
Ba ngân hàng lớn nhất của Mỹ gồm JPMorgan Chase, Bank of America, và Wells Fargo thu hơn 6,4 tỷ USD trong năm 2016 từ phí ATM và phí thấu chi - một phân tích của trang CNN Money cho thấy.
Số phí này tương đương 25 USD/năm tính trên mỗi người Mỹ trưởng thành. Mỗi lần rút tiền từ một cây ATM không thuộc ngân hàng đăng ký tài khoản, khách hàng ở Mỹ phải chịu mức phí ít nhất khoảng 3 USD.
Bất chấp sự phản đối của người tiêu dùng, các ngân hàng Mỹ vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ cắt giảm các loại phí trên. So với năm 2015, tổng số phí ATM và phí thấu chi mà 3 ngân hàng lớn nhất của Mỹ thu trong năm 2016 đã tăng gần 300 triệu USD.
Riêng tại JPMorgan, doanh thu từ phí ATM đã tăng 22% trong năm ngoái. Ngân hàng này nói rằng đó là do việc tăng phí ATM thêm 0,5 USD vào cuối năm 2015. Khách hàng phải trả phí này bất kỳ khi nào họ sử dụng một máy ATM không thuộc JPMorgan.
Cục Bảo vệ tài chính tiêu dùng Mỹ (CFPB) và các cơ quan giám sát khác đã cố gắng cảnh báo người dân hãy thận trọng với phí ngân hàng.
“Những khoản phí này có ảnh hưởng lớn đến những gia đình thu nhập thấp và trung bình phải chi tiêu dè sẻn”, bà Pamela Banks, luật sư chính sách cấp cao thuộc Liên đoàn Người tiêu dùng, một nhóm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ, phát biểu.
Theo Bankrate, phí trung bình của việc sử dụng máy ATM khác ngân hàng ở Mỹ hiện vào khoảng 4,57 USD/lần rút. Năm 2016 là năm thứ 10 liên tiếp mức phí này tăng lên.
Ngoài phí ATM, các ngân hàng Mỹ còn “kiếm đậm” nhờ phí duy trì tài khoản và phí thấu chi.
Để giữ tài khoản của mình trong trạng thái mở, mỗi khách hàng phải trả phí hàng tháng cho ngân hàng. Một số ngân hàng thậm chí còn thu của khách hàng vài USD mỗi tháng nếu số dư tài khoản giảm dưới một mức nhất định, chẳng hạn 5.000 USD.
Phí thấu chi phát sinh khi số dư tài khoản của một khách hàng giảm dưới 0 USD và người đó vẫn rút tiền từ ATM hoặc sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm. Về bản chất, ngân hàng cho khách hàng đó vay tiền, nhưng với mức phí “cắt cổ”. Nhiều ngân hàng áp phí 35 USD cho mỗi lần thấu chi.
Nhờ đó mà các ngân hàng thu được những khoản tiền khổng lồ. JPMorgan thu gần 2 tỷ USD phí thấu chi trong năm 2016, Wells Fargo thu 1,8 tỷ USD, còn Bank of America thu 1,7 tỷ USD.
Về lý thuyết, người tiêu dùng không thể thấu chi tài khoản trừ phi họ chủ động dùng dịch vụ này. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Pew hồi năm 2014 cho thấy hơn một nửa số người Mỹ thấu chi tài khoản ngân hàng trong năm trước đó không nhớ là họ có chủ động thấu chi hay không.
Đáng báo động hơn là chỉ 8% số khách hàng gánh 75% toàn bộ phí thấu chi, theo CFPB. Những khách hàng này thường là những người trẻ và nghèo, và họ thấu chi từ 10 lần trở lên mỗi năm.
Nghiên cứu của CFPB nhấn mạnh rằng nếu một khách hàng thấu chi chỉ 24 USD trong vòng 3 ngày và trả khoản phí 34 USD, thì “khoản vay” đó có lãi suất hàng năm là 17.000%.
Từ dầu mỏ đến máy móc, thiết bị vận tải và hiện nay là chất bán dẫn, phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), cơ cấu thâm hụt thương mại của Mỹ đã thay đổi đáng kể trong 35 năm qua…
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ của các "doanh nghiệp xác sống” hiện chiếm 21,4% tổng dư nợ doanh nghiệp tại 10 nền kinh tế châu Á, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2008…
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10 lên tiếng cảnh báo lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu có thể tăng theo chiều hướng thiếu kiểm soát do lạm phát gia tăng, nợ công chồng chất và nhu cầu vay vốn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực lớn lên thị trường...
Giá than nhiệt, loại than chủ yếu dùng để sản xuất điện, tại châu Á lên mức cao nhất 2 năm khi các nhà máy điện tăng tích trữ nhiên liệu cho mùa đông, trong bối cảnh nhu cầu ở mức cao và nguồn cung từ Trung Quốc đến Indonesia bị gián đoạn...
Cùng với sự suy yếu của USD, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.