
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Thanh Xuân
20/07/2022, 21:00
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, dữ liệu điểm thi đã được địa phương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 19/7. Thời gian tới, sau khi Bộ tải điểm lên Hệ thống quản lý thi, Sở sẽ tiến hành đối sánh kết quả và công bố điểm thi đúng thời gian quy định…
Ngày 20/7, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã kiểm tra trực tuyến công tác chấm thi của 9 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này việc chấm thi được triển khai theo đúng tiến độ với cách làm chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, bảo đảm đúng theo quy chế. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố điểm thi vào ngày 24/7.
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Hồ Giang Long cho biết, để tổ chức chấm thi, Hội đồng thi tỉnh huy động 17 người trong Ban làm phách, 84 người trong Ban chấm thi tự luận và 21 người trong Ban chấm thi trắc nghiệm.
Ban chấm thi tự luận bắt đầu làm việc từ ngày 11-16/7. Cán bộ chấm thi được chia thành 4 tổ chấm tại 4 phòng chấm. Lãnh đạo Ban chấm thi đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên; chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu của quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các khâu trong quy trình chấm thi được thực hiện nghiêm túc, chính xác.
Riêng chấm thi kiểm tra bố trí 4 cán bộ tại 1 phòng chấm để thực hiện chấm kiểm tra từ ngày 12-15/7 theo quy trình và tiến độ chấm của Ban chấm thi. Tỷ lệ bài chấm kiểm tra đạt 6,54% (717 bài/10.964 bài), trong đó có 8 bài thay đổi điểm sau chấm kiểm tra.
Với bài thi trắc nghiệm, quy trình chấm thực hiện rất nghiêm túc, đúng Quy chế. Quá trình làm việc của Tổ chấm bài thi trắc nghiệm được giám sát chặt chẽ, liên tục từ khi mở niêm phong bài thi đến khi kết thúc quá trình chấm thi bởi cán bộ thanh tra và công an.
Dữ liệu điểm thi đã được địa phương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 19/7. Thời gian tới, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tải điểm lên Hệ thống quản lý thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành đối sánh kết quả và công bố điểm thi đúng thời gian quy định.
Còn tại Quảng Trị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương cho biết: Hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chấm thi theo đúng quy định. Khu vực chấm thi, làm phách bài thi tự luận đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; bố trí đầy đủ các thiết bị chuyên dụng. Quảng Trị hoàn thành công tác chấm thi tự luận vào chiều 18/7; hoàn thành chấm thi trắc nghiệm ngày 19/7/2022
“Đến thời điểm 13 giờ ngày 19/7, công tác tổ chức các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Quảng Trị hoàn thành theo đúng tiến độ và khung thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm các điều kiện để tổ chức các khâu tiếp theo của Kỳ thi”, bà Lê Thị Hương thông tin.
Tương tự tại Thừa Thiên-Huế, công tác chấm bài thi trắc nghiệm hoàn thành vào ngày 18/7 và sáng 20/7 hoàn thành chấm bài thi tự luận. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân cho biết: Quá trình chấm thi thực hiện đúng quy định tại Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ thực tiễn triển khai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân đánh giá cao các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự chặt chẽ và phù hợp với quá trình triển khai tại Thừa Thiên-Huế.
Sau khi nghe báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ từ đại diện thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các địa phương và ý kiến của thành viên trong đoàn kiểm tra số 1, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác tổ chức chấm thi tại địa phương diễn ra chặt chẽ, bài bản, thực hiện đúng theo quy chế thi và bảo đảm tiến độ. Từ việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đến công tác xây dựng kế hoạch tốt và triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm.
Nhắc lại mục đích của Kỳ thi là lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và là căn cứ để nhiều trường đại học xét tuyển, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chấm chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Trong đó, việc chấm kiểm tra ít nhất 5% với các bài thi đã khớp điểm và các bài thi điểm cao… là rất cần thiết. “Càng làm tốt việc này thì công đoạn chấm phúc khảo sau này càng nhẹ nhàng hơn”, Thứ trưởng nói.
Trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương quán triệt sâu sắc việc bảo mật thông tin sau khi đã khớp phách; rà soát kỹ để chuẩn bị cho việc đối sánh dữ liệu; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày 22/7; thực hiện chế độ bảo lưu theo đúng quy định. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công bố điểm thi bảo đảm thông suốt, tránh nghẽn mạng.
Về chấm phúc khảo, Thứ trưởng lưu ý địa phương cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo là từ 24/7 đến 3/8; sau đó tiến hành chấm để hoàn thành phúc khảo bài thi chậm nhất ngày 14/8.
Trước đó, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã kiểm tra trực tiếp công tác chấm thi tại 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng.
Được biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào các ngày 7-8/7/2022 với tổng số thí sinh dự thi là 989.863, đạt tỷ lệ 98,75% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, môn Ngữ văn: 99,6%; Toán: 99,59%; Khoa học Tự nhiên: 99,68%; Khoa học Xã hội: 99,59%; Ngoại ngữ: 97,2%. Trong kỳ thi này có tổng số Điểm thi: 2.243; tổng số phòng thi: 42.293. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.
1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 được hỗ trợ cho 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra...
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, bảo đảm an toàn dân cư và hạ tầng trọng yếu. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu kích hoạt cao nhất các phương án phòng chống thiên tai.
Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 làm xói lở nền móng khiến tường thành Đại Nội Huế bị sập, UBND thành phố vừa công bố tình huống thiên tai khẩn cấp nhằm kịp thời tổ chức bảo vệ, khoanh vùng và gia cố khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Số liệu cập nhật sáng 23/11 cho thấy đợt lũ lụt trong hơn một tuần qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập và hư hỏng. Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bị tàn phá trên diện rộng, Riêng Đắk Lắk ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất, với 71 người chết và mất tích, 63 nghìn ha lúa, hoa màu, 117.000ha ha cây lâu năm bị ngập…
Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến 52 người chết và mất tích (chưa tính số 23 người chết ở xã Hoà Thịnh); khoảng 150.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi hư hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa, lũ lụt ước tính lên đến 5.330 tỷ đồng...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: