Điểm tin

Điểm tin 11h ngày 23/9
Thứ tư, 23/09/2026, 11:00

Điểm tin 11h ngày 23/9

00:00
00:00

TIN CHÍNH

2:00

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/9) chứng kiến diễn biến trái chiều, khi chỉ số Nasdaq lập kỷ lục đóng cửa mới ở mức 27.244,28 điểm, tăng 0,45%, trong khi S&P 500 và Dow Jones lại giảm điểm. Cổ phiếu Sandisk tăng mạnh 7% sau khi được nâng triển vọng đã đóng góp đáng kể vào thành tích của Nasdaq. Cùng thời điểm, giá dầu thô tiếp tục đà giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống dưới mốc 100 USD/thùng, một yếu tố hỗ trợ tích cực cho tâm lý nhà đầu tư ở Phố Wall, dù sự thận trọng vẫn bao trùm. Giá dầu Brent chốt phiên ở 99,25 USD/thùng, giảm 1,09%, và dầu WTI ở 94,59 USD/thùng, giảm 1,24%, cả hai đều ở mức thấp nhất trong hai tuần. Nguyên nhân chính khiến giá dầu đi xuống là những tín hiệu tích cực từ cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran, khi Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra, việc Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ giảm áp lực quân sự và kế hoạch tái khởi động đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia cũng góp phần hạ nhiệt giá dầu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm, tiếp thêm động lực cho các chỉ số chứng khoán. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,959% và kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,743%. Tuy nhiên, mối lo ngại về lãi suất "cao hơn lâu hơn" vẫn là áp lực giảm giá đối với cổ phiếu. Công cụ FedWatch Tool cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 là 90% và tháng 10 là hơn 54%. Các chuyên gia cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp tác động của chu kỳ tăng lãi suất và khả năng lợi suất trái phiếu 10 năm vượt 5%, cùng với việc Fed có thể tăng lãi suất thêm ít nhất hai lần nữa. Trong thời gian còn lại của tuần, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ đổ dồn vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington DC giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các chủ đề chính được dự báo bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), vấn đề Iran, thuế quan và kim loại đất hiếm. Thị trường kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại sắp hết hạn và thảo luận về các cơ chế điều tiết AI, hướng tới một khuôn khổ toàn cầu thay vì đối đầu.

1:41

Tháng 9 chứng kiến nhiều biến động trên thị trường giày thể thao toàn cầu. New Balance đã khởi kiện công ty Pháp Decathlon tại tòa án Massachusetts, cáo buộc logo chữ "K" phản chiếu trên dòng giày chạy bộ Kiprun của Decathlon có hình dáng tương đồng đáng kể với chữ "N" của New Balance, có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. New Balance, sử dụng logo "N" từ những năm 1970, yêu cầu Decathlon thu hồi 8 mẫu giày Kiprun, bao gồm sản phẩm chủ lực Kipstorm Lab, và bồi thường thiệt hại. Cùng lúc, thương hiệu Thụy Sĩ On tạo bước đột phá khi gia nhập thị trường bóng đá bằng việc hợp tác với siêu sao Kylian Mbappé, người vừa kết thúc 7 năm hợp đồng với Nike. On cũng bổ nhiệm "huyền thoại" Thierry Henry làm giám đốc bóng đá, một động thái được giới phân tích nhận định là thách thức trực tiếp đối với sự thống trị của Nike và Adidas trong lĩnh vực này, đồng thời có thể thúc đẩy cổ phiếu On Holding. Chiến lược của On tập trung vào việc đưa vận động viên tham gia phát triển sản phẩm, giúp hãng mở rộng thành công sang các lĩnh vực mới như quần vợt và thời trang. Trong bối cảnh đó, Nike đang đối mặt với nhiều thách thức khi doanh thu quý 4 giảm 1%, mảng Nike Direct giảm 7% và doanh số online sụt 12%. Hãng đã bổ nhiệm Alexandre Arnault, con trai CEO LVMH, vào hội đồng quản trị, kỳ vọng kinh nghiệm của anh trong việc làm mới các thương hiệu lâu đời sẽ giúp Nike phục hồi và kết nối lại với người tiêu dùng hiện đại. Việc Nike bị loại khỏi danh sách S&P 100 cũng cho thấy hãng đang mất đi sức hút. Adidas cũng không nằm ngoài vòng xoáy khi bộ sưu tập hợp tác với Jennie của Blackpink ra mắt đúng lúc hãng đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ trên mạng xã hội, xuất phát từ một chiến dịch quảng cáo địa phương tại Israel. Adidas Arabia đã phải lên tiếng xin lỗi, làm rõ đây chỉ là hoạt động truyền thông cục bộ và khẳng định giá trị bao dung. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn lan rộng, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu và xuất hiện trong các bình luận tại sự kiện pop-up của Adidas Originals.

