
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
iTrader
06/03/2019, 17:10
Hoạt động đầu cơ ở các mã nhỏ ngày càng nóng hơn nhờ blue-chips vẫn lình xình, trụ thay nhau giữ nhịp chỉ số ở mức dao động vừa phải
Hoạt động đầu cơ ở các mã nhỏ ngày càng nóng hơn nhờ blue-chips vẫn lình xình, trụ thay nhau giữ nhịp chỉ số ở mức dao động vừa phải.
Thị trường ngày 6/3/2019:
Ấn tượng hôm nay là độ phục hồi khá tốt của các blue-chips và đủ đưa VNI tăng nhẹ. Như thế nhìn về điểm số thì thị trường vẫn đang dao động trong vùng đỉnh hiện tại mà intraday lại khá tốt.
VN30 xấu hơn, có nguy cơ tạo đỉnh sau thấp hơn khá rõ. Tuy vậy dao động của chỉ số này cũng khá tốt, chỉ yếu về thanh khoản. Dường như blue-chips vẫn đang được neo giữ còn cổ đầu cơ thì rất mạnh. Với hệ số tăng/giảm rất khá hôm nay thì đang có hoạt động kiếm ăn riêng lẻ, chừng nào các chỉ số chưa thể hiện nguy cơ tạo đỉnh dễ nhìn thấy. Việc giữ VN30 đã thu hẹp được basis trên thị trường phái sinh.
Dòng tiền hôm nay dĩ nhiên là kém, tổng khớp đã xuống dưới 4k tỷ, vốn nội còn 3,4k tỷ, giảm rất nhiều. Điều này không lạ vì blue-chips giảm mạnh thanh khoản và không có diễn biến giá tốt, chỉ hàng đầu cơ là mạnh mà nhóm này khó đi tiền lớn. Thanh khoản giảm hôm nay nhưng lại có dao động intraday khá tích cực, vì thế cũng chưa phải là tín hiệu yếu.
Yếu tố quyết định lúc này là blue-chips sẽ dao động thêm như hôm nay hay yếu dần đi vì lực cầu suy giảm. Khi blue-chips vít chỉ số xuống mạnh thì đầu cơ cũng sẽ nguội đi rất nhanh. Đa số ưa thích hàng đầu cơ nhỏ nên khi nhóm này tăng, tâm lý sẽ vẫn mạnh vì danh mục tăng. Basis đang thu hẹp lại đáng kể tức là mức độ đánh cược về biên giảm rộng ở VN30 đã không còn áp đảo như mấy ngày trước, thậm chí là so với ngay trong phiên hôm nay.
Một số trụ lớn đã phục hồi khá ấn tượng nên triển vọng tăng ngày mai là cao, ít nhất là trên cơ sở nâng trụ. Hôm nay giảm trước hồi sau thì ngày mai có thể ngược lại. Việc chỉ số dập dình như đang diễn ra trên cơ sở thay trụ là chính, không có thông tin gì tạo sức nặng rõ ràng. Khả năng đột phá của thị trường chung vẫn thấp. Kịch bản tốt nhất là dao động đi ngang retest đáy trong trường hợp không có gì xấu hơn. Nếu thị trường quốc tế rơi vào nhịp điều chỉnh rõ ràng thì kịch bản xấu rất có khả năng xảy ra.
Chốt lại, hoạt động đầu cơ nhỏ đang rất sôi động và thường sẽ kết thúc khi blue-chips không giữ nhịp được nữa. Cho tới lúc đó thì tình hình chưa thay đổi nhiều. Chiến lược cơ bản vẫn là Short ở các đỉnh hồi trong trường hợp basis thu hẹp chấp nhận được vì nếu VN30 chỉ đi ngang hẹp thì basis sẽ cân chỉnh làm giảm dao động của giá hợp đồng.
Giao dịch:
Chiến lược là Short. VN30 đầu phiên có hồi vào vùng 925 như dự kiến từ hôm qua, Short 915.7. Chỉ số trượt giảm như kế hoạch và đích đến đầu tiên sẽ là vùng 918-919. Cuối giờ sáng VN30 chạm vùng này, cover một nửa ở 909, một nửa đặt cược VN30 xuống vùng thứ hai ở 916, treo sẵn cover ở 905. VN30 xuống 917 nhưng hợp đồng xuống kịch kim chỉ 905.6. Vn30 sau đó quay lên 918, đành nâng giá cover lên 908.1.
Cuối phiên sai lầm ở chỗ thấy VN30 không vượt được 921 lại Short ở 912, trong khi hỗ trợ khá gần quanh 919 mà basis lại quá rộng. Cắt lỗ 913.5.
Vùng dao động của Vn30 vẫn không thay đổi sau hôm nay. Triển vọng ngày mai chiến lược sẽ ngược lại hôm nay vì các trụ có thể được kéo lên.
* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: