VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 13/10.
Mức thấp hơn để tạo đà tăng tốt hơn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank-SBS)
“Thanh khoản của cả 2 sàn vẫn ở mức thấp (trên 1.000 tỷ cả 2 sàn) tiếp tục thể hiện tâm lý dè dặt của nhiều nhà đầu tư trong phiên hôm nay. Trong đó nhiều cổ phiếu đã không có giao dịch hoặc giữ ở mức thanh khoản thấp do lực cầu vẫn đặt ở giá thấp và lực cung vẫn nằm ở giá cao.
Các cố gắng của các nhà đầu tư để nâng đỡ thị trường được thể hiện rõ rệt qua thanh khoản khi có ít cổ phiếu đặt bán giá sàn và chỉ ở mức giảm nhẹ. Tuy nhiên, có thể nói lực bán vẫn chưa được hấp thụ hết khi lực cầu đang suy giảm mạnh trong 2 phiên trở lại đây. Do đó, thị trường có thể sẽ tiếp tục kiểm chứng lòng kiên trì của các nhà đầu tư trong vài phiên tới trước khi xu hướng thị trường được xác định.
Khối lượng các mã giữ giá tham chiếu vẫn chiếm tỷ trọng khá cao và hầu hết không có giao dịch. Thêm vào đó, khối lượng mã tăng điểm vẫn chiếm đến 12% khối lượng mã trên sàn HOSE và 16% trên HNX, thể hiện phần nào sự phân hóa của dòng tiền trên cả 2 sàn.
Sự phân hóa rõ rệt và chiến thuật đầu tư ngắn hạn ở nhiều cổ phiếu sẽ là lý do khiến nhiều cổ phiếu biến động và khó có khả năng tham gia việc nâng đỡ thị trường.
Theo quan điểm SBS, một khi các tin tức hỗ trợ đã cạn kiệt thị trường cần trở về một mức thấp hơn để tạo đà tăng tốt hơn”.
Cơ hội với người nắm giữ tiền mặt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
"Không có các tin tức vĩ mô tích cực, nhà đầu tư tỏ ra rất thận trọng trong quyết định giải ngân vì lo sợ thị trường có thể giảm sâu hơn nữa. Rất nhiều nhà đầu tư chọn phương án đứng ngoài quan sát thị trường với danh mục có cả cổ phiếu và tiền mặt. Sức cầu không tăng mạnh ngay cả khi hai chỉ số giảm vào cuối phiên cho thấy khả năng VN-Index thử thách mức hỗ trợ 440 điểm trong các phiên tới.
Theo chúng tôi thị trường đang bị chi phối nhiều bởi yếu tố tâm lý khi nhà đầu tư không định lượng được giá trị nào của thị trường là xứng đáng để đầu tư. Rõ ràng với mức định giá hiện nay, nhiều cổ phiếu đang rất hấp dẫn tuy nhiên khi thiếu vắng dòng tiền đầu cơ giá các cổ phiếu này cũng không thể đi ngược thị trường chung.
Thị trường có nhiều khả năng giảm điểm hơn tăng điểm, tuy nhiên đây đang là cơ hội với các nhà đầu tư nắm giữ nhiều tiền mặt. Chúng tôi cho rằng vùng giá 450 đang tiếp tục là vùng cân bằng cung cầu".
Mua dần trong phiên hiệu chỉnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Cây nến phiên giao dịch hôm nay là một Black Candle với bóng nến trên khá dài, điều này cho thấy nỗ lực tăng điểm trong phiên bị thất bại và bên bán gia tăng mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức gần 28,58 triệu đơn vị, tăng 20,47% so với phiên ngày 11/10, tuy nhiên vẫn thấp hơn khối lượng giao dịch bình quân 20 ngày ở mức 39,15 triệu đơn vị . Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MFI và Stochastic Oscillator đều tiếp tục vận động theo chiều hướng giảm.
