2%, MSN giảm 4,02%, VIC giảm 2,01%. Ngoài ra NVL và PDR tiếp tục chuỗi ngày giảm sàn. NVL dư bán sàn 57,2 triệu cổ, PDR là 127,5 triệu cổ.
VN30 hiện chỉ có 3 mã tăng nhưng tới 26 mã giảm, trong đó 21 mã giảm quá 2%. Các mã ngược dòng là KDH tăng 1,86%, HPG tăng 0,7%, VNM tăng 0,66%. Có thể thấy động lực nhóm tăng giá là không đáng kể.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ có nhiều mã tốt hơn blue-chips. NLG, EIB đang kịch trần với thanh khoản khá lớn. Nhóm HAG, ANV, GIL, PC1, HSG, MIG, IDI, VPI, NKG, HDC cũng đạt mức tăng từ 1% trở lên và thanh khoản trên 10 tỷ đồng.
Dù vậy biến động giá vẫn đang thể hiện áp lực bán là chủ đạo, khi những cổ phiếu giao dịch lớn nhất giá đều đỏ. Chỉ số đại diện nhóm tài chính VNFIN đang giảm 2,61%, Nhóm bất động sản giảm 2,16%, năng lượng giảm 4,75%, xây dựng giảm 1,87%...
Khối ngoại cũng tăng bán ra khá rõ, khi xả 737,4 tỷ đồng trên HoSE phiên sáng. Mức mua vào vẫn cao, đạt 852,5 tỷ đồng, đồng nghĩa với vị thế vẫn đảm bảo mua ròng 115,1 tỷ đồng. Tuy vậy đáng chú ý là phía bán đã tăng cao hơn hẳn so với các phiên sáng trước đây. Khối này thậm chí cũng có thể đang lướt sóng ngắn hạn. HPG được mua ròng tốt nhất với 133,7 tỷ đồng, VHM, STB, SSI, NLG, KDH quanh 20 tỷ đồng trở lên. Phía bán ròng có DGC -42,5 tỷ, VND -40 tỷ, CTG -32 tỷ, MSN -21 tỷ.
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.
Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: