17:24 05/01/2016

Cháy xe bus ở Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

Diệp Vũ

Cháy xe bus không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc trong những năm gần đây

Chiếc xe bus bị cháy rụi ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc ngày 5/1 - Ảnh: USA Today/AP.<br>
Chiếc xe bus bị cháy rụi ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc ngày 5/1 - Ảnh: USA Today/AP.<br>
Một vụ cháy xe bus đã xảy ra ngày 5/1 ở miền Nam của Trung Quốc khiến 14 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương - hãng thông tấn AP đưa tin.

Cảnh sát Trung Quốc hiện đang truy tìm nghi phạm bị cho là đã phóng hỏa khiến chiếc xe bus bị cháy.

Vụ cháy xảy ra ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ, vào lúc khoảng 7h sáng theo giờ địa phương.

Kẻ bị tình nghi gây ra vụ cháy có tên là Ma Yongping - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay. Hiện Ma đang bị cảnh sát truy lùng, nhưng nguyên nhân dẫn tới vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Theo giới chức địa phương, đám cháy được dập sau 10 phút, nhưng đã khiến 14 người chết và 32 người khác bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng.

Cháy xe bus không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Một số vụ cháy bị nhà chức trách nước này nói là do lỗi động cơ xe, một số vụ khác được cho là do những người có thần kinh không ổn định hoặc muốn trả thù cá nhân gây ra.

Năm 2013, một vụ cháy do một người đàn ông tự sát gây ra ở thành phố Hạ Môn khiến 47 người thiệt mạng.

Năm ngoái, một người đàn ông 35 tuổi bị kết án tử hình sau khi phóng hỏa một xe bus ở Hàng Châu vào tháng 7/2014 khiến 33 người bị thương. Theo tòa án, người này muốn trả thù xã hội và  tự kết liễu cuộc đời sau khi bị tái phát bệnh ho lao.