VN-Index sau những phiên phân phối tiếp tục điều chỉnh giảm, ngưỡng hỗ trợ 455 điểm bị phá nhẹ. Như vậy khả năng kiểm định lại vùng 448 - 451 điểm có thể diễn ra trong những phiên giao dịch tới.
Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể chọn lọc các mã cổ phiếu tiềm năng mua dần trong những phiên hiệu chỉnh. Nhà đầu tư theo xu hướng (mua cao, bán cao) hoặc giao dịch hằng ngày nên tiếp tục kiên nhẫn quan sát thị trường và chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn”.
Không nên lướt sóng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Với diễn biến hiện tại, chúng tôi đánh giá thị trường có thể sẽ có sự hồi phục trong 1- 2 phiên tới khi lượng cầu bắt đáy tăng lên. Tuy nhiên sự hồi phục sắp tới nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật do không được sự hỗ trợ về mặt thông tin cũng như các yếu tố cơ bản. Đứng trên quan điểm giá trị, chúng tôi đánh giá cổ phiếu hiện đang ở mặt bằng giá khá hấp dẫn và thích hợp cho việc đầu tư trung - dài hạn.
Mặc dù vậy, hoạt động lướt sóng không được chúng tôi khuyến khích do thị trường hiện giao dịch với biên độ khá hẹp cộng với mức thanh khoản thấp sẽ làm giảm khả năng sinh lời cũng như tăng mức độ rủi ro".
Có thể xuống mức 440
(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)
"Thị trường lại có thêm một buổi giao dịch ảm đạm khi kết quả giao dịch cả hai sàn đều giảm. Như dự báo của chúng tôi ngày hôm qua, tâm lý do dự của nhà đầu tư trong giai đoạn này đang tạo nên sức ép bán ra trên thị trường, khiến các cổ phiếu đồng loạt giảm giá. Dự báo cho các phiên giao dịch sắp tới, chúng tôi nhận thấy rằng thị trường chứng chưa có dấu hiệu phục hồi tích cực và rủi ro đầu tư cao.
Liên quan đến các vấn đề vĩ mô, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do là khoảng 19.800 VND/USD, cao hơn 300 VND so với tỷ giá niêm yết. Với tình hình xu hướng VN-Index chưa rõ ràng và áp lực tỷ giá USD/VND cao có thể dẫn đến việc nguồn đầu tư của khối ngoại giảm và gây ảnh hưởng bất lợi cho thị trường chứng khoán. Hiện nay, mức giá USD kỳ vọng trên thị trường nước ngoài (NDF) trong ba tháng cuối năm không có gì đáng lo ngại, hiện nay đang duy trì ở mức 20.220 VND/USD.
Về mặt phân tích kỹ thuật, xu hướng giảm của VN-Index đã được xác nhận. VN-Index rất có thể xuống mức 440 như đã dự đoán. HNX-Index có hai kịch bản; một là có thể xuống đến 115-117 và sau đó lội ngược dòng đến 125-127, hai là HN-Index xuống 115-117 và sau đó tiếp tục xuống đến 100".
Vùng đáy đang rất gần
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
"Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước trong tuần từ ngày 1/10 - 7/10 lãi suất huy động và cho vay đã giảm nhẹ so với tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Đây là nỗ lực rất lớn của hệ thống ngân hàng trong thời điểm hiện tại. Nó sẽ kích thích dòng vốn ra ngoài doanh nghiệp và qua đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch đề ra.
Việc thị trường liên tục giằng co trong biên độ hẹp và giao dịch đầy ảm đạm trong thời gian qua rõ ràng đã làm cho nhà đầu tư trở nên khá mệt mỏi và chán nản. Tâm lý lo ngại cùng sự thất vọng khi thị trường chưa có sự khởi sắc đáng kể đã làm cho nhiều nhà đầu tư lựa chọn phương án đứng ngoài thị trường
Dù vậy, chúng tôi cho rằng việc thanh khoản của thị trường liên tục duy trì ở mức thấp trong những ngày gần đây cùng với tâm lý chán chường bao trùm thị trường là một trong những dấu hiệu quan trọng cho thấy vùng đáy đang rất gần. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng dần tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong những phiên thị trường giảm điểm. Vùng hỗ trợ gần nhất cho VN-Index theo phân tích kỹ thuật sẽ thuộc vùng 455 - 450 và HNX-Index sẽ là vùng 120 - 115".
Cơ hội mua thấp bán cao
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
"Từ góc độ phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ gần nhất của VN-Index ở khoảng 440 - 445 và vùng kháng cự là từ 465 đến 470 trong khi HNX-Index đã về gần mức đáy gần nhất ở khoảng 116 điểm. Do vậy, khả năng thị trường sẽ còn giảm điểm trong một vài phiên tới được đánh giá cao hơn, trước khi có lực cầu bắt đáy tham gia thị trường.
Trong điều kiện hiện tại của nền kinh tế và thị trường, chúng tôi chưa tìm thấy những yếu tố hỗ trợ thực sự để giúp thị trường thoát hẳn khỏi xu thế giảm trung hạn. Do đó, đây vẫn là giai đoạn cho hoạt động đầu tư thận trọng dựa trên giá trị cơ bản hơn là hoạt động đầu cơ quá tích cực. Đương nhiên, các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro có thể tìm thấy cơ hội mua thấp bán cao nhưng cũng chỉ nên giới hạn ở quy mô thấp để cân bằng lợi nhuận và rủi ro".
Nên tận dụng cơ hội
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
"Giá trị giao dịch trên hai sàn hôm nay đã tăng mạnh hơn 25% so với phiên trước, đây là một tín hiệu tích cực cho thấy nhà đầu tư vẫn tích cực gom hàng giá thấp. Tuy nhiên, giá trị giao dịch hiện vẫn ở mức thấp, do vậy nhiều khả năng thị trường vẫn chưa thể chuyển biến tích cực được.
Chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư không nên bi quan thái quá hoặc tỏ ra hoảng loạn trước sự sụt giảm hiện tại của thị trường, thanh khỏan thấp cho thấy bên mua chưa tích cực tham gia thị trường nhưng cũng đồng thời cho thấy nguồn cung giá thấp không phải là nhiều. Nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội thị trường lên điểm để tái cơ cấu danh mục đầu tư, lựa chọn cổ phiếu tiềm năng với mục tiêu trung và dài hạn.
Đồ thị kỹ thuật vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm và thử thách ngưỡng hỗ trợ tại 450 điểm trong phiên giao dịch ngày mai".
Đang chờ thị trường xuống thấp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)
"Những thông tin có thể hỗ trợ thị trường thời gian tới chỉ còn là kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết được công bố tương đối khả quan, sự hấp dẫn của giá cổ phiếu và động thái giảm lãi suất của các ngân hàng,... Tuy nhiên, khó nhận định chính xác về những phiên giao dịch kế tiếp, nhưng quy mô sức cầu phiên giao dịch hôm nay cho thấy tâm lí chán nản của nhà đầu tư tiếp tục khẳng định. Dường như họ vẫn đang chờ thị trường xuống thấp hơn và các tín hiệu rõ ràng trước khi quay trở lại thị trường.
Nguồn tiền đang có dấu hiệu bị rút ra khỏi thị trường và chuyển sang kênh đầu tư khác nhưvàng, USD và bất động sản,…Điều này sẽ tiếp tục là lực cản rất lớn cho sự phục hồi của VN-Index trong thời gian tới.
Theo VIS, chỉ số VN-Index có thể vẫn giảm điểm trong phiên giao dịch ngày mai 13/10/2010".
Nhà đầu tư trung và dài hạn nên mua vào
(Công ty Cổ phần Chứng Khoán MHB - MHBS)
"Với thanh khoản tiếp tục thấp như hiện nay sẽ làm nhà đầu tư đi đến quyết định tạm rời bỏ thị trường sẽ đẩy VN-Index xuống mức thấp hơn - 440 điểm. Nếu VN-Index mất mốc 440 điểm thì khả năng tiếp tục bán mạnh để cắt lỗ sẽ đẩy thị trường giảm sâu hơn.