1:43

Hublot vừa ra mắt mẫu đồng hồ Classic Fusion Balloon Dog giá 25.000 USD, kết quả hợp tác với nghệ sĩ Jeff Koons, đánh dấu một bước chuyển chiến lược quan trọng của thương hiệu. Mẫu đồng hồ này tích hợp ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Hublot với tác phẩm chó bóng bay nổi tiếng của Koons, với vỏ, mặt số, vòng bezel và dây đeo đều có bề mặt bóng loáng, bo tròn mô phỏng quả bóng bay, cùng chữ ký của Koons trên mặt số. Hublot sẽ sản xuất giới hạn 600 chiếc, chia đều cho ba màu đỏ, xanh dương và bạc. Tổng giám đốc điều hành Hublot, Julien Tornare, cho biết sự hợp tác này khác biệt hoàn toàn so với các mẫu trước đây, nhằm định vị lại thương hiệu, thu hút nhóm khách hàng và nhà sưu tầm giàu có, thay vì hình ảnh gắn liền với bóng đá – lĩnh vực mà chi phí tài trợ đã trở nên "quá cao, quá tốn kém". Đây là nỗ lực mới nhất của Hublot trong lĩnh vực nghệ thuật, sau các hợp tác với Takashi Murakami hay Daniel Arsham, nhưng với Koons, vị thế của thương hiệu được nâng cao đáng kể trong cuộc đua "chiêu mộ" nghệ sĩ tên tuổi. Thỏa thuận này cũng phản ánh xu hướng chiến lược rộng lớn hơn trong ngành đồng hồ xa xỉ, nơi các thương hiệu đang chuyển dịch từ mô hình tập trung vào sản lượng lớn sang cách tiếp cận đề cao sự khan hiếm. Ông Tornare nhấn mạnh rằng hàng xa xỉ cần giữ được tính độc quyền, không nên có mặt ở khắp mọi nơi. Nhiều nhà sản xuất khác như Piaget, Bulgari, Audemars Piguet cũng đang tận dụng nghệ thuật để thu hút khách hàng, thường là thông qua việc tích hợp thiết kế nghệ thuật trực tiếp vào sản phẩm. Các chuyên gia nhận định, sự hợp tác với nghệ thuật mang lại lợi thế thực sự so với tài trợ thể thao hay người nổi tiếng, vì nó tác động trực tiếp đến thiết kế vỏ, mặt số và lựa chọn vật liệu, tạo nên sự sáng tạo "mượn" và áp dụng trực tiếp lên sản phẩm. Điều này giúp thúc đẩy sức hấp dẫn và bảo vệ giá trị trên thị trường thứ cấp, yếu tố ngày càng quan trọng đối với người mua. Hublot kỳ vọng bộ sưu tập Koons sẽ giữ giá, thậm chí tăng giá theo thời gian. Sự hợp tác này được xem là một cú hích cần thiết cho Hublot sau ba năm liên tiếp ghi nhận doanh số và sản lượng sụt giảm đáng kể.

Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…

Điểm tin 11h ngày 23/9
Điểm tin 11h ngày 23/9
00:00
00:00
Điểm tin 11h ngày 23/9

Điểm tin 11h ngày 23/9

Nội dung chính
Danh sách phát

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/9) chứng kiến diễn biến trái chiều, khi chỉ số Nasdaq lập kỷ lục đóng cửa mới ở mức 27.244,28 điểm, tăng 0,45%, trong khi S&P 500 và Dow Jones lại giảm điểm. Cổ phiếu Sandisk tăng mạnh 7% sau khi được nâng triển vọng đã đóng góp đáng kể vào thành tích của Nasdaq. Cùng thời điểm, giá dầu thô tiếp tục đà giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống dưới mốc 100 USD/thùng, một yếu tố hỗ trợ tích cực cho tâm lý nhà đầu tư ở Phố Wall, dù sự thận trọng vẫn bao trùm. Giá dầu Brent chốt phiên ở 99,25 USD/thùng, giảm 1,09%, và dầu WTI ở 94,59 USD/thùng, giảm 1,24%, cả hai đều ở mức thấp nhất trong hai tuần. Nguyên nhân chính khiến giá dầu đi xuống là những tín hiệu tích cực từ cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran, khi Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra, việc Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ giảm áp lực quân sự và kế hoạch tái khởi động đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia cũng góp phần hạ nhiệt giá dầu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm, tiếp thêm động lực cho các chỉ số chứng khoán. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,959% và kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,743%. Tuy nhiên, mối lo ngại về lãi suất "cao hơn lâu hơn" vẫn là áp lực giảm giá đối với cổ phiếu. Công cụ FedWatch Tool cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 là 90% và tháng 10 là hơn 54%. Các chuyên gia cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp tác động của chu kỳ tăng lãi suất và khả năng lợi suất trái phiếu 10 năm vượt 5%, cùng với việc Fed có thể tăng lãi suất thêm ít nhất hai lần nữa. Trong thời gian còn lại của tuần, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ đổ dồn vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington DC giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các chủ đề chính được dự báo bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), vấn đề Iran, thuế quan và kim loại đất hiếm. Thị trường kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại sắp hết hạn và thảo luận về các cơ chế điều tiết AI, hướng tới một khuôn khổ toàn cầu thay vì đối đầu.

Tháng 9 chứng kiến nhiều biến động trên thị trường giày thể thao toàn cầu. New Balance đã khởi kiện công ty Pháp Decathlon tại tòa án Massachusetts, cáo buộc logo chữ "K" phản chiếu trên dòng giày chạy bộ Kiprun của Decathlon có hình dáng tương đồng đáng kể với chữ "N" của New Balance, có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. New Balance, sử dụng logo "N" từ những năm 1970, yêu cầu Decathlon thu hồi 8 mẫu giày Kiprun, bao gồm sản phẩm chủ lực Kipstorm Lab, và bồi thường thiệt hại. Cùng lúc, thương hiệu Thụy Sĩ On tạo bước đột phá khi gia nhập thị trường bóng đá bằng việc hợp tác với siêu sao Kylian Mbappé, người vừa kết thúc 7 năm hợp đồng với Nike. On cũng bổ nhiệm "huyền thoại" Thierry Henry làm giám đốc bóng đá, một động thái được giới phân tích nhận định là thách thức trực tiếp đối với sự thống trị của Nike và Adidas trong lĩnh vực này, đồng thời có thể thúc đẩy cổ phiếu On Holding. Chiến lược của On tập trung vào việc đưa vận động viên tham gia phát triển sản phẩm, giúp hãng mở rộng thành công sang các lĩnh vực mới như quần vợt và thời trang. Trong bối cảnh đó, Nike đang đối mặt với nhiều thách thức khi doanh thu quý 4 giảm 1%, mảng Nike Direct giảm 7% và doanh số online sụt 12%. Hãng đã bổ nhiệm Alexandre Arnault, con trai CEO LVMH, vào hội đồng quản trị, kỳ vọng kinh nghiệm của anh trong việc làm mới các thương hiệu lâu đời sẽ giúp Nike phục hồi và kết nối lại với người tiêu dùng hiện đại. Việc Nike bị loại khỏi danh sách S&P 100 cũng cho thấy hãng đang mất đi sức hút. Adidas cũng không nằm ngoài vòng xoáy khi bộ sưu tập hợp tác với Jennie của Blackpink ra mắt đúng lúc hãng đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ trên mạng xã hội, xuất phát từ một chiến dịch quảng cáo địa phương tại Israel. Adidas Arabia đã phải lên tiếng xin lỗi, làm rõ đây chỉ là hoạt động truyền thông cục bộ và khẳng định giá trị bao dung. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn lan rộng, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu và xuất hiện trong các bình luận tại sự kiện pop-up của Adidas Originals.

