VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/6.
Luồng tiền vào thị trường trong ngắn hạn có thể bị yếu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Ngày 26/6, BVH sẽ được tính vào trong chỉ số VN-Index và sẽ có tác động khá lớn tới chỉ số này. Ngày hôm 25/6, BVH đã có một ngày giao dịch tốt, có thể hy vọng một ngày tích cực tiếp theo.
Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy luồng tiền vào thị trường trong ngắn hạn có thể bị yếu đi do lãi suất ngân hàng đang tăng. Đồng thời những tín hiệu của lực bán ngày hôm 25/6 cho thấy tâm lý của nhà đầu tư không thực sự vững.
Thị trường sẽ tiếp tục có những phiên dằng co trong những ngày sắp tới tuy nhiên chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26/6 nếu đầu phiên có lượng dư mua lớn khiến các tổ chức và nhà đầu tư có cơ hội để bán với khối lượng lớn.
Số liệu về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 2 đã được công bố. Đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP trong quý 2 là xây dựng với mức đóng góp trong 6 tháng đầu năm là 3,48% (quý 1 chỉ là 1,5%).
Xây dựng sẽ tiếp tục có mức tăng trưởng tốt trong thời gian sắp tới do gói kích thích kinh tế sẽ tập trung nhiều vào cơ sở hạ tầng. Ngành vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng này. Nhà đầu tư nên lưu ý các cổ phiếu thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng khi các cổ phiếu này xuống đến các vùng giá thấp”.
Rủi ro trong ngắn hạn rất cao
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Sau phiên giao dịch ngày 25/6, phân tích kỹ thuật đang phát ra một số dấu hiệu tích cực báo hiệu khả năng thị trường bước vào sóng 5 là khá cao.
Đồng thời thị trường đang phát ra một số tín hiệu khả quan về đà hồi phục của kinh tế trong nước như tăng trưởng GDP quý 2, lạm phát 5 tháng đầu năm duy trì ở mức thấp cũng như việc tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán không phải giải chấp là những thông tin hỗ trợ thị trường trong thời gian này.
Bên cạnh đó là những rủi ro trong ngắn hạn như tâm lý bi quan của nhà đầu tư sau giai đoạn sụt giảm vừa qua cùng với việc lo ngại về VCB chào sàn làm ảnh hưởng đến thị trường khi làm tăng lượng cung cổ phiếu trong phiên giao dịch sắp tới.
Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trước khi đưa ra quyết định giải ngân do rủi ro trong ngắn hạn rất cao.
Đối với nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét giải ngân đối với nhóm cổ phiếu blue-chip có yếu tố cơ bản tốt như DPM, HPG, VNM, ACB, vật liệu cơ bản, xây dựng, nhựa do mặt băng giá hiện tại đang khá hấp dẫn đối với đầu tư dài hạn”.
Thanh khoản tốt cần hơn sự bứt phá quá nhanh của điểm số
(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)
“Phiên ngày 25/6, thị trường giảm điểm giúp giao dịch tăng nhẹ cả về khối lượng lẫn giá trị với 76,8 triệu cổ phiếu, xấp xỉ 3 nghìn tỷ đồng trên cả hai sàn.
Thanh khoản tăng và đạt ở mức tốt là điều thị trường đang cần hiện tại hơn là sự bứt phá quá nhanh của điểm số.
Dòng tiền từ tổ chức nước ngoài cũng quay lại hỗ trợ cầu đối với các blue-chip. Khối nước ngoài hôm 25/6 tăng mạnh mua vào, giá trị mua ròng của khối đạt 160 tỷ trên HOSE được giải ngân chủ yếu vào FPT, HAG, PPC, DPM, PVF.
Mục đích mua hiện tại có thể là do thời điểm chốt báo cáo quý 2 sắp tới nhưng cũng đồng thời phản ánh giá các cổ phiếu lớn đang khá hấp dẫn.
Phiên chào sàn khá thành công của tập đoàn Bảo Việt cũng phần nào giảm bớt lo ngại về khả năng thị trường quay lại giảm điểm sâu khi các cổ phiếu lớn chào sàn.
Chúng tôi chờ đợi thị trường tiếp tục được hỗ trợ khi VCB lên sàn vào cuối tháng”.
Lướt sóng lúc này dường như quá rủi ro
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
"Sau một thời gian dài đóng băng, thị trường bất động sản đang có tín hiệu sôi động trở lại. Giá các loại đất dự án bất động sản cũng đã tăng từ 20-30% so với thời điểm giữa năm 2008.
Điều này có thể là một tin tức không mấy tích cực đối với thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại khi mà dòng tiền của nhà đầu tư bắt đầu tìm đến một kênh đầu tư mới với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hấp dẫn hơn.
Do dòng tiền bị chia sẻ nên tính thanh khoản của thị trường cũng khó có thể quay trở lại thời hoàng kim cách đây chưa đầy một tháng.
Thị trường điều chỉnh vào cuối phiên ngày 25/6 cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn khá dè dặt và nghi ngờ xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn.
Chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm tăng trưởng trong trung và dài hạn của thị trường. Trong ngắn hạn, có lẽ thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh với những phiên tăng giảm xen kẽ nhau.
Chiến thuật lướt sóng trong lúc này dường như quá rủi ro và không còn hiệu quả do xu hướng khó đoán của thị trường qua từng phiên. Chúng tôi cho rằng chiến thuật hợp lý nhất trong lúc này là chọn lựa các cổ phiếu tốt để mua và giữ”.
Thị trường sẽ tăng điểm trở lại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Nhìn vào diễn biến giao dịch ngày 25/6 có thể thấy, thị trường vẫn chưa kết thúc đợt giảm giá ngắn hạn. Làn sóng “cắt lỗ” của những nhà đầu tư mua vào khi VN-Index trên 500 điểm vẫn đang tiếp tục cản trở đà tăng của thị trường. Bên cạnh đó, các thông tin trái chiều của kinh tế trong và ngoài nước đang tạo tâm lý hoang mang cho một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư.
Chúng tôi dự kiến phiên giao dịch sáng 26/6, thị trường sẽ tăng điểm trở lại, khối lượng và giá trị giao dịch xấp xỉ phiên 25/6.
Theo chúng tôi, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, nhà đầu tư có thể giải ngân dần. Trong thời gian tới, thị trường sẽ phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh quý 2/2009 của doanh nghiệp, nên chú ý đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, nhựa, cao Su. Khi xem xét đầu tư, thị giá thấp và tính thanh khoản cần được coi trọng”.
* Nhận định thị trường của các công
ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn
thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột
lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.