
Thị trường chao đảo khá mạnh chiều nay, đợt bán mạnh ngay đầu phiên cuối cùng cũng không không gây hậu quả lớn. VN-Index đóng cửa vẫn xanh.
Áp lực bán ra tăng mạnh trong khoảng 50 phút đầu phiên chiều, VN-Index bị ép xuống sâu nhất 714,73 điểm, xuống dưới tham chiếu. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy lại xuất hiện và thị trường phục hồi trở lại trong toàn bộ thời gian còn lại.
Các cổ phiếu lớn đã làm tốt nhiệm vụ đỡ VN-Index ở vùng tăng giá. VNM đóng cửa tăng 1,02%. Tuy nhiên thực ra VNM không tăng giá thêm so với phiên sáng. Thậm chí cổ phiếu này còn ngắn VN-Index phục hồi cao hơn vì trong nửa sau của phiên chiều, khi VN-Index phục hồi từ đáy thì VNM lại trượt từ 148.600 đồng xuống 148.000 đồng.
Các cổ phiếu dẫn dắt nhịp phục hồi cuối phiên chiều nay là VCB, VIC, BID và phần nào là SAB. VCB tăng mạnh lúc đóng cửa, trên tham chiếu 0,72% tương đương tăng 250 đồng so với phiên sáng. VIC đóng cửa chỉ ở tham chiếu, nhưng chiều nay là phục hồi từ đáy 40.450 đồng lên 40.900 đồng. BID đóng cửa cũng được kéo giật về tham chiếu. SAB xanh đỏ đúng lúc với các giao dịch vài trăm cổ.
Phần còn lại là sức kéo của các cổ phiếu thu hẹp đà giảm, nhiều mã quay đầu tăng. HSX đóng cửa với 115 mã tăng/129 mã giảm, trong khi phiên sáng là 99 mã tăng/135 mã giảm. HNX cũng có 94 mã tăng/115 mã giảm, phiên sáng là 63 mã tăng/103 mã giảm.
VN30-Index kết thúc phiên cuối tháng 4 với mức giảm 0,13%. Rổ này vẫn có 15 mã giảm/9 mã tăng. VNM không kéo được nhiều ở chỉ số này trong khi STB lại rơi xuống tận giá sàn. DHG, GAS, MSN, SSI, HPG cũng là các cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn.
Thanh khoản phiên chiều nay cũng tương đương chiều hôm qua, đạt 1.966 tỷ đồng khớp lệnh. ROS chiếm 21% trong quy mô giao dịch này. Phần còn lại có sự đóng góp chủ yếu của HPG, VNM, STB, CII, PVD, SHB.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tăng bán tới 21% trên sàn khớp lệnh so với hôm qua. Tổng giá trị bán đạt 334,4 tỷ đồng, trong khi mua vào giảm nhẹ còn 325,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận hầu như cân bằng, do đó hôm nay là ngày đầu tiên khối ngoại bán ròng sau 6 phiên.
Xả dữ dội nhất là SSI, với khoảng với 1,61 triệu cổ phiếu, tương đương 35,5 tỷ đồng giá trị. Lực cung lớn ép SSI giảm 1,57% và khối ngoại bán ròng 33,7 tỷ đồng. Tiếp đến là HPG, bị bán ròng 33,6 tỷ đồng. VIC bị bán ròng 23,3 tỷ đồng. VCB bị bán ròng 19,5 tỷ đồng, BID -19,5 tỷ đồng.
Phía mua, VNM tiếp tục dẫn đầu với 54,1 tỷ đồng. Tiếp theo là ROS 30,9 tỷ đồng, GAS 21,3 tỷ và CII 19,4 tỷ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.