Blog chứng khoán: Đáo hạn rực rỡ, thị trường chung hưởng lợi
iTrader
17/02/2022, 17:37
Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng quả nhiên bùng nổ chiều nay, đưa VN30 lên rất cao trong ngày đáo hạn phái sinh. Lực bán mỏng chính là yếu tố hỗ trợ chính giúp hoạt động kéo giá lên trở nên dễ dàng...
VN30 đang có động lực tốt.
Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng quả nhiên bùng nổ chiều nay, đưa VN30 lên rất cao trong ngày đáo hạn phái sinh. Lực bán mỏng chính là yếu tố hỗ trợ chính giúp hoạt động kéo giá lên trở nên dễ dàng.
VIC vẫn là một ẩn số ngược trong kịch bản kéo lên hôm nay. Cuối phiên sáng VIC đã tụt giá đáng kể, khiến các chỉ số còn lùi về sát tham chiếu. Vì vậy nếu VIC đứng im cũng đã là một sự hợp tác đáng ghi nhận.
Buổi chiều khi GAS quay đầu mạnh mẽ và loạt cổ phiếu ngân hàng mạnh lên, VIC đã đã ổn định quanh 82.2. Cầu chặn đỡ tuy không nhiều nhưng lực bán cũng rất mỏng. Dù khoảng 10 phút cuối VIC mới hồi dần về tham chiếu nhưng diễn biến đó chỉ là “gia vị” cho sự hoành tráng mà thôi. Hàng loạt blue-chips khác đã tăng trước.
GAS và VPB là lực kéo đáng kể nhất buổi chiều. Đặc biệt GAS xuất hiện cầu đẩy rất mạnh và giá tăng rất nhanh. Thanh khoản riêng buổi chiều ở GAS cao gấp 3 lần buổi sáng, còn giá thì lên mạnh, chưa kể đợt ATC thì GAS đã tăng 2,2% và chốt ngày được kéo lên thêm 1,4% nữa. Diễn biến này cho thấy thanh khoản rất thấp buổi sáng là một sự ổn định đến từ lực bán giảm, vì trước đó GAS nói riêng và dầu khí nói chung phản ứng rất mạnh với giá dầu quay đầu lao dốc.
Phiên đáo hạn phái sinh thông thường được chú ý ở đợt ATC và một số trụ có khả năng tạo sốc về điểm số. Tuy nhiên hôm nay xu hướng đi lên kéo dài cả phiên chiều và ATC tiếp tục mạnh hơn. Thực ra với xu hướng chính trong đợt khớp lệnh liên tục thì ATC trở nên dễ đoán. Bên Long đã đặt cược đúng.
Đà tăng cũng có sức lan tỏa khá rộng, cả nhóm VN30 chỉ còn BVH giảm. Ngay cả VIC hay VNM khá đuối thì cũng có cải thiện. Nếu hai mã này được kéo mạnh hơn thì đà lên thậm chí còn nóng. Nếu nhìn riêng rổ VN30 buổi chiều thì dòng tiền khá tập trung, giao dịch chiếm hơn 40% tổng giao dịch HSX.
Phiên tăng mạnh hôm nay có thể được đánh giá như một sự kiện ngắn hạn (do ảnh hưởng của đáo hạn phái sinh), nhưng việc đà tăng lan tỏa và biên độ tăng rộng thì hẳn phải có sự hợp tác từ phía người bán vì lực bán luôn là yếu tố kiềm chế biên độ khi giá tăng. Thực tế áp lực bán giảm cũng đã có từ nhiều phiên trước. Sau hôm bán tháo đầu tuần bất kể vì lý do gì, thì người cầm cổ cũng đã suy nghĩ lại. Các phiên tăng kế tiếp luôn trên nền thanh khoản thấp và đến khi bên mua chấp nhận nâng giá nhiều hơn lập tức biên độ giá rộng đáng kể. Giảm bán luôn là tiền đề tích cực để giá tăng, phần còn lại là chờ bên mua hành động một cách hưng phấn hơn.
Với độ rộng rất tốt hôm nay là xác suất nhà đầu tư được chứng kiến danh mục tăng là rất cao. Điều này sẽ cải thiện tâm lý hơn nữa. VNI đang tiến sát đỉnh cao lịch sử và điểm nổ sẽ cần đến sự xuất hiện đúng lúc của cổ phiếu trụ. Kịch bản tốt nhất là VNI đột phá thành công tạo ấn tượng đồng nhất về mặt kỹ thuật, còn không rất nhiều cổ phiếu vẫn đang sinh lời tốt.
Thị trường phái sinh hôm nay buổi sáng thì lộn xộn, nhưng buổi chiều thì dễ đoán hơn. Cửa tăng rất rộng vì lực bán buổi sáng nhẹ, chủ yếu VIC kéo chỉ số xuống còn biên độ cổ phiếu không có gì đáng lo. Ngay đầu phiên chiều F1 đã đảo basis sang dương nên khó tìm điểm vào. Tuy nhiên khi GAS xuất hiện nhịp kéo mạnh và VN30 test thành công 1528.xx thì gần như chắc chắn chỉ số sẽ thuận cho chiều Long trong phiên đáo hạn này.
F2 có điểm Long dễ hơn F1 vì chiết khấu ngay cả khi VN30 lùi về gần 1521.xx đầu giờ chiều. F2 thậm chí có vùng đệm -3 điểm. Dĩ nhiên F2 sẽ không thể nhạy như F1 nên basis càng về cuối phiên càng chiết khấu nhiều. Tuy nhiên một khi VN30 đã tăng thì F2 chắc chắn phải tăng.
F2 đóng cửa chiết khấu tới hơn 10 điểm một phần vì nghi ngờ nhịp tăng hôm nay chỉ là “phục vụ” đáo hạn F1. Đầu phiên mai thị trường có thể lùi một nhịp. F2 (đã thành F1) nếu chỉ co basis thì sẽ là tín hiệu tốt. Chiến lược vẫn là canh Long.
Vn30 chốt hôm nay tại 1540.51. Cản gần nhất ngày mai là 1541; 1547; 1551; 1557; 1560; 1563; 1570; 1574; 1577. Hỗ trợ 1534; 1529; 1521; 1517; 1512.
F1 hôm nay có điểm Long trễ hơn F2 vì basis dương, nhưng lợi thế ở F1 phiên đáo hạn là VN30 tăng bắt buộc F1 phải tăng.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Tiền xoay vòng
18:11, 16/02/2022
Mở cửa bầu trời trở lại, cổ phiếu hàng không sẽ cất cánh?
16:46, 17/02/2022
Đẩy giá ngoạn mục ngày đáo hạn, VN30-Index tăng 19 điểm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: