
Theo hãng tin CNBC, sau 2 tuần, bà Hochul sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bang New York. Khi đó, quyết định từ chức của ông Cuomo sẽ chính thức có hiệu lực và bà sẽ tiếp quản văn phòng Thống đốc.
Bà Hochul, 62 tuổi, không mấy nổi tiếng bên ngoài giới chính trị ở New York, và chắc chắn không được biết đến nhiều như người tiền nhiệm Cuomo.
Tuy nhiên, những người biết rõ về bà Hochul nói rằng vị cựu hạ nghị sỹ này hoàn toàn sẵn sàng cho công việc mới. Phát biểu ngày 10/8, bà Hochul cũng khẳng định bà đã sẵn sàng để lãnh đạo New York, trong bối cảnh tiểu bang này vẫn đang chống chọi với đại dịch Covid-19 và đang ở trong tiến trình phục hồi kinh tế còn mong manh.
“Tôi nhất trí với quyết định từ chức của Thống đốc Cuomo. Đó là một việc đúng đắn và mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân New York”, bà Hochul nói trong một dòng trạng thái trên Twitter. “Là một người đã từng phục vụ tại các cấp trong chính quyền và đang giữ vị trí Phó thống đốc, tôi sẵn sàng để lãnh đạo với vai trò Thống đốc thứ 57 của bang New York”.
Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ, nghị sỹ Dân chủ Chuck Schumer cho biết ông đã trao đổi với bà Hochul và “hoàn toàn tin tưởng” bà sẽ tạo ra được một “chính quyền chuyên nghiệp và đầy năng lực”. Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand của New York nhận định bà Hochul sẽ là một “vị thống đốc phi thường”.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói Tổng thống Joe Biden chưa trao đổi với bà Hochul nhưng chính quyền ông Bidel mong muốn được làm việc cùng bà Hochul. Theo dự kiến, ông Biden sẽ liên lạc với bà Hochul trong vài ngày tới đây - một quan chức cấp cao Nhà Trắng tiết lộ.
Từ khi gia nhập ê-kíp của ông Cuomo vào năm 2014, bà Hochul đã giữ vai trò như một đối trọng của ông Cuomo. Trong khi ông Cuomo chỉ thích làm việc trong văn phòng ở thành phố New York, bà Hochul liên tục có các chuyến công tác khắp bang, đôi khi đi tới 5 địa phương trong một ngày. Trong thời gian giữ cương vị Phó thống đốc, năm nào bà cũng đi công tác tới tất cả 62 hạt của bang.
Theo tờ New York Times, mối quan hệ cá nhân và công việc giữa bà Hochul với ông Cuomo khá mờ nhạt, thậm chí suốt từ tháng 2 đến nay hai người chưa từng trò chuyện. Tuần trước, bà gọi những cáo buộc quấy rối tình dục nhằm vào ông Cuomo là “đáng ghê tởm và phi pháp”. Trong vụ bê bối này, ông Cuomo đã bị 11 phụ nữ cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục đối với họ.
“Quấy rối tình dục là điều không thể chấp nhận trong bất kỳ môi trường công việc nào, và chắc chắn không thể chấp nhận ở cơ quan công quyền”, bà Hochul viết trên Twitter.
Bà Hochul đã là một chính trị gia lâu năm trước khi trở thành vị Phó thống đốc thứ hai trong ba nhiệm kỳ Thống đốc của ông Cuomo.
Vào năm 2011, nữ chính trị gia thuộc Đảng Dân chủ này đắc cử hạ nghị sỹ Mỹ tại một khu vực bầu cử thân Đảng Cộng hoà. Năm 2012, bà thất bại trong nỗ lực tái tranh cử vào Hạ viện, và được ông Cuomo mời làm người đồng tranh cử trong chiến dịch tái tranh cử ghế Thống đốc bang New York của ông.
Khi trở thành Phó thống đốc, bà Hochul tập trung vào một số ưu tiên chính sách gồm bình đẳng giới và bình đẳng kinh tế. Bà đứng đầu một hội đồng phát triển kinh tế khu vực của bang New York, một uỷ ban về bầu cử của phụ nữ, và một số chiến dịch của bang, trong đó có chiến dịch về chống tấn công tình dục.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.