
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
04/11/2013, 16:47
Đóng cửa phiên giao dịch, OGC tăng 4,72%, là cổ phiếu tăng đình đám nhất rổ VN30 trong cả phiên
Biến động bất ngờ duy nhất trong rổ cổ phiếu lớn ở HSX chiều nay xuất hiện với OGC khi cổ phiếu này tăng giá kịch trần. Nhà đầu tư nước ngoài hợp sức với nhà đầu tư trong nước mua vào cực mạnh khiến chênh lệch cung cầu xuất hiện cấp kỳ.
Đóng cửa phiên giao dịch, OGC tăng 4,72%, là cổ phiếu tăng đình đám nhất rổ VN30 trong cả phiên, không riêng gì chiều nay. Giao dịch của OGC hết sức bất ngờ khi sáng nay vẫn còn loanh quanh ở 10.800 đồng, chỉ trên tham chiếu 2 bước giá.
Trong khoảng 35 phút đầu phiên chiều nay, OGC thanh khoản tăng vọt. Cả phiên sáng cổ phiếu này mới khớp chừng 1,12 triệu đơn vị thì riêng trong những phút đầu phiên chiều đã giao dịch thêm gần 1,2 triệu nữa. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua thêm hơn 300.000 cổ phiếu, nâng tổng lượng khớp lên trên 700.000 đơn vị.
Với sức mua tăng vọt, OGC bị đội giá lên tận 11.300 đồng, mức kịch trần. Mặc dù bên mua cũng chỉ đẩy được lên giá này trong thời gian ngắn nhưng đột biến về sức mua là khó tưởng tượng.
OGC không xuất hiện thông tin hỗ trợ bất ngờ nào, nếu không muốn nói là vẫn đang chịu ảnh hưởng từ những tin tiêu cực như thay đổi các nhân sự chủ chốt liên tục gần đây, có kế hoạch giảm lợi nhuận. Tuy nhiên riêng phiên chiều, OGC khớp thêm trên 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 30,6 tỷ đồng, đưa mức thanh khoản cả phiên lên cao nhất trong 11 phiên. OGC cũng từ chỗ đứng 9 trên HSX về giá trị giao dịch trong buổi sáng, nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu trong buổi chiều. Tổng giá trị giao dịch của OGC lên tới 40,8 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ ra xấp xỉ 8,1 tỷ đồng để mua vào OGC hôm nay, mức mua ròng là 8,04 tỷ đồng. Đây là cường độ mua chỉ đứng sau phiên ngày 25/10 vừa qua.
Ngoài OGC, rổ VN30 chỉ có thêm hai cổ phiếu nữa giao dịch tương đối tốt trong chiều nay là CII và PVD. CII tăng khá mạnh từ mức 18.100 đồng cuối phiên sáng lên 18.500 đồng, tăng chung cuộc 3,93%. PVD tăng từ 63.500 đồng lên 64.500 đồng, chung cuộc trên tham chiếu 3,2%. Hai cổ phiếu này không có nhiều dấu ấn từ giao dịch của khối ngoại. PVD tuy được mua khá nhiều so với thanh khoản, nhưng mức bán ra cũng lớn tương ứng.
Một vài biến động nói trên không tạo được chuyển biến nào đáng kể ở nhóm blue-chips trên HSX. VN30-Index đóng cửa tăng 0,04%, gần như không biến động so với cuối phiên sáng.
Đặc biệt chiều nay nhóm cổ phiếu ngân hàng sụt giảm rất mạnh trên HSX. Tiêu biểu là VCB, bất ngờ rơi từ 29.400 đồng cuối phiên sáng xuống 28.900 đồng lúc đóng cửa, tương đương giảm 1,7%. Khối ngoại bán ròng khoảng 2,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu tại VCB. EIB cũng giảm 1,49% và CTG giảm 0,57%.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì lực mua vào trên HSX trong nhóm cổ phiếu lớn, nhưng tạo được rất ít tác động đến giá. Trừ OGC còn tăng giá tốt, hầu hết các cổ phiếu được mua ròng lớn còn lại đều giảm giá hoặc chỉ tăng rất nhẹ như DPM, DRC, GMD, HPG, PPC.
Tính chung lượng vốn vào ròng toàn sàn HSX qua khớp lệnh là 5,8 tỷ đồng, mức thấp chưa từng có trong chuỗi 28 phiên mua ròng của khối ngoại tại sàn này. Tuy nhiên rổ VN30 vẫn còn được mua ròng 10,8 tỷ đồng.
Trên sàn HNX chiều nay là sự bùng nổ tiếp diễn phiên sáng của nhóm cổ phiếu nhỏ. Số cổ phiếu kịch trần ở đây đã tăng từ 38 mã lên 49 mã. Tuy nhiên giao dịch sôi động nhất vẫn thuộc về những cổ phiếu mạnh mẽ từ phiên sáng như ITQ, APS…
Tuy nhiên chuyển biến tích cực nhất lại nằm ở rổ HNX30. Chỉ số của rổ này đóng cửa tăng tới 1,07%, tương đương tăng riêng chiều nay 0,64%. ACB vẫn giảm nhẹ nhưng số mã tăng giá trong rổ này đã nhiều hơn. BVS, HUT, ICG, KLS, IDJ, PVC, PVL, SCR, SD6, SD9, SHB, SHS, VCG, VND đều bật tăng.
Thanh khoản cả hai sàn chiều nay đều tăng khá tốt. HSX khớp thêm 345,3 tỷ đồng, tăng 58% so với phiên trước. HNX cũng khớp tăng 118%, đạt 127,1 tỷ đồng. Thanh khoản gia tăng trở lại là điểm tích cực nổi bật của phiên này. Ngoài ra độ rộng mở rộng đáng kể với 308 mã tăng giá thể hiện một tâm lý giao dịch rất tích cực.
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: