Hy Lạp
đã trả khoản nợ 750 triệu Euro, tương đương 836 triệu USD, cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 11/5, một ngày trước khi đáo hạn - hai quan chức của Bộ Tài chính Hy Lạp tiết lộ với hãng tin Reuters.
Việc thanh toán khoản nợ này đã đẩy Hy Lạp rơi sâu hơn vào nguy cơ vỡ nợ - một sự kiện có thể khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.
“Lệnh thanh toán nợ của IMF đã được thực thi”, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hy Lạp cho hay.
Quốc khố của Hy Lạp đang dần cạn kiệt và giới quan sát thời gian qua lo ngại nước này thay vì trả nợ cho IMF sẽ phải giữ lại số tiền để trả lương công chức và lương hưu vào cuối tháng. Trong mấy ngày gần đây, nước này khẳng định sẽ tuân thủ nghĩa vụ trả nợ, dù trước đó, các quan chức Hy Lạp từng cảnh báo nước này sẽ không có đủ tiền để trả khoản nợ 750 triệu Euro.
Dù đã trả được số nợ này cho IMF, điều kiện tài chính của Hy Lạp vẫn còn rất khó khăn chừng nào nước này chưa được các nhà tài trợ quốc tế giải ngân cho các khoản vay tiếp theo.
Giới chức Hy Lạp đã gây sức ép đối với bộ trưởng tài chính các nước Eurozone trong cuộc họp ở Brussels vào ngày hôm qua (11/5) nhằm tiến gần hơn tới một thỏa thuận “đổi cải cách lấy tiền”. Việc đạt thỏa thuận sẽ mở đường cho Hy Lạp được giải ngân tiền cứu trợ và thoát khỏi tình trạng cạn kiệt ngân sách hiện tại.
Tại cuộc họp nói trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis nói với báo giới rằng ông kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Eurozone “trong vài ngày tới”.
Tuy vậy, các quan chức Eurozone bác bỏ khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) nâng mức giới hạn về lượng tín phiếu ngắn hạn mà các ngân hàng Hy Lạp có thể mua để ngăn Athens rơi vào tình trạng vỡ nợ cấp quốc gia.
Khi được hỏi ông kỳ vọng điều gì từ ECB, ông Varoufakis trả lời: “Tôi muốn họ làm phần việc của họ, cũng giống tôi làm phần việc của chúng tôi. Ai cũng phải làm việc của mình”.
Ông Varoufakis nói thêm rằng Chính phủ Hy Lạp vẫn đang duy trì những lời hứa đưa ra trước cuộc bầu cử, bao gồm việc rút lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà các chủ nợ của Athens yêu cầu phải thực thi nhằm đổi lấy tiền cứu trợ.
Khác với Trung Quốc muốn thu hút nhân tài về nước, Ấn Độ đang đẩy mạnh đưa lao động ra nước ngoài để giảm áp lực việc làm trong nước và tăng nguồn kiều hối...
Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm phá thế kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz, nhưng động thái này có nguy cơ khiến xung đột leo thang và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao...
Sau gần nửa thế kỷ triển khai Chương trình Rừng phòng hộ Tam Bắc, Trung Quốc đã từng bước đẩy lùi tình trạng sa mạc hóa trên diện rộng, đưa màu xanh trở lại nhiều vùng đất khô cằn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, những thành quả này vẫn rất mong manh nếu thiếu sự đầu tư, quản lý và cam kết lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp...
Sản lượng sầu riêng tăng mạnh khiến Malaysia đối mặt với tình trạng dư cung nghiêm trọng. Trong bối cảnh xuất khẩu bằng đường hàng không không còn đáp ứng nhu cầu, nước này đang thúc đẩy mở tuyến vận tải đường bộ sang Trung Quốc nhằm giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường tiêu thụ…
Làn sóng phát hành mới cùng xu hướng doanh nghiệp giảm mua lại cổ phiếu đang làm nguồn cung tăng mạnh, đe dọa chu kỳ tăng giá kéo dài của chứng khoán Mỹ...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...