
EVN cũng là doanh nghiệp kinh doanh nên khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng nếu không hạch toán vào giá điện thì cũng không biết tính vào đâu.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nói như vậy tại buổi họp báo công bố giá thành điện năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiều 19/11.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Bộ Công Thương công khai giá thành sản xuất điện của EVN cũng như lỗ, lãi của tập đoàn này. Thế nhưng, với khẳng định nói trên, khi mà người tiêu dùng biết được kết quả kinh doanh của EVN thì cũng là lúc họ sắp phải đón nhận một thông tin không mấy vui vẻ: giá điện sẽ tăng, thậm chí sẽ tăng mạnh vì còn phải “gánh” thêm khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng của EVN.
Trao đổi với VnEconomy, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nói: "Từ đầu năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt phương án tăng giá điện lên 6,8% so với năm 2009 bởi giá điện chúng ta thực hiện từ trước đến nay quá thấp. Chính vì vậy, không chỉ EVN lỗ mà hầu hết các nhà máy điện vừa và nhỏ đều phải chịu lỗ khi sản xuất và phát điện lên lưới điện quốc gia. Chỉ tính riêng lỗ do sản xuất điện, năm 2010, EVN đã lỗ hơn 10.100 tỷ đồng, còn nếu tính cả lỗ do biến động tỷ giá thì khoảng trên 25.000 tỷ đồng.
Trong năm 2010, giá thành sản xuất kinh doanh điện là 1.080,4 đồng/kWh, trong khi đó giá bán bình quân cho người tiêu thụ cuối cùng mới chỉ 1.061 đồng. Như vậy, nếu tính gộp lại, hầu hết doanh nghiệp trong ngành điện đều bị lỗ, càng phát điện nhiều bao nhiêu càng lỗ bấy nhiêu.
Ngay cả Tập đoàn Than - Khoáng sản hay Tập đoàn Dầu khí, nếu chỉ tính thực hiện kinh doanh điện thì thời gian vừa qua cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì giá điện sản xuất ra nhưng lại được khống chế bán dưới giá thành.
Để khắc phục, Thủ tướng đã có quyết định 24, phép EVN được điều chỉnh giá điện theo các thông số đầu vào cơ bản, trong đó có tính đến biến động chi phí nhiên liệu, thay đổi cơ cấu phát điện, tỷ giá. Mục tiêu lâu dài trong điều chỉnh giá điện là để các nhà máy sản xuất điện có được một mức lãi phù hợp. Từ đó kêu gọi được các nhà đầu tư vào các dự án điện".
Vậy Bộ Công Thương và EVN dự tính sẽ xử lý khoản lỗ đó như thế nào và liệu người dùng điện có phải “gánh” khoản này không?
Như tôi vừa nói, lỗ sản xuất kinh doanh điện năm 2010 của EVN là hơn 10.000 tỷ đồng và số nợ không trả được cho ngành dầu khí, than là trên 11.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng đã có chỉ đạo hạch toán lỗ vào giá điện chứ không còn có thể hạch toán vào đâu được.
Bởi lẽ, suy cho cùng, EVN dù là doanh nghiệp thuộc Chính phủ nhưng vẫn phải tự hạch toán kinh doanh và tập đoàn này cũng chỉ thực hiện sản xuất kinh doanh điện là chủ yếu. Vì vậy,
khoản lỗ do giá bán thấp hơn giá thành của EVN chắc chắn sẽ được hạch toán vào giá điện trong những đợt điều chỉnh giá điện sắp tới.
Vừa qua, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải có nói rằng, tăng giá điện hay không còn phải chờ xem EVN lỗ hay lãi. Giờ đây Bộ Công Thương đã công bố kết quả này, tức là sắp tới giá điện lại tiếp tục tăng?
Vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo từ nay trở đi cả EVN và Bộ Công Thương phải công khai giá thành sản xuất điện cũng như kết quả kinh doanh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi công bố những thông tin này.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới và điều chỉnh lúc nào, liều lượng ra sao hiện chúng tôi chưa thể thông báo cụ thể được.
Ông vừa nói, khoản lỗ của EVN không còn cách nào khác là sẽ hạch toán vào giá điện sắp tới. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cơ quan quản lý luôn khẳng định “kìm giá điện là vì người tiêu dùng”, giờ đây khoản lỗ “vì kìm giá điện” đó lại dồn trở lại cho người tiêu dùng thì dường như việc kìm giá trong thời gian qua cũng không có ý nghĩa gì?
EVN là tập đoàn kinh doanh gần như duy nhất một mặt hàng điện. Nếu theo đúng thị trường thì khi họ mua đắt họ sẽ bán đắt, nhưng thực tế thì họ đã phải mua đắt bán rẻ vì chỉ đạo của Chính phủ.
Khoản lỗ hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2010 là vì EVN phải thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm nay dự kiến lỗ cũng không thấp hơn năm 2010. Giờ đây, để EVN không bị vỡ nợ, có vốn để tái đầu tư các dự án mới thì rõ ràng khoản lỗ này phải được đưa vào giá điện mới.
Hơn nữa, thực ra mà nói, khoản lỗ của EVN là “lỗ kế hoạch”, tức là lỗ vì phải thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định vĩ mô. Nếu lỗ thế mà bắt EVN tiếp tục phải gánh thì không thể nào họ chịu được.
Thưa thứ trưởng, các chuyên gia cho rằng, ngoài những nguyên nhân khách quan trên, lỗ của EVN có nguyên nhân không nhỏ từ việc chậm tiến độ các dự án?
Đúng là nếu các dự án nhiệt điện than mà được vận hành kịp thời sẽ giảm được việc chạy dầu, giá thành điện sẽ thấp đi. Đúng là có nhiều dự án điện bị chậm tiến độ và điều đó ai cũng nhìn thấy cả. Các ban quản lý dự án của EVN, Bộ Công Thương và Chính phủ cũng nhìn nhận đây là một điểm yếu, không chỉ là ở ngành điện mà ở công tác đầu tư xây dựng cơ bản của cả nước.
Nguyên nhân do năng lực nhà thầu, năng lực chủ đầu tư, ban quản lý dự án… Chừng nào dự án còn chậm thì chừng đó giá thành điện còn bị ảnh hưởng.
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ghi nhận mức giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ đà hạ nhiệt mạnh mẽ của giá xăng dầu theo xu hướng năng lượng thế giới. Sự giảm tốc trong tháng 6 mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác điều hành giá cả trong nửa cuối năm...
TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh giám sát các mối nguy ngay trong quá trình lưu thông, kinh doanh thực phẩm trên thị trường, thay vì chờ phát hiện vi phạm hay xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Từ lấy mẫu kiểm nghiệm, cảnh báo sớm đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Thành phố hướng tới xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chủ động hơn, kiểm soát rủi ro ngay từ các mắt xích của chuỗi cung ứng.
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/6 được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng có mức giảm từ 1.650 đồng - 1.668 đồng/lít…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...