
Câu hỏi “ăn tiền” ngày đáo hạn hôm nay chính là: Cửa tăng hay cửa giảm cao hơn? Câu trả lời không dễ trong buổi sáng vì nhóm dẫn là ngân hàng và thép cùng yếu. Cổ phiếu chứng khoán rực lên nhưng đó không phải là nhóm dẫn, có chăng chỉ là nhóm tạo cảm hứng.
Nhịp giảm đầu tiên của VN30 chạm gần sát hỗ trợ 1400, nhưng nảy trở lại chơi vơi. Tuy vượt được cản mỏng 1405 nhưng lại không tới 1410. Đó là do VPB, VIC quá yếu. Nhịp giảm khá mạnh lúc gần 11h đưa VN30 thủng 1400 và chạm vào 1397.xx. Long cũng dở mà Short cũng dở vì Long thì basis đã dương gần 6 điểm. Short thì chưa có tín hiệu nào VN30 sẽ thủng 1397.
Tuy nhiên sang chiều thì tình hình khác hẳn. Cổ phiếu ngân hàng và thép lần lượt hồi lại. Đặc biệt MSN, VIC, VCB tích cực, SSI còn kịch trần sớm. Nếu nhóm dẫn hồi lại thì cơ hội tăng sẽ cao hơn giảm, vì thị trường đang có quán tính, dòng tiền bắt đáy được tạo cảm hứng từ cổ phiếu chứng khoán. F1 đang ở đỉnh cao nhất kỳ thì việc đẩy lên thuận lợi hơn.
Một khó khăn phải xử lý là basis chuyển dương ngay từ đầu phiên chiều, một phản ứng bộc lộ rõ ràng về xu hướng đặt cược VN30 sẽ lên. Không có setup nào đạt chuẩn để Long cả, mà chỉ có thể đặt cược. Đó là lúc F1 chuẩn bị vượt đỉnh buổi sáng, basis hơn 6 điểm. Một phiên đáo hạn mà basis như vậy là bất thường, sẽ khuyến khích Short. Tuy nhiên F1 đến 1h30 vẫn duy trì cao hơn đỉnh VN30 tiến sát cản 1410. VIC bắt đầu lên mạnh, MSN bốc hỏa, FPT, MWG giữ trend lên rất tốt. Nếu VN30 vượt được 1410 thì cản kế tiếp khá mỏng là 1415 và cản cứng hơn ở 1420.
Long 1412 với kịch bản là VN30 sẽ vượt 1410 và trường hợp xấu basis không dãn thì chênh 2 điểm đủ bù cho cơ hội VN30 lên 1415. Đến gần 2h thì đồng loạt các trụ lên mạnh, đặc biệt là VCB và VHM. VPB cũng có màn hồi giá khá ấn tượng. Khi các trụ đồng loạt cộng hưởng thì gần như chắc chắn VN30 sẽ tới tối thiểu là 1415.
VN30 đi rất đúng kịch bản và F1 còn có lợi hơn là dãn mạnh basis. Lúc 2h13 VN30 vừa chạm tới 1415 thì F1 đã lên 1420 (cũng là một mức cản của VN30). Những phút cuối đợt liên tục F1 còn điên rồ hơn, chạy tuốt lên sát 1423 (cũng là một mức cản mỏng của VN30).
VN30 có thể vượt 1423, thậm chí là 1420 hay không còn chưa rõ, nhưng nếu có lên thì giữ đáo hạn cũng không biết thêm được bao nhiêu điểm. Cover 1420.
Thị trường cơ sở đóng cửa lại xuất hiện một cú giật giá. Điều này không bất ngờ, vì đà đi lên đang tốt, rướn thêm chút nữa cũng không tốn nhiều lực. Các trụ được kéo mạnh là MWG, FPT, VCB, VHM, VNM, MSN, BID.
Giao dịch hôm nay yếu buổi sáng, mạnh buổi chiều và có thể thấy rằng mức độ phụ thuộc nhóm dẫn dắt vẫn rất cao. Buổi sáng nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng tưng bừng, nhưng không xoay chuyển được cục diện tí nào. Chứng khoán tăng là một nhóm riêng, phần còn lại của thị trường vẫn điều chỉnh. Chỉ khi các mã ngân hàng và thép quay đầu, giao dịch tích cực hơn hẳn.
Diễn biến tăng có phần quá mạnh về cuối phiên có thể là hệ quả của cuộc chơi đáo hạn. Tuy vậy tiền vào cũng khá tốt chứng tỏ cuộc chơi đó không phân định rõ ràng là chỉ kích thích đơn thuần hay thu hút được nguồn lực mua đuổi thật sự. VN30 đóng ATC với 450 tỷ đồng cũng không quá lớn.
Tín hiệu tích cực nhất có lẽ là sự đảo chiều đầu phiên chiều. Lực bán ép giá thành công trong buổi sáng nhưng cuối cùng bên mua vẫn đảo ngược tình thế và lôi kéo dòng tiền vào tiếp chứng tỏ tâm lý còn kỳ vọng rất cao. Tín hiệu quan trọng vẫn là cuộc chơi có còn không? Hôm nay ngân hàng và thép diễn biến vẫn tích cực. Đó là chưa kể có thêm chút sôi động của nhóm cổ phiếu chứng khoán.
Tổng giá trị khớp 2 sàn phiên này khoảng 23,6k tỷ, tức là cũng xấp xỉ mức đỉnh giữa tháng 4 vừa rồi. Riêng HSX khoảng 21,1k tỷ, cũng xấp xỉ đỉnh. Dòng tiền mạnh mẽ này vẫn đang rất tập trung, hôm nay có san xẻn chút sang cổ phiếu chứng khoán, nhưng tổng thể các mã hút tiền vẫn tăng giá hoặc giữ trend tăng. Vì vậy cơ hội duy trì tại các nhóm này vẫn còn.
Đối với các cổ phiếu khác thì rất khó nói. Xu hướng giảm quá rõ hoặc chôn vốn chẳng để làm gì. Độ rộng vẫn đang thể hiện một nhóm lớn cổ phiếu là cái bẫy hi vọng cho những người đang kẹt ở đó, rằng sau khi dòng tiền kiếm ăn xong ở nhóm đang nóng thì sẽ đến lượt.
Vn30 đóng cửa hôm nay tại 1424.92. Cản gần nhất là 1426; 1432; 1437; 1444. Hỗ trợ 1420; 1415; 1410; 1405; 1400; 1394; 1390.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
VN-Index đã không thể giữ được sắc xanh vào ít phút cuối phiên chiều nay khi cả VIC lẫn VHM đều lao dốc, trong khi những trụ khác không đủ mạnh. Sắc đỏ ở cổ phiếu cũng lan rộng hơn hẳn phiên sáng, xác nhận có áp lực bán tăng cường.
ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ 5 liên tiếp hơn 2,3 tỷ USD, +72% tăng mạnh, phản ánh dòng vốn tiếp tục hút ròng ở nhóm tài sản kim loại quý và dầu.
Hoạt động phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đã lên mức cao kỷ lục khi ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế và chính phủ nước ngoài tận dụng lãi suất thấp chưa từng có tại Trung Quốc để huy động vốn với chi phí rẻ…
Điều này cho thấy mặt bằng định giá cao của thị trường đang tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì phân bổ đồng đều trên toàn bộ nhóm cổ phiếu.
Thị trường tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa trong phiên sáng nay khi áp lực bán vẫn rất nhẹ. Vai trò của nhóm blue-chips nổi bật, trong đó cổ phiếu dầu khí có yếu tố hỗ trợ mạnh từ diễn biến giá dầu thế giới.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.