16:02 26/03/2011

Chủ tịch Vinashin: “Nói chung chủ nợ ủng hộ chúng tôi”

Anh Quân

Các cuộc gặp giữa Vinashin và chủ nợ đã được nối lại, theo đó đề xuất giãn nợ của Vinashin đang được một số chủ nợ ủng hộ

Trụ sở Tập đoàn Vinashin tại Hà Nội.
Trụ sở Tập đoàn Vinashin tại Hà Nội.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) Nguyễn Ngọc Sự đã nói như vậy với báo giới, bên lề lễ bàn giao tàu chở ôtô 4.900 xe thứ hai của tập đoàn này, diễn ra ngày 25/3.

Sau khi tạm dừng đàm phán trong giai đoạn Việt Nam có một số sự kiện quan trọng, ông Sự cho biết, các cuộc gặp giữa Vinashin và chủ nợ đã được nối lại. Theo đó, đề xuất của Vinashin về việc hoãn trả khoản nợ đến hạn lần đầu trị giá 60 triệu USD trong tổng số nợ 600 triệu USD đang có được sự “ủng hộ” của một số chủ nợ.

Cũng theo Chủ tịch Vinashin, việc đàm phán hiện nay đang tập trung vào việc xác định khi nào Vinashin có thể trả được nợ.

Hiện Vinashin đang thể hiện với các chủ nợ về khả năng có thể trả được các khoản nợ trong tương lai. Chủ tịch Sự cho rằng, việc trong mấy ngày gần đây, các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn liên tiếp bàn giao các con tàu lớn, hiện đại đúng tiến độ, được các bên liên quan đánh giá cao là minh chứng cho khả năng này.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2011, Vinashin sẽ phải quyết liệt giảm lỗ để đến năm 2012 hết lỗ và bắt đầu có lãi. Một nghị định về cơ chế đặc biệt cho Vinashin dự kiến sẽ được trình lên Chính phủ trong kỳ họp cuối tháng này để hỗ trợ Vinashin thực hiện mục tiêu trên.
 
Năm 2010, tập đoàn này đã bàn giao được 64 tàu, vượt kế hoạch 7 tàu. Theo kế hoạch dự kiến, năm 2011 Vinashin sẽ bàn giao tiếp 84 tàu cho các chủ tàu và đối tác.