Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 1/6 đã nhóm họp ở Berlin để thảo luận kế hoạch đưa ra cho Hy Lạp một cơ hội khả thi duy nhất tránh nguy cơ vỡ nợ và tiếp tục ở lại trong khối sử dụng đồng tiền chung Eurozone.
Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, tham dự cuộc họp kín nói trên có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde, và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi. Cũng theo nguồn tin, mục tiêu của cuộc họp này là nhằm đưa ra một đề xuất mà Hy Lạp sẽ cân nhắc có chấp nhận hay không trong những ngày tới.
Những nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc trong cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ đang ngày càng trở nên cấp bách bởi thứ Sáu tuần này là tới hạn Athens phải thanh toán một khoản nợ cho IMF. Hy Lạp tuyên bố có khả năng thanh toán khoản này - khoản nhỏ nhất trong tổng số nợ 1,6 tỷ Euro, tương đương gần 1,8 tỷ USD, mà Chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras phải thanh toán trong tháng 6. Tuy vậy, gói cứu trợ mà các chủ nợ quốc tế dành cho Hy Lạp sẽ hết hạn trong tháng 6 này.
Cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ đến nay đã bước sang tháng thứ 5 liên tiếp. Các hạn chót liên tục được đề ra và trôi qua mà không đem lại kết quả gì. Các cuộc điện đàm và hội nghị thượng đỉnh cũng không đạt kết quả bởi bất đồng giữa Athens và các chủ nợ xung quanh những vấn đề như tiền lương và luật lao động vẫn chưa thể được giải quyết.
Theo lời một phát ngôn viên Chính phủ Hy Lạp, các cuộc đàm phán kỹ thuật về các biện pháp kinh tế mà nước này phải chấp nhận đang được nối lại và các bên đang tiến lại gần một thỏa thuận, dù chưa thực sự sẵn sàng. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là nhằm giải ngân khoản 7 tỷ Euro từ gói cứu trợ hiện tại dành cho Hy Lạp trước khi cuộc thảo luận về gói cứu trợ tiếp theo bắt đầu.
Một bài viết của Thủ tướng Tsipras đăng trên tờ báo Le Monde của Pháp nói rằng bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình đàm phán cũng đều không phải là lỗi của chính quyền 4 tháng tuổi do ông dẫn đầu. Ông Tsipras nói đến “những đề xuất kỳ quặc” mà các chủ nợ đưa ra với Chính phủ Hy Lạp.
Trong khi đó, ông Michael Fuchs một nhà lập pháp lâu năm của Đức ngày 1/6 nói rằng mọi chuyện tùy thuộc vào việc liệu Hy Lạp có tuân thủ các biện pháp cải cách mà nước này đã chấp nhận trước khi ông Tsipras lên cầm quyền hay không. Theo ông Fuchs, cuộc khủng hoảng hiện nay là do lỗi của Hy Lạp và việc Athens chỉ trích EU là chuyện “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.