
Theo AFP, kể từ ngày 21/12, Khu vực biên giới tự do của Liên minh châu Âu (Schengen) chính thức mở rộng thêm 9 nước, hầu hết nằm ở Đông Âu, đưa tổng số thành viên Schengen lên con số 24 nước.
Việc mở rộng diễn ra đầu tiên tại Latvia, Lithuania và Estonia vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương. Sau đó một giờ là các nước Ba Lan, Slovakia, Hungary, CH Czech, Slovenia và Malta.
Lãnh đạo nhiều nước châu Âu hoan nghênh động thái này vì nó cho phép 400 triệu người có thể đi từ Vòng Bắc Cực ở Na Uy đến tận Bồ Đào Nha mà không phải trình hộ chiếu, giúp thúc đẩy thương mại và du lịch giữa các nước thành viên.
Tuy nhiên, một số nước Tây Âu lo ngại rằng cùng việc này, tình trạng phạm pháp sẽ gia tăng hoặc các đường biên giới mới của EU với các nước như Ukraine, Belarus và Nga sẽ khó có thể ngăn được nạn nhập cư bất hợp pháp. Hiện vẫn còn một số nước trong EU chưa tham gia Schengen như Anh, Ireland, Bulgaria, Romania...




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.