
Những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và tỷ giá tăng phi mã đang khiến thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề. Sau một ngày nghỉ, tâm lý không hề tốt hơn, trái lại, áp lực cắt lỗ gia tăng mạnh mẽ đã nhấn chìm tất cả các nỗ lực bắt đáy sáng nay. VN-Index chốt phiên sáng ở mức thấp nhất, giảm 23,08 điểm tương đương -1,93% với số mã giảm giá nhiều gấp 11 lần số tăng.
Đây là phiên giảm cực mạnh thứ 3 trong vòng 4 phiên gần nhất và VN-Index bốc hơi tới gần 106 điểm trong thời gian rất ngắn. Hiện chỉ số đã rơi xuống 1.169,93 điểm, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2024.
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản đã tăng mạnh trở lại và đại đa số là do nhà đầu tư trong nước tháo chạy. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên tới 12.685 tỷ đồng, tăng 114% so với sáng phiên liền trước. Sàn HoSE tăng 109% đạt hơn 11.292 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại xả trên sàn này chiếm khoảng 9,3% tổng giao dịch. Thậm chí khối ngoại còn đang mua ròng nhẹ 85,7 tỷ đồng trên HoSE.
Nhóm blue-chips lao dốc quá mạnh đang gây sức ép cực lớn. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,71% với duy nhất SHB còn tăng nhẹ 0,45%, 29 mã khác lao dốc, trong đó 14 mã giảm quá 2%, 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Đặc biệt 3 mã cực lớn giảm sốc là VIC giảm 3,78%, CTG giảm 3,36% và VHM giảm 3,35%. Đây là các cổ phiếu có vốn hóa rất lớn, VHM đứng thứ 3, CTG đứng thứ 5 và VIC đứng thứ 6 trong VN-Index. Ngoài ra TCB, BCM, SSI, SAB là các mã khác giảm quá 3%.
Mặc dù yếu tố giảm ở trụ là rất rõ ràng nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường chỉ yếu ở VN-Index. Trọn phiên sáng nay đà giảm giá cổ phiếu áp đảo hoàn toàn. Ngay cả khi chỉ số hồi lên khá nhất lúc 9h45 còn giảm hơn 5 điểm thì độ rộng cũng chỉ là 86 mã tăng/325 mã giảm. Đến cuối phiên HoSE còn 42 mã tăng/447 mã giảm. Trong đó, tới 141 mã giảm quá 3% và 125 mã khác giảm từ 1% tới 3%. Đây là trạng thái “sát thương” cực mạnh, nhất là khi cổ phiếu đã lao dốc từ 3 phiên trước.
Do tốc độ rơi của giá rất nhanh nên gần như toàn bộ các giao dịch bắt đáy T đều bị thua lỗ và điều này luân phiên tạo sức ép gia tăng từ phía bán. Nhà đầu tư có thể lần lữa chờ đợi giá hồi, nhưng các vị thế sử dụng margin thì không. Mặc dù các công ty chứng khoán có tiêu chuẩn xử lý tài sản khác nhau, khung giờ cũng khác nhau, nhưng thị trường đều biết rằng các đợt bán kỹ thuật như vậy không bao giờ quan tâm đến giá cả.
Sàn HoSE sáng nay có 33 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì duy nhất SHB còn xanh (khớp 221,5 tỷ). 22 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên chiếm tới 44,3% tổng giá trị khớp của sàn, thể hiện sức ép cực kỳ tập trung. Không có gì bất ngờ khi các cổ phiếu có tính thị trường cao đều nằm trong số này như PDR, CTS, HAG, TCH, DXG, KBC, VIX, NVL, DIG…
Phía tăng giá tuy có 42 mã nhưng chỉ có 4 mã thanh khoản quá được 10 tỷ đồng là QCG tăng 3,89% với 33,4 tỷ; VFG tăng 2,77% với 11 tỷ; BCG tăng 0,65% với 34,1 tỷ và SHB tăng 0,45% với 221,5 tỷ. Điều này cho thấy các cổ phiếu giữ giá tăng chỉ đơn giản là nhờ có quá ít nhà đầu tư giao dịch hoặc chi phí đỡ giá rất rẻ.
Mặc dù hiện tại thị trường đã bắt đầu đón nhận một số kết quả lợi nhuận quý 1, nhưng mạch thông tin này chìm nghỉm trong các diễn biến lớn hơn. Ví dụ nhóm chứng khoán, nhiều công ty báo lãi tốt nhưng giá vẫn lao dốc như thường. Căng thẳng Trung Đông đang khiến giá dầu, vàng biến động dữ dội, trong khi tỷ giá trong nước vẫn chưa có tín hiệu chậm lại. Chốt phiên sáng nay Vietcombank vẫn duy trì mức bán ra tới 25.473 VND/USD, tương đương mức tăng 4,31% kể từ đầu năm 2024.




Quán tính hào hứng của phiên cuối tuần trước chỉ đủ đẩy VN-Index tăng thêm trong vài phút sau khi mở cửa. Áp lực bán xuất hiện khá mạnh sau đó ép cổ phiếu lùi giá hàng loạt và chỉ số chốt phiên sáng ở mức thấp nhất.
Theo quy tắc kỹ thuật, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets buộc phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam một lần trước ngày 21/9. Gánh nặng hấp thụ lượng hàng này hiện đang dồn lên vai dòng tiền nội.
Từ góc nhìn kinh tế học hành vi, có thể cách thức thiết kế và vận hành thị trường hiện nay đang vô tình góp phần định hình hành vi đầu cơ ngắn hạn của nhà đầu tư và không tạo thuận lợi cho khả năng tích sản lành mạnh.
Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa hai thị trường trái phiếu hàng đầu thế giới…
Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ nhằm ngăn chặn khả năng Fed tăng lãi suất...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?