Hublot vừa ra mắt mẫu đồng hồ Classic Fusion Balloon Dog giá 25.000 USD, kết quả hợp tác với nghệ sĩ Jeff Koons, đánh dấu một bước chuyển chiến lược quan trọng của thương hiệu. Mẫu đồng hồ này tích hợp ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Hublot với tác phẩm chó bóng bay nổi tiếng của Koons, với vỏ, mặt số, vòng bezel và dây đeo đều có bề mặt bóng loáng, bo tròn mô phỏng quả bóng bay, cùng chữ ký của Koons trên mặt số. Hublot sẽ sản xuất giới hạn 600 chiếc, chia đều cho ba màu đỏ, xanh dương và bạc. Tổng giám đốc điều hành Hublot, Julien Tornare, cho biết sự hợp tác này khác biệt hoàn toàn so với các mẫu trước đây, nhằm định vị lại thương hiệu, thu hút nhóm khách hàng và nhà sưu tầm giàu có, thay vì hình ảnh gắn liền với bóng đá – lĩnh vực mà chi phí tài trợ đã trở nên "quá cao, quá tốn kém". Đây là nỗ lực mới nhất của Hublot trong lĩnh vực nghệ thuật, sau các hợp tác với Takashi Murakami hay Daniel Arsham, nhưng với Koons, vị thế của thương hiệu được nâng cao đáng kể trong cuộc đua "chiêu mộ" nghệ sĩ tên tuổi. Thỏa thuận này cũng phản ánh xu hướng chiến lược rộng lớn hơn trong ngành đồng hồ xa xỉ, nơi các thương hiệu đang chuyển dịch từ mô hình tập trung vào sản lượng lớn sang cách tiếp cận đề cao sự khan hiếm. Ông Tornare nhấn mạnh rằng hàng xa xỉ cần giữ được tính độc quyền, không nên có mặt ở khắp mọi nơi. Nhiều nhà sản xuất khác như Piaget, Bulgari, Audemars Piguet cũng đang tận dụng nghệ thuật để thu hút khách hàng, thường là thông qua việc tích hợp thiết kế nghệ thuật trực tiếp vào sản phẩm. Các chuyên gia nhận định, sự hợp tác với nghệ thuật mang lại lợi thế thực sự so với tài trợ thể thao hay người nổi tiếng, vì nó tác động trực tiếp đến thiết kế vỏ, mặt số và lựa chọn vật liệu, tạo nên sự sáng tạo "mượn" và áp dụng trực tiếp lên sản phẩm. Điều này giúp thúc đẩy sức hấp dẫn và bảo vệ giá trị trên thị trường thứ cấp, yếu tố ngày càng quan trọng đối với người mua. Hublot kỳ vọng bộ sưu tập Koons sẽ giữ giá, thậm chí tăng giá theo thời gian. Sự hợp tác này được xem là một cú hích cần thiết cho Hublot sau ba năm liên tiếp ghi nhận doanh số và sản lượng sụt giảm đáng kể.

00:00 00:00