Bóng đá Đông Nam Á và bài toán 700 triệu khán giả

Từ một giải đấu 30 năm tuổi đến những tấm vé được săn lùng trên thị trường thứ cấp, ASEAN Hyundai Cup 2026 đang cho thấy một điều: giá trị của bóng đá Đông Nam Á có thể đã lớn hơn cách chúng ta vẫn thường đánh giá nó…

Ảnh: Asean United FC
Ảnh: Asean United FC

Tối 26/8, sân Mỹ Đình không chỉ là nơi Việt Nam và Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 và có lẽ không có cách nào trực quan hơn để đo sức nóng của bóng đá khu vực khi nhìn vào giá vé.

VFF phát hành vé trận chung kết với bốn mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và cao nhất 1,5 triệu đồng/vé. Vé chính thức được mở bán từ ngày 20/8, sau khi Việt Nam vượt qua Malaysia để vào chung kết. Nhưng trên thị trường thứ cấp, sức nóng của trận đấu đã tạo ra một câu chuyện hoàn toàn khác.

Theo các thông tin xuất hiện trong ngày 26/8, có những cặp được rao bán với giá lên tới 30 triệu đồng, tức khoảng 15 triệu đồng cho một vé ở những vị trí đẹp. Một trận đấu chỉ có khoảng 40.000 chỗ ngồi, nhưng nhu cầu được chứng kiến một cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan trong trận chung kết lớn hơn rất nhiều số ghế sân Mỹ Đình có thể cung cấp.

Và đó là lúc bóng đá biến thành một loại tài sản cảm xúc. Bóng đá Việt Nam đang trong một cơn sốt chưa từng có. Những cầu thủ trẻ trở thành người hùng quốc gia. Hàng triệu người xuống đường vượt khỏi phạm vi thể thao để trở thành hiện tượng xã hội. Việt Nam năm 2026 không còn là một nền bóng đá chỉ gây chú ý vì một kỳ tích. Việt Nam đang là đương kim vô địch khu vực bước vào trận chung kết với lợi thế 2 - 0 sau chiến thắng trên sân Rajamangala.

MỘT GIẢI ĐẤU 30 NĂM TUỔI ĐANG ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ LẠI

ASEAN Cup ra đời năm 1996 với các tên gọi Tiger Cup, Suzuki Cup, Mitsubishi Electric Cup, ASEAN Hyundai Cup. Có một thời gian rất dài, giải đấu bị gọi bằng một cái tên khá dễ dãi: “ao làng”.

Tối 25/8, sau buổi tập cuối cùng trên SVĐQGMỹ Đình chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 với ĐT Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên và khích lệ tinh thần thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VFF
Tối 25/8, sau buổi tập cuối cùng trên SVĐQGMỹ Đình chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 với ĐT Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên và khích lệ tinh thần thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Nhưng bóng đá Đông Nam Á có hàng trăm triệu người theo dõi, những nền kinh tế đang phát triển nhanh, một thế hệ người hâm mộ trẻ và mức độ gắn kết rất cao với đội tuyển quốc gia. Đây không còn là một thị trường nhỏ mà là một thị trường chưa được khai thác hết.

Có vẻ như, sau 30 năm, bóng đá Đông Nam Á đang bắt đầu nhận ra rằng thứ mình sở hữu có thể đáng giá hơn rất nhiều so với cái tên “ao làng” mà người ta từng gắn cho nó. Tối 26/8, sân Mỹ Đình không chỉ tổ chức trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Trên khán đài còn có một vị khách đặc biệt: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström.

Việt Nam là điểm dừng đầu tiên trong chuỗi chuyến thăm của ông Infantino tới các quốc gia châu Á, trước khi hai quan chức cao nhất của FIFA dự kiến tới trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và sau đó đến Mỹ Đình theo dõi trận đấu.

Đây là lần thứ hai ông Infantino đặt chân đến Việt Nam, sau chuyến thăm vào tháng 2/2018, thời điểm U23 Việt Nam vừa tạo nên một trong những hiện tượng thể thao lớn nhất lịch sử khi lọt vào chung kết U23 châu Á tại Thường Châu.

