23:44 22/10/2020

Bí thư Điện Biên làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Văn Anh

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là kỹ sư kinh tế xây dựng, từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho ông Trần Văn Sơn (bên phải).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho ông Trần Văn Sơn (bên phải).

Ngày 22/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Điện Biên.

Chúc mừng ông Trần Văn Sơn được giao nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là trách nhiệm nặng nề. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ông Trần Văn Sơn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm Trần Văn Sơn khẳng định, sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng VPCP tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là kỹ sư kinh tế xây dựng. Ông Trần Văn Sơn đã từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng), Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 

Tháng 3/2014, ông Trần Văn Sơn được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 10/2015, ông Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.