08:59 07/09/2007

Bùng phát dịch H5N1 tại Đức

N.Hạnh

Ngày 26/8, các nhà chức trách bang Bavaria, Đức đã cho thiêu hủy 160.000 gia cầm sau khi xác nhận đợt bùng phát cúm gia cầm

Tháng 6 vừa qua, tại bang Bavaria, đã phát hiện một số trường hợp nhiễm virus H5N1 ở chim hoang dã.
Tháng 6 vừa qua, tại bang Bavaria, đã phát hiện một số trường hợp nhiễm virus H5N1 ở chim hoang dã.
Theo Reuter ngày 26/8, các nhà chức trách bang Bavaria, Đức đã cho thiêu hủy 160.000 gia cầm sau khi xác nhận đợt bùng phát cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra.

Dịch cúm gia cầm nói trên bị phát hiện sau khi hơn 400 con vịt chết trong thời gian ngắn ở một trại gia cầm tại Wachenroth.

Người phát ngôn Bộ Môi trường bang này cho biết các cuộc xét nghiệm cho thấy một số con vịt chết cho kết quả dương tính với virus H5N1. Tháng 6 vừa qua, tại bang Bavaria, đã phát hiện một số trường hợp nhiễm virus H5N1 ở chim hoang dã. Dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở Đức từ năm ngoái.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ năm 2003 đến nay đã có 195 người chết trong số 322 trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới, trong đó chủ yếu ở châu Á, và hàng trăm triệu gia cầm bị chết hoặc phải giết bỏ.