Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu nhấn mạnh giá trị của hợp tác quốc tế và mở cửa kinh tế tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân APEC (APEC CEO Summit) 2017, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Đà Nẵng, chiều 10/11.
Trước bài phát biểu của ông Tập, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có bài phát biểu kêu gọi mở cửa kinh tế và thương mại bình đẳng. Trong bài phát biểu này, bằng thái độ cứng rắn, ông Trump khẳng định sẽ đặt "nước Mỹ trên hết" và sẽ không bỏ qua cho việc "các quốc gia khác" lợi dụng Mỹ trong thương mại.
Theo tin từ CNBC, cũng giống như bài phát biểu của ông Trump, bài phát biểu của ông Tập thu hút sự chú ý lớn tại thượng đỉnh APEC lần này.
"Trong vài thập kỷ qua, toàn cầu hóa kinh tế đã đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, toàn cầu hóa đã trở thành một sự thay đổi lịch sử không thể đảo ngược", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, kêu gọi các quốc gia giữ cho nền kinh tế của mình được mở cửa vì sự thịnh vượng chung của thế giới.
"Trong quá trình theo đuổi toàn cầu hóa, chúng ta cần làm cho quá trình này trở nên cởi mở hơn, bao trùm hơn, cân bằng hơn, bình đẳng hơn, và mang lại nhiều lợi ích hơn cho tất cả", ông Tập phát biểu, phác họa một trật tự toàn cầu với những lợi ích tập thể.
Ông Tập tham dự kỳ thượng đỉnh APEC tại Việt Nam sau khi Trung Quốc vừa kết thúc thành công Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19, trong đó ông tái đắc cử cương vị Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ hai.
Trong năm qua, ông Tập dã có nhiều nỗ lực nhằm quảng bá hình ảnh Trung Quốc như một quốc gia đi đầu thế giới về tự do thương mại.
Trong bài phát biểu chiều nay tại Đà Nẵng, ông Tập nói, hệ thống thương mại đa phương cần phải được cải thiện, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được tăng trưởng chung cho tất cả các nước thông qua tham vấn và cộng tác.
"Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy một nền kinh tế mở cửa mang lại lợi ích cho tất cả. Sự mở cửa mang lại tiến bộ, trong khi khép kín khiến chúng ta bị tụt hậu", ông Tập nói.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đà Nẵng, chiều 10/11 - Nguồn: Xinhua.
Trước đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh thêm rằng nước này sẽ tiếp tục mở cửa và kiên trì theo đuổi cải cách. "Ý tưởng toàn cầu hóa cần chú trọng hơn sự cởi mở và khoan dung, với định hướng cần tập trung vào sự cân bằng", ông nói.
Ông Tập hứa, Trung Quốc sẽ "tiếp tục xây dựng một nền kinh tế mở và nỗ lực để đạt lợi ích tương hỗ", và "trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc muốn thiết lập một nền tảng mới cho sự hợp tác giữa tất cả các bên trong việc gia nhập thị trường Trung Quốc".
Bài phát biểu của ông Tập được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố một bước tiến lớn trong việc mở cửa ngành tài chính. Theo đó, nước này sẽ loại bỏ mọi hạn chế về quyền sở hữu cổ phần trong nhiều khu vực của ngành tài chính sau 3 năm tới.
Trọng tâm của thượng đỉnh APEC năm nay là vấn đề thương mại khu vực, với sự chú ý đặc biệt được dành cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận mà ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi ngay sau khi ông trở thành người đứng đầu Nhà Trắng.
Giới chuyên gia nói rằng việc Mỹ quay lưng lại với TPP đã làm gia tăng tầm quan trọng của một thỏa thuận thương mại khu vực khác là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), thỏa thuận do Trung Quốc khởi xướng và không có sự tham gia của Mỹ.
Trong bài phát biểu của mình, ông Tập cũng nói Trung Quốc sẽ nỗ lực hoàn tất quá trình đàm phán RCEP một cách nhanh chóng.
Sau ba thập kỷ phát triển với tốc độ mạnh mẽ, ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc đã mở rộng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn khẳng định rằng nước này không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ một quốc gia nào, và ông Tập cũng từng hứa rằng sự phát triển của Trung Quốc sẽ diễn ra hòa bình trên trường quốc tế.
Phát biểu tại Đà Nẵng, người đứng đầu Trung Quốc còn nhấn mạnh những mục tiêu về môi trường của nước này, một động thái củng cố vị thế đi đầu của Trung Quốc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu kể từ khi Mỹ từ bỏ thỏa thuận Paris.




“Sức mạnh của một quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và chuyển hóa tri thức thành sức cạnh tranh”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại buổi làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) vào chiều 06/9 tại Seoul…
Ngày 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc với nhiều hoạt động quan trọng. Chuyến thăm sẽ góp phần mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành: công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng...
Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Nga gắn bó, thủy chung, tin cậy hiếm có, được tôi luyện trong hơn 75 năm. Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Nga, trong các cuộc kháng chiến, kiến thiết đất nước, phát triển và hội nhập...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?