Tám năm trước, Chủ tịch FIFA đến để chứng kiến một nền bóng đá vừa tạo ra kỳ tích. Tám năm sau, ông trở lại trong một bối cảnh khác: Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á, ASEAN Cup đã bước sang tuổi 30 và bóng đá khu vực đang trở thành một thị trường mà FIFA quan tâm ngày càng rõ rệt.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ có mặt trên khán đài SVĐQG Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Ảnh: VFF
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ có mặt trên khán đài SVĐQG Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Ảnh: VFF

Nhưng nếu muốn hiểu nhanh nhất giá trị hiện tại của trận chung kết này, đôi khi không cần nhìn vào báo cáo thương mại hay số liệu truyền hình. Chỉ cần nhìn vào giá vé. Ban tổ chức công bố bốn mức giá chính thức gồm 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Vé được mở bán trực tuyến từ chiều 20/8 và nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hiếm.

Một số người hâm mộ phải xếp hàng sau hàng chục nghìn tài khoản trên hệ thống. ASEAN Cup vì thế có thể chưa đạt trình độ chuyên môn của các giải đấu hàng đầu thế giới, nhưng sức mạnh của nó chưa bao giờ chỉ nằm ở chuyên môn. Nó nằm ở khả năng khiến cả một khu vực cùng quan tâm trong một thời điểm. Và đó có lẽ là điều Gianni Infantino có thể trực tiếp nhìn thấy tại Mỹ Đình.

TƯƠNG LAI BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á

Đây cũng không phải lần đầu Chủ tịch FIFA đến với một sự kiện lớn của bóng đá Đông Nam Á. Ông từng dự lễ khai mạc giải năm 2021 tại Singapore và tiếp tục có mặt ở trận chung kết lượt về Việt Nam - Thái Lan tại Thái Lan năm 2023. Việc ông Infantino trở lại với một trận chung kết khu vực một lần nữa cho thấy Đông Nam Á đang có vị trí ngày càng đáng chú ý trong bản đồ phát triển bóng đá của FIFA.

Đặc biệt, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh tương lai bóng đá Đông Nam Á đang xuất hiện một biến số mới: FIFA ASEAN Cup. Một sáng kiến do FIFA thúc đẩy đang khiến khu vực bước vào cuộc tranh luận về việc nên phát triển giải đấu truyền thống của mình như thế nào và một giải đấu mới có thể đóng vai trò gì trong hệ sinh thái hiện tại.

Với FIFA, đây là một thị trường đáng quan tâm. Đông Nam Á có hơn 700 triệu dân, dân số trẻ, các nền kinh tế đang phát triển nhanh. Trong khi bóng đá cấp câu lạc bộ Đông Nam Á vẫn còn phân mảnh và chênh lệch lớn, đội tuyển quốc gia lại có khả năng tập hợp sự quan tâm ở quy mô đại chúng. Một trận Việt Nam - Thái Lan có thể trở thành sự kiện quốc gia ở hai nước và là chủ đề được theo dõi trên toàn khu vực.

Đông Nam Á có hơn 700 triệu dân, dân số trẻ, các nền kinh tế đang phát triển nhanh và một cộng đồng người hâm mộ có mức độ gắn bó đặc biệt với đội tuyển quốc gia. Ảnh: HTV
Đông Nam Á có hơn 700 triệu dân, dân số trẻ, các nền kinh tế đang phát triển nhanh và một cộng đồng người hâm mộ có mức độ gắn bó đặc biệt với đội tuyển quốc gia. Ảnh: HTV

Về mặt kinh tế thể thao, đó là nền tảng rất quan trọng để phát triển bản quyền truyền hình, tài trợ, thương mại và du lịch sự kiện. Tuy nhiên, ASEAN Hyundai Cup 2026 cũng bộc lộ một nghịch lý. Giải đấu càng có giá trị thương mại, lịch thi đấu càng cần được tổ chức khoa học hơn.  

Giải năm nay diễn ra từ 24/7 đến 26/8, kéo dài 34 ngày với 10 đội tham dự. Nếu lịch thi đấu khiến cầu thủ phải di chuyển quá nhiều, thi đấu dày đặc rồi gần như ngay lập tức quay lại mùa giải quốc nội, bóng đá Đông Nam Á có nguy cơ tạo ra doanh thu trong ngắn hạn bằng cách bào mòn chính nguồn lực của mình trong dài hạn. Đây cũng có thể là bài học quan trọng nếu FIFA ASEAN Cup thực sự được triển khai.

Với Gen Z, quảng cáo giải trí là nội dung thu hút

Quảng cáo từ lâu đã tồn tại song song với giải trí, nhất là trên truyền hình. Nhưng khi người tiêu dùng ngập tràn trong video giải trí ngắn trên màn hình điện thoại, nhiều thương hiệu đang tự hỏi liệu giải trí và quảng cáo có thể là một hay không...

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy