
Triệu chứng bệnh cúm ở trẻ
Sốt trên 38 độ C, có thể kèm theo ớn lạnh và đổ mồ hôi. Ho khan, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, mắt đổ ghèn Nhức đầu, đau nhức cơ bắp, đặc biệt là ở lưng, tay và chân. Cảm giác mệt mỏi và yếu.
Cách chăm sóc trẻ bị cúm
Khi trẻ bị cúm, bố mẹ cần hạ sốt, nới rộng quần áo cho trẻ. Dùng khăn nhúng vào nước ấm 30 độ chườm ở vùng trán, nách, bẹn. Phối hợp dùng thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho (nếu có) và/hoặc thuốc kháng sinh theo hướng dẫn của bác sĩ. Vệ sinh mắt, mũi, họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý Natriclorid 9‰. Lưu ý chỉ dùng khăn giấy mềm, lau sạch mũi, dãi rồi vứt bỏ ngay sau khi sử dung. Không nên dùng khăn xô vì virus bám trên khăn vẫn còn dù bạn đã giặt sạch. Hút rửa mũi: Nếu bé chảy nước mũi, mẹ nên nhỏ nước muối sinh lý, hút hoặc rửa để đường thở thông thoáng. Cặp nhiệt độ thường xuyên cho con: Mẹ cần theo dõi chính xác và liên tục nhiệt độ cơ thể của con để có hướng điều trị thích hợp. Trẻ dưới 3 tháng tuổi sốt trên 38 độ hoặc kéo dài hơn 2 ngày nên đến bệnh viện. Thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà bông diệt khuẩn. Tránh để trẻ đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, mềm, lỏng, dễ tiêu như: cháo, bột, sữa, trái cây và uống nhiều nước. Tăng cường cho bú mẹ nếu trẻ còn bú mẹ. Bổ sung vitamin C: Để con nhanh khỏi cảm cúm, cha mẹ nên tăng miễn dịch cho con bằng cách bổ sung vitamin C hàng ngày. Các loại thực phẩm nên ăn là bắp cải, rau bina, hoặc ly nước cam vào buổi sáng... Uống nhiều nước: Thói quen này ngăn ngừa tình trạng mất nước, làm loãng dịch tiết mũi, giúp bé hít thở dễ dàng hơn. Với bé 6 tháng tuổi trở lên, mẹ có thể cho uống nước trắng. Trẻ trên một tuổi có thể dùng nước ép trái cây tươi, không thêm đường. Vệ sinh khay ăn, thau chậu, bô, và các vật dụng của trẻ bằng xà phòng.
Giữ ấm cho trẻ, nhất là khi trời lạnh.
Mặc quần áo vải mềm, thấm hút mồ hôi và đặc biệt chú ý tới việc đảm bảo vệ sinh da cho trẻ: Thay quần áo và tắm nhanh bằng nước ấm trong phòng tắm khi trẻ không sốt.
Áp dụng các biện pháp cách ly để phòng tránh lây nhiễm cho người khác. Hạn chế ra khỏi phòng bệnh, khi ra khỏi phòng cần đeo khẩu trang cho trẻ.
Hạn chế người vào thăm hỏi, tiếp xúc với trẻ nếu không thực sự cần thiết. Người chăm sóc trẻ cần đeo khẩu trang ngoại khoa.
Cách phòng ngừa cúm cho trẻ
Tiêm vắc-xin ngừa cúm hàng năm
Cách hiệu quả nhất để ngừa cúm cho trẻ là tiêm vắc-xin ngừa cúm. Vắc-xin ngừa cúm có thể giảm thiểu 70-80% nguy cơ mắc bệnh cúm. Hơn nữa nếu trẻ bị nhiễm cúm, mũi tiêm vẫn có tác dụng làm giảm độ nặng của bệnh và phòng ngừa các biến chứng.
Phòng ngừa trong sinh hoạt hàng ngày
Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Trẻ có bệnh cúm mà không có chỉ định nhập viện cần được cách ly tại nhà ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt. Rửa và sát trùng các bề mặt vật dụng có khả năng bị lây nhiễm virus bằng cồn 70 độ.




Những điều cần biết về các loại thực phẩm bổ sung thường được sử dụng để hỗ trợ dễ ngủ, khắc phục tình trạng lệch múi giờ, căng cơ và nhiều vấn đề khác.
Trong khi thế giới đang sống trong thời đại của thuốc giảm cân Ozempic và Mounjaro, Trung Quốc lại đang lan truyền một công thức giảm cân cực đoan hoàn toàn khác: các trại huấn luyện giảm cân (fat loss boot camp)...
Đầu tháng 8/2026, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cùng các bác sĩ thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, đã thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật thay van tim tại các bệnh viện Myanmar...
Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người xem TV nhiều trong độ tuổi trung niên có thể tích một số vùng não bị suy giảm. Phải chăng, chúng ta nên cân nhắc trước khi quyết định “cày” liên tục các series trên Netflix...
Nếu như trước đây, suy dinh dưỡng là vấn đề nổi cộm thì hiện nay có một thách thức mới còn lớn hơn: gánh nặng kép về dinh dưỡng. Tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất vẫn còn tồn tại song song với sự gia tăng nhanh chóng của thừa cân và các bệnh không lây nhiễm…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.