
Trong ngắn hạn, cơ chế cho vay đầu tư chứng khoán mới sẽ tác động tiêu cực, nhưng sẽ tích cực trong trung và dài hạn.
Đây là nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VinaSecurities) về những
thay đổi trong cơ chế cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán
của Ngân hàng Nhà nước.
Trong bản phân tích mới đây, VinaSecurities đưa ra một số nhận định đáng chú ý:
Việc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi nội dung Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN, đổi hạn mức cho vay kinh doanh chứng khoán từ 3% tổng dư nợ cho vay thành 15-20% vốn điều lệ (mức ấn định là 20%) của ngân hàng đã làm giảm nguồn cung tiền dành cho việc cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán.
Thực chất đây không phải là sự nới lỏng quy định về hạn mức cho vay, và trong thực tế, theo quy định mới thì số tiền dành cho vay kinh doanh chứng khoán sẽ ít hơn.
Sự khác biệt giữa nội dung cũ và nội dung mới của Chỉ thị 03 là khoảng 7.500 tỷ đồng, theo ước tính của VinaSecurities dựa trên số liệu của các ngân hàng thu thập được, nhưng nếu tính cả các ngân hàng mới thành lập thì mức chênh lệch này chỉ khoảng 4.400 tỷ đồng.
Tuy nhiên, về lâu dài thì nội dung mới sẽ tốt hơn cho thị trường bởi trong thời gian tới các ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ nhanh hơn mức tăng dư nợ cho vay. Điều này cho phép nguồn cung tiền dành cho cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán theo nội dung quy định mới tăng nhanh hơn so với quy định cũ.
Giả định rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ thắt chặt mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay, theo Chỉ thị 03, khối lượng tiền cho vay kinh doanh chứng khoán chỉ có thể tăng tối đa là 30%/năm. Tuy nhiên, VinaSecurities cho rằng các ngân hàng sẽ tăng vốn với tốc độ 30-50%/năm nguồn tăng vốn đến từ huy động mới và chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, với cơ chế mới, khối lượng tiền dành cho vay kinh doanh chứng khoán có thể tăng nhanh hơn, tới 50%/năm, thay vì 30%/năm theo quy định cũ.
“Như vậy, về ngắn hạn thì quy định về hạn mức cho vay kinh doanh chứng khoán mới sẽ có tác động tiêu cực nhưng trong trung và dài hạn sẽ có tác động tích cực đối với thị trường. Tuy nhiên, phản ứng tức thời của thị trường vừa qua là hơi quá mức. Chính phủ không hề nới lỏng chính sách thắt chặt tín dụng hiện nay mà chỉ đơn giản là thay đổi cách thức”, VinaSecurities khẳng định.
Theo bản phân tích trên, cơ chế cho vay mới là một phần trong nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Nhà nước. Mức tăng giá tiêu dùng lên tới 12,6% trong năm 2007 là thách thức mà Chính phủ đang đối mặt và đây không phải là thời gian để nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán.
“Và theo quan điểm của chúng tôi thì Ngân hàng Nhà nước đã không làm vậy. Nhưng thực tế là họ đã làm. Đây thực sự là một bước đi thông minh”, VinaSecurities bình luận.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đang tách sự tăng trưởng của khoản cho vay kinh doanh chứng khoán ra khỏi sự tăng trưởng tín dụng nói chung và gắn nó chặt hơn với khả năng huy động vốn trong tương lai của các ngân hàng. Và khả năng các ngân hàng tăng mức cho vay loại này gắn liền với khả năng tăng vốn; khả năng này thực ra lại là một hàm số của (1) các quy định của Chính phủ buộc các ngân hàng tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định và (2) tình hình chung của thị trường chứng khoán.
Trong khả năng cho vay của các ngân hàng thời gian tới, VinaSecurities nhấn mạnh đến sự tham gia của 9 thành viên mới, trong đó đáng chú ý là Ngân hàng Liên Việt (vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng) và Ngân hàng PetroVietnam (vốn lên tới 5.000 tỷ đồng). Ngoài ra là hy vọng trong vòng 2 năm tới sẽ có thêm khoảng 5 – 10 ngân hàng mới được cấp phép.
Vợi sự có mặt của những thành viên mới, cộng với tốc độ tăng vốn của các ngân hàng cũ, VinaSecurities lạc quan khi cho rằng mức cho vay kinh doanh chứng khoán có thể tăng với tốc độ 50%/năm trong vòng vài năm tới. Điều này có nghĩa là với quy định mới cho phép các ngân hàng có nhiều khả năng tăng mức cho vay kinh doanh chứng khoán hơn là với quy định cũ.
Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường Mới nổi Thứ cấp kéo theo yêu cầu cao hơn về minh bạch và công bố thông tin. Trong khi đó, hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin, hướng tới làm rõ giá trị dài hạn của doanh nghiệp, tích hợp các yếu tố ESG và tăng cường đối thoại...
Hiện quy mô khối quỹ mở nội địa vẫn còn nhỏ bé so với hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân đang giao dịch. Trước sự lệch pha này và mục tiêu đưa quy mô ngành quỹ đạt 5% GDP vào năm 2030, ngành quỹ cần một lộ trình bứt phá từ chiến lược thu hút 1,8 triệu nhà đầu tư mới, hạ tầng công nghệ số hóa đến việc thay đổi tư duy sang quản lý gia sản dài hạn...
Dòng vốn vào ròng tuần qua tập trung chủ yếu ở quỹ Kim Kindex VN30 khi quỹ này có tuần thứ hai hút ròng mạnh, với hơn 73 triệu USD, phản ánh dòng vốn tích cực từ quỹ ETF niêm yết tại thị trường Hàn Quốc.
Đến năm 2036, gần 20% dân số Việt Nam dự kiến trên 60 tuổi. Già hóa dân số, chi phí y tế, lạm phát và biến động khó dự báo đang buộc các quyết định tài chính phải nhìn xa hơn dữ liệu hiện tại, với trọng tâm là đánh giá rủi ro và xây dựng các kịch bản dài hạn...
Trong quá trình chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), huy động vốn hoặc thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư không chỉ xem xét báo cáo tài chính và triển vọng tăng trưởng. Họ còn có thể đánh giá liệu doanh nghiệp có nhận diện, kiểm soát và cung cấp được bằng chứng về cách quản lý các rủi ro liêm chính hay không...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.