
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 15/01/2026
Anh Minh
07/11/2012, 12:40
Cơ quan quản lý và doanh nghiệp đang có ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề “chung cư 10 triệu đồng/m2”
Các ý kiến trái chiều về “chung cư 10 triệu đồng/m2” tiếp tục được đưa ra trong mấy ngày qua, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính quyền, chủ đầu tư và người dân xung quanh vấn đề này, đặc biệt là về khía cạnh so sánh với giá nhà thu nhập thấp.
Trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã khẳng định, “dự án khu căn hộ Đại Thanh bán giá 10 triệu đồng/m2 không tác động đến phát triển nhà thu nhập thấp”.
Theo vị quan chức này, nhà thu nhập thấp tại một số dự án ở Hà Nội giá từ gần 9 triệu đồng đến 14 triệu đồng/m2, so với giá bán 10 triệu đồng/m2của dự án Đại Thanh là cao hơn, nhưng thực sự rất khó giảm giá vì suất đầu tư, tiêu chuẩn xây dựng phải đảm bảo là như vậy.
“Ngay như nhà thương mại chất lượng trung bình nếu chưa tính tiền đất đã vào khoảng 8,7 triệu đồng/m2, đó là chưa tính lợi nhuận của chủ đầu tư, chi phí lập và quản lý dự án, giải phóng mặt bằng... thì không bao giờ có giá bán là 10 triệu đồng”, ông Tuấn nói.
Việc phát triển nhà thu nhập thấp không bị ảnh hưởng bởi một vài dự án nhà thương mại giảm giá gây bất ngờ như vừa qua, nhất là nhìn trong dài hạn.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội
“Về bản chất nhà thu nhập thấp cũng phải theo giá thị trường, vì chỉ được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất còn chi phí đầu vào của dự án cũng như nhà thương mại. Giá nhà thu nhập thấp đã xuống đến mức khó giảm thêm”, ông nói thêm và cho rằng “thị trường thì có thể lên - xuống mang tính thời điểm nhưng chính sách thì phải dài hạn” và “việc phát triển nhà thu nhập thấp không bị ảnh hưởng bởi một vài dự án nhà thương mại giảm giá gây bất ngờ như vừa qua, nhất là nhìn trong dài hạn”.
Tuy nhiên, trong khi đại diện cơ quan quản lý khẳng định như vậy thì đại diện cho chủ đầu tư dự án Đại Thanh lại có cái nhìn khác.
Theo ông Lê Thanh Thản, Giám đốc Công ty Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, chủ đầu tư dự án này, thì công ty ông không dại gì bán phá giá dự án, bởi vốn đầu tư cho dự án là “tiền túi”.
Trả lời phỏng vấn báo Đầu Tư, ông Thản nói quan điểm của ông là “làm cái mà thị trường lựa chọn”. “Căn hộ Đại Thanh bán 10 triệu đồng vẫn có lãi. Thậm chí, nếu được Nhà nước giao đất sạch và được hưởng một số ưu đãi như các chủ đầu tư làm dự án nhà ở xã hội, tôi có thể làm nhà ở với giá dưới 8 triệu đồng/m2”, ông Thản nói.
Phát biểu này được đưa ra sau những nhận định gần đây cho rằng tại dự án Đại Thanh đang “bán phá giá” so với các dự án nằm trong cùng phân khúc căn hộ bình dân, cũng như những ý kiến từ chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội.
Căn hộ Đại Thanh bán 10 triệu đồng vẫn có lãi. Thậm chí, nếu được Nhà nước giao đất sạch và được hưởng một số ưu đãi như các chủ đầu tư làm dự án nhà ở xã hội, tôi có thể làm nhà ở với giá dưới 8 triệu đồng/m2.
Ông Lê Thanh Thản, Giám đốc Công ty Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu
Vị lãnh đạo này còn nhấn mạnh rằng về chất lượng dự án nhà giá rẻ, cơ quan chức năng đã kiểm tra dự án và các chỉ tiêu chất lượng đều đạt yêu cầu. Quan trọng hơn, những khách hàng mua căn hộ tại dự án của ông “là những người có nhu cầu ở thực, hàng ngày họ kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng xây dựng, nên chỉ cần có một sơ suất là công ty sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối”.
Trao đổi nhanh với VnEconomy, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói rằng giá xây dựng hợp lý chỉ khoảng 5 triệu/m2. Còn lại một nửa (khi chấp nhận giá 10 triệu), hoặc 2/3 (khi chấp nhận giá 15 triệu) là chi phí gián tiếp, trong đó có một phần là “chi phí đen” và một phần do lãng phí của chủ đầu tư vì thiếu chuyên nghiệp.
Vẫn theo ông Võ, lãng phí có thể trách chủ đầu tư và chủ đầu tư sẽ có thể quyết tâm khắc phục. Cái đáng nói nhất là “chi phí đen”, người ta cứ nghĩ rằng đó là chủ đầu tư chịu thiệt, nhưng bản chất là người mua nhà chịu thiệt, và đấy chính là điều đáng quan tâm nhất.
Bước sang năm 2026, bức tranh thị trường đầu tư ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên cả lĩnh vực bất động sản, vàng và chứng khoán. Trong đó, bất động sản tiếp tục mở ra những dư địa phát triển nhất định, song cơ hội luôn đi cùng thách thức…
Bước vào năm 2026, thị trường nhà ở Hà Nội được dự báo vận động trong chu kỳ mới, chịu tác động đồng thời từ triển vọng giá, động lực hạ tầng và sự tái định hình cơ cấu nguồn cung.
Mặt bằng giá bất động sản năm 2025 tăng nhanh hơn khả năng chi trả của người dân, trong khi phần lớn hoạt động mua bán vẫn nhằm mục đích giữ tài sản hơn là đáp ứng nhu cầu ở thực. Điều này cho thấy thị trường dù đã phục hồi nhưng vẫn còn một số yếu tố cần được theo dõi và nhà đầu tư phải lưu ý khi đưa ra quyết định…
Trong bối cảnh nhiều đô thị đang đối mặt với những áp lực về suy giảm không gian xanh, ô nhiễm môi trường và ngập úng, công viên, cây xanh và mặt nước đô thị không còn chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan, mà ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận cấu thành của hệ thống hạ tầng đô thị, cần được quan tâm và quản lý phù hợp, hướng tới xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững…
Thị trường văn phòng Hà Nội vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định, song xu hướng thuê ngày càng chọn lọc đang tạo ra áp lực cạnh tranh rõ nét hơn, buộc cả chủ đầu tư và khách thuê phải cân nhắc chiến lược phù hợp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: