
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 12/10/2025
Lan Ngọc
25/06/2015, 12:10
Việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư sân bay Long Thành đã thổi làn gió mát vào thị trường chứng khoán đang vật vờ điều chỉnh
Việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư sân bay Long Thành sáng nay đã thổi làn gió mát vào thị trường chứng khoán đang vật vờ điều chỉnh.
Thanh khoản rất thấp sáng nay và độ rộng thu hẹp phản ánh một phiên giao dịch èo uột. Tuy nhiên đây đó vẫn có điểm sáng, và sự kiện được nhà đầu tư hào hứng nhất chính là săn tìm cổ phiếu nào sẽ được lợi khi xây dựng sân bay Long Thành.
Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là DIG và LCG. Cũng có thể do những tác động khác, nhưng thanh khoản của hai mã này đột biến lớn và giá cũng tăng rất tốt. Cả DIG lẫn LCG đã trải qua nhiều ngay giao dịch buồn tẻ, đột nhiên hôm nay bừng tỉnh.
Giao dịch bất ngờ nhất là DIG. Mức thanh khoản trung bình 20 phiên gần nhất của cổ phiếu này chỉ vào khoảng 772.000 đơn vị. Riêng sáng nay DIG khớp vọt lên 2,77 triệu cổ, tức là gấp 3,6 lần bình thường. Khoảng 33,9 tỷ đồng đã được rót vào DIG, đẩy giá tăng 3,33%.
LCG giao dịch đuối hơn một chút nhưng cũng khớp 1,69 triệu cổ phiếu, gấp đôi mức trung bình 20 ngày. Giá LCG tăng tới 3,61%, mạnh hơn cả DIG.
Chỉ riêng trong phiên sáng, hai cổ phiếu nói trên đã lập kỷ lục về thanh khoản trong nhiều tháng. Chắc chắn sự kỳ vọng cao đã thu hút nhà đầu tư đổ tiền vào đây.
Thực ra không chỉ có LCG và DIG là tăng tốt, giới đầu tư đang tìm kiếm rộng hơn những cổ phiếu khác liên quan đến bất động sản, xây dựng, hạ tầng… Có lẽ trong bối cảnh thị trường hơi kém như sáng nay, nhà đầu tư lại cảm thấy hào hứng khi có việc để bận rộn.
Tuy nhiên nhìn tổng thể, thị trường sáng nay có một phiên điều chỉnh khá mạnh. VN-Index lúc sâu nhất giảm 0,79%. Chốt phiên sáng, chỉ số này đang tạm giảm 0,56%, có một chút phục hồi. VN30 lúc sâu nhất giảm 0,75% và hiện đang giảm 0,51%.
Ảnh hưởng mạnh lên các chỉ số sáng nay là độ rộng thu hẹp, cộng với các mã trụ đã không làm tốt chức năng điều nhịp. HSX ghi nhận 136 mã giảm/45 mã tăng, VN30 có 21 mã giảm/5 mã tăng. Với độ rộng như vậy, chắc chắn cổ phiếu đang điều chỉnh hàng loạt.
Trong các nhóm cổ phiếu chi phối, từ dầu khí đến ngân hàng đều kém. GAS giảm 1,57%, CTG giảm 0,99%, BID giảm 0,88%, VIC giảm 0,95%, MSN giảm 2,53%. Chỉ có VNM tăng 0,92%. Nhóm chứng khoán tách khỏi xu thế chung nhưng cũng không nổi bật được như hôm qua: SSI tăng 0,42%, HCM tăng 0,57%.
Sàn Hà Nội cũng có độ rộng rất kém: 89 mã giảm/51 mã tăng. HNX-Index giảm 0,15%, HNX30 giảm 0,46%. Các cổ phiếu lớn đã điều chỉnh mạnh là SHS, SCR, PVS, PVG, PVC…
Thanh khoản sáng nay tiếp tục suy yếu, hai sàn chỉ còn khớp được 1.109,7 tỷ đồng, giảm gần 8% so với sáng hôm qua. Sức cầu yếu nói chung là nguyên nhân dẫn đến phiên điều chỉnh với thanh khoản thấp như vậy.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm giao dịch khá nhiều. HSX chỉ nhận được 32,1 tỷ đồng giải ngân mới, giảm 60% so với phiên trước. BID, NT2, CTG, SSI, VCB… là những mã được mua tốt nhất cũng không cổ phiếu nào vượt được 5 tỷ đồng.
Mức tăng mạnh hơn 101 điểm tuần qua đã giúp VN-Index đột phá hoàn toàn lên trên vùng tích lũy 1600-1700 điểm kéo dài gần hai tháng. Tuy nhiên dấu ấn của các cổ phiếu là rất rõ nét khi chỉ riêng 4 cổ phiếu là VIC, VHM, VPL và VRE đã đóng góp 45 điểm, trong đó VIC, VHM kéo 37 điểm.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: