15:29 04/01/2010

Avatar gia nhập hàng ngũ phim “tỷ đô”

Kiều Oanh

Bộ phim “bom tấn” sử dụng công nghệ 3D Avatar của đạo diễn James Cameron vừa vượt qua mốc doanh thu 1 tỷ USD

Đạo diễn James Cameron (bên trái), cùng nhà sản xuất phim Jon Landau và Giám đốc điều hành hãng phim Fox Filmed Entertainment (bên phải) tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters.
Đạo diễn James Cameron (bên trái), cùng nhà sản xuất phim Jon Landau và Giám đốc điều hành hãng phim Fox Filmed Entertainment (bên phải) tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters.
Bộ phim “bom tấn” sử dụng công nghệ 3D Avatar của đạo diễn James Cameron vừa vượt qua mốc doanh thu 1 tỷ USD, trở thành một trong 5 bộ phim trong lịch sử đạt được con số này.

Dịp cuối tuần qua ghi nhận thêm những thành công vang dội của Avatar. Trong dịp nghỉ lễ năm mới này, Avatar đã thu về cho các rạp chiếu tại thị trường Mỹ số tiền 68,3 triệu USD, trong khi doanh thu của phim tại các thị trường ngoài Mỹ đạt con số 133 triệu USD.

Trong vòng 17 ngày công chiếu đầu tiên, doanh thu của Avatar tại Mỹ đã đạt mức 352,1 triệu USD, tại các thị trường nước ngoài đạt 670 triệu USD. Như vậy, trong thời gian chưa đầy 3 tuần, bộ phim của hãng 20th Century Fox này đã thu về tổng cộng 1,02 tỷ USD.

Avatar được xem là một dấu mốc lớn nữa trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Cameron. Đây là bộ phim đầu tiên của ông kể từ bộ phim Titanic năm 1997. Titanic hiện vẫn đang giữ ngôi vị phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh hiện đại, với doanh thu trên toàn thế giới đạt 1,8 tỷ USD.

Cho tới thời điểm này, đạo diễn Cameron là nhà làm phim duy nhất có hai bộ phim vượt mức doanh thu 1 tỷ USD.

Theo dữ liệu do hãng nghiên cứu Hollywood.com công bố, ngoài hai bộ phim của đạo diễn Cameron, ba bộ phim còn lại có mức doanh thu từ 1 tỷ USD trở lên là The Lord of the Rings: The Return of the King (Chúa Nhẫn 3) với 1,13 tỷ USD; Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Cướp biển vùng Caribbean 2) với 1,06 tỷ USD; và The Dark Night (Hiệp sỹ bóng đêm) với 1 tỷ USD.

Với việc Avatar đang có khả năng giành vị trí số 2 của Chúa Nhẫn 3 trong bảng xếp hạng doanh thu, đạo diễn Cameron có thể sẽ trở thành vị đạo diễn đầu tiên có hai phim đầu bảng mọi thời đại.

Tuy năm 2009 là một năm khó khăn của kinh tế Mỹ, nhưng kinh đô điện ảnh Hollywood của nước này vẫn đạt doanh thu 10,6 tỷ USD tại thị trường nội địa, vượt mức kỷ lục trước đó là 9,7 tỷ USD của năm 2007.

(Theo AP)