
Brazil ngày 28/8 cho biết sẽ đưa quân đội đến giữ trật tự tại khu vực biên giới, trong khi Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế. Các nước Nam Mỹ đang hết sức lo ngại về dòng người di cư khổng lồ từ Venezuela, quốc gia chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế-chính trị.
Theo tin từ Reuters, Tổng thống Michel Temer của Brazil đã ký một sắc lệnh điều thêm lực lượng quân đội đến bang Roraima, nơi có biên giới với Venezuela, nhằm đảm bảo trật tự và an toàn cho người di cư. Cách đây ít lâu, người dân địa phương ở Roraima đã nổi giận và tấn công bạo lực nhằm vào người di cư Venezuela.
Trong khi đó, Peru vừa công bố tình trạng khẩn cấp y tế kéo dài 60 ngày tại hai tỉnh thuộc biên giới phía Bắc, với lý do nguy hiểm tăng cao đối với sức khỏe và vệ sinh. Nhà chức trách cho rằng dòng người di cư quá lớn đặt ra nguy cơ bùng phát những bệnh dịch như sởi và sốt rét.
Trong một tuyên bố hồi đầu tuần, Liên hiệp quốc nói rằng dòng người di cư từ Venezuela sang các quốc gia Nam Mỹ đang tiến gần đến ngưỡng khủng hoảng, tương tự như những gì đã xảy ra với dòng người di cư qua biển Địa Trung Hải.
Tổng thống Temer đổ lỗi cho Chính phủ Venezuela gây ra cuộc khủng hoảng di cư. "Vấn đề của Venezuela không còn là vấn đề chính trị nội bộ của họ nữa, mà đã là nguy cơ đối với toàn bộ châu lục", ông Temer phát biểu trên truyền hình.
Các quan chức nhập cư của Peru, Colombia và Brazil đã có cuộc gặp vào ngày thứ Ba tại thủ đô Bogota của Colombia để bàn về việc làm thế nào ứng phó với dòng người di cư Venezuela.
Hiện đang có gần 1 triệu người Venezuela ở Colombia và hơn 400.000 người ở Peru - hai nước này cho biết trong một tuyên bố chung. Trong số những người di cư Venezuela ở Peru, chỉ có 178.000 người có giấy tờ hợp pháp để có thể ở lại.
Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đã cảnh báo người di cư về những khó khăn mà họ sẽ gặp phải ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi họ trở về nước. Hôm thứ Ba, Venezuela cho biết đã đưa 89 công dân từ Peru về nước, nói rằng những người này đã phải chịu đựng "sự nhục mạ và đối xử tàn bạo".
Tuy nhiên, một số nhà hoạt động hỗ trợ người di cư Venezuela ở Peru nói rằng việc đưa số công dân Venezuela đó về nước chỉ là một "chiêu PR" của Caracas.
Tháng này, Peru và Ecuador bắt đầu yêu cầu người Venezuela xuất trình hộ chiếu khi nhập cảnh, thay vì chỉ cần thẻ căn cước như trước đây. Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày đầu tiên khi quy định này được Peru triển khai, số người Venezuela vào nước này đã giảm hơn một nửa, còn 1.630 người. Tuy nhiên, hàng trăm người khác không có hộ chiếu vẫn được vào Ecuador bằng cách xin tị nạn.
Theo dự kiến, vào tuần tới, ngoại trưởng Ecuador, Colombia, Peru và Brazil sẽ có cuộc gặp để thảo luận vấn đề người di cư Venezuela.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.