Đối với nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài và quan sát thị trường, hạn chế giao dịch mua/bán vì thị trường hiện nay cũng không quá tiêu cực nhưng cũng chưa có gì là khả quan trong những phiên sắp tới. Xem xét bán bớt danh mục ở mốc 440 điểm. Khuyến nghị tỷ lệ danh mục cổ phiếu tối đa 25%. Còn với nhà đầu tư trung và dài hạn nên xem xét mua vào dần danh mục quan tâm, các công ty có lợi nhuận công bố quý 3 khả quan hoặc dự kiến lợi nhuận cả năm tốt".
Chưa thoát chuỗi phiên giảm điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Phiên giao dịch hôm nay đường MA 14 tỏ ra khá vững trong việc giúp VN-Index không giảm sâu. Trong phiên ngày mai thì đường này khó có thể giúp VN-Index quay đầu tăng điểm. Vùng kháng cự 460-462 (kênh trên của kênh đi ngang đang thực hiện, kênh trên của kênh giảm dài hạn, upper band) sẽ là vùng cản trở cho sự tăng giá của VN-Index.
Tại vùng hỗ trợ mềm Fibonacci 38.2 tại mức 450 sẽ có một số nhà đầu tư vào bắt đáy, tuy nhiên khả năng VN-Index tiếp tục rơi xuống ngưỡng 445 là khá cao và sẽ được đỡ mạnh ở đây (445 là sự kết hợp của kênh dưới của kênh đi ngang đang thực hiện, lower band và Fibonacci 50). Các đường MACD đang có xu hướng quy đầu cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, RSI, MFI cho thấy dòng tiền vẫn đang giảm dần. Khoảng điểm biến động dự kiến là 445-460 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài hạn chế giao dịch đã khiến cho chỉ số VN-Index sụt giảm mạnh hơn. Lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN-Index không còn xuất hiện trong phiên hôm nay. Thay vào đó, những lệnh mua với khối lượng tối thiểu (10 cổ phiếu) xuất hiện nhiều hơn trong suốt thời gian giao dịch. Trong khi đó thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp chưa đủ sức xóa đi những lo ngại do nguồn cung tăng mạnh trong ngắn hạn. Chúng tôi tiếp tục dự báo thị trường sẽ chưa thoát chuỗi phiên giảm điểm trong những phiên tới".
Giảm tỷ lệ cổ phiếu/ tiền mặt xuống: 30/70
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
"Như chúng tôi đã đề cập, dòng tiền đang có dấu hiệu suy yếu và xu thế chung là đứng ngoài thị trường khiến VN-Index đã xuất hiện tín hiệu điều chỉnh ngay từ phiên đầu tuần và đã thực sự giảm điểm trong ngày hôm nay khi VN-Index đóng cửa ở mức 454,32 điểm, giảm 5 điểm. Việc thiếu các thông tin hỗ trợ tích cực tại thời điểm này khiến cho thị trường giao dịch với trạng thái ảm đạm và buồn tẻ.
Trên phương diện phân tích kỹ thuật, sau nhiều lần phá vỡ ngưỡng kháng cự 463-466 bất thành, VN-Index đang bước vào giai đoạn thoái trào khi chỉ số này bắt đầu quay đầu giảm điểm và thanh khoản trong hai tuần gần đây luôn đứng ở mức thấp, và nếu không có sự nâng đỡ của khối ngoại đối với các cổ phiếu blue-chip vốn hóa lớn trên thị trường, có lẽ VN-Index còn giảm sâu hơn nữa. Bên cạnh đó, các chỉ báo kỹ thuật cũng không phát sinh nhiều tín hiệu giao dịch.
Vì vậy, chúng tôi khá quan ngại về xu hướng hiện tại của VN-Index, và với trạng thái giao dịch như vậy, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm điểm trong thời gian tới. Chúng tôi khuyến nghị giảm tỷ lệ cổ phiếu: tiền mặt xuống còn 30:70".
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.