Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/7

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 22/7

Theo KLS, nếu mức hỗ trợ ngắn hạn 500 bị xuyên thủng và khối lượng giao dịch tăng lên trong các phiên tới thì rất có thể VN-Index sẽ có đợt điều chỉnh giảm sâu hơn - Nguồn ảnh: KLS.
Theo KLS, nếu mức hỗ trợ ngắn hạn 500 bị xuyên thủng và khối lượng giao dịch tăng lên trong các phiên tới thì rất có thể VN-Index sẽ có đợt điều chỉnh giảm sâu hơn - Nguồn ảnh: KLS.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 22/7.

Cơ hội tăng ngày càng hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Như chúng tôi đã đề cập trong vài ngày trước, một số nhà đầu tư có lẽ muốn đẩy thị trường đi lên và lượng đặt mua cuối phiên đã tăng trong những phiên gần đây.

Trên thực tế, lượng đặt mua cuối phiên trong thời gian gần đây thường liên hệ với một thị trường tăng điểm. Vấn đề là các chỉ số đã không tăng giảm và hôm nay hoạt động chốt lời mang tính kỹ thuật của một số nhà đầu tư. Hoạt động chốt lời mang tính kỹ thuật có thể diễn ra một hoặc hai phiên và sau đó thị trường sẽ có phiên tăng trở lại nhưng như chúng tôi đã đề cập, cơ hội để thị trường tăng trong mùa hè hiện tại đã ngày càng hẹp lại.

Có thể nêu ra thêm 2 nhân tố đóng góp vào tình trạng giao dịch ảm đạm của thị trường; đó là sự không chắc chắn về thị trường trái phiếu sau khi phiên bảo lãnh phát hành hôm qua đã diễn ra không thành công và sự bất ổn trên thị trường tiền tệ trong thời gian gần đây. Cả hai nhân tố này theo chúng tôi là những dấu hiệu đầu tiên của các yếu tố mùa vụ có thể sẽ làm bức tranh vĩ mô tươi sáng trong mùa hè vừa qua xấu đi trong trung hạn.

Và dù sao đi nữa, chúng tôi cho rằng xu hướng lình xình của thị trường sẽ tiếp tục nhờ những làn sóng mua vào những mã có tính đầu cơ”.

500-503 vẫn là ngưỡng hỗ trợ mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Khối nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HOSE và bán ròng trên sàn HNX. Trên HOSE khối này mua ròng 26,27 tỷ đồng và tập trung mua vào các mã blue-chip như FPT, KDC, BVH. Trên HNX khối này bán ròng 3,07 tỷ đồng và chủ yếu bán các mã BVS, WSS, VHL. Đây là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp của khối này trên HNX.

Tâm lý của nhà đầu tư tiếp tục không quan tâm nhiều đến chỉ số chính của thị trường mà tập trung dòng tiền vào các cổ phiếu có tính đầu cơ cao. Toàn thị trường có tất cả 33 mã tăng kịch trần, giảm 25 mã (-43%) so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư bán ra các mã penny stock tăng mạnh trong thời gian gần đây để đảo danh mục sang các mã khác.

Đáng chú ý trong phiên là các mã cổ phiếu thuộc ngành may mặc khi có rất nhiều các mã tăng như: TNG ( 6,9%), TCM ( 0,52%, TTG ( 2,16%),… nguyên nhân là do triển vọng phát triển của ngành từ giờ đến cuối năm tương đối tốt khi các doanh nghiệp “lo” vì có quá nhiều đơn đặt hàng.

Nhìn chung, dòng tiền vào thị trường vẫn yếu và chưa cho thấy dấu hiệu gia tăng. Chúng tôi cho rằng với dòng tiền này chỉ nâng đỡ cho thị trường không bị giảm sâu và khó có thể bứt phá trong ngắn hạn. Vùng 503-505 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Dòng tiền vẫn tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu có thị giá nhỏ và mang tính đầu cơ cao”.

Bên bán thiếu kiên nhẫn, có thể là cơ hội

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Hơn hai tháng qua, một đặc điểm dễ nhận thấy của thị trường trong nước đó là sức hút của các cổ phiếu, các nhóm cổ phiếu nhỏ “tăng nóng”. Tuy thuộc vào chu kỳ vận động của từng cổ phiếu hoặc từng nhóm cổ phiếu, việc chốt lời được coi là diễn biến bình thường của thị trường.

Tuy nhiên, trước lượng cung tăng lên mạnh mẽ, hoạt động mua vào lại khá mờ nhạt. Hiện tượng bán mạnh không chỉ ở nhóm cổ phiếu nhỏ tăng nóng, với mức lợi nhuận 20-30% mà còn lan sang nhóm cổ phiếu lớn - những mã hầu như không tăng giá trong giai đoạn vừa qua. Điều này cho thấy xu hướng đi ngang của thị trường chưa thể bị phá vỡ trong ngắn hạn, thậm chí ngưỡng hỗ trợ còn nhấn sâu thêm khi các cổ phiếu lớn không thu hút được dòng tiền.

Cuối tuần và đầu tuần sau, các thông tin vĩ mô quan trọng của tháng 7 sẽ được công bố. Tuy nhiên, những kỳ vọng không phải bây giờ mới xuất hiện nên chưa thể khẳng định về những thay đổi mang tính đột phá. Không loại trừ những sự kiện bất thường song hiện tại, thị trường vẫn dao động trong biên độ hẹp.

Dựa trên nền giá ổn định, các cổ phiếu vừa nhỏ vẫn có cơ hội tăng nóng trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, sự chọn lọc của thị trường vẫn đang diễn ra và cơ hội sẽ đến gần hơn với các cổ phiếu nhỏ có nền tảng cơ bản tốt với kết quả kinh doanh quý 2 khả quan.

Với các nhà đầu tư trung dài hạn, khi tâm lý ổn định hơn, chúng tôi tin rằng, các cơ hội bước vào thị trường với các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt vẫn còn khá nhiều. Và thời điểm bên bán đang giảm dần sự kiên nhẫn có thể là một cơ hội”.

Nhà đầu tư ngần ngại đổ thêm tiền?

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, nhập siêu tiếp tục ở mức cao trong nửa đầu tháng 7 do việc xuất khẩu vàng đã chững lại. Số liệu nhập siêu từ Tổng cục Thống kê có thể sẽ tích cực hơn do việc xuất khẩu vàng trong 10 ngày cuối tháng 6 được ghi nhận vào tháng 7 theo báo cáo của cơ quan này.

Ngân hàng Nhà nước đã giảm khoảng 8.000 tỷ đồng cung tiền trên thị trưởng mở trong vòng 7 ngày qua, dù mức tăng CPI tháng 7 tại 2 thành phố chính được báo cáo ở mức khá thấp. Điều này có thể làm chậm lại đà giảm của lãi suất huy động cũng như cho vay của các ngân hàng trong thời gian tới.

Nhìn chung, ít có khả năng các chỉ số vĩ mô sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, việc bán ra ồ ạt tại những cổ phiếu sắp có phát hành lớn cho cổ đông hiện hữu cho thấy giới đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, ngần ngại trong việc đưa thêm tiền vào thị trường niêm yết.

Về mặt phân tích kỹ thuật, diễn biến giao dịch trong phiên 21/7 của cả 2 chỉ số cho tín hiệu không mấy tích cực. Theo quan điểm của ACBS, nhiều khả năng cả hai chỉ số sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong các phiên sắp tới”.

Mua ở vùng hỗ trợ, bán ở vùng kháng cự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Về kỹ thuật, VN-Index giảm điểm nhẹ, đường giá tiếp tục vận động trong biên độ hẹp, củng cố xu thế đi ngang của thị trường. Hình ảnh cây nến đặc cho thấy diễn biến khá tiêu cực trong phiên khi càng về cuối thì lực bán càng mạnh. Stochastic tiếp tục giảm, MA20 dốc xuống gần về MA14 là những tín hiệu không khả quan.

Trong khi đó MACD vẫn cho thấy dấu hiệu tích cực khi vẫn duy trì xu thế tăng. MA14 vẫn đang là ngưỡng hỗ trợ trong ngắn hạn của đường giá. Các chỉ báo khác vẫn ủng hộ cho xu thế đi ngang của đường giá: MFI, RSI giảm nhẹ và vận động quanh mức 50, ADX tiếp tục nằm dưới đường 20…. Do đó thị trường cần thêm những thông tin vĩ mô đủ mạnh mới có thể thoát khỏi xu thế đi ngang hiện tại.

Không có thông tin hỗ trợ, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến lình xình, thanh khoản ở mức trung bình. Thông tin hoạt động kinh doanh của một số công ty chứng khoán (đang niêm yết) không hiệu quả khiến giá cổ phiếu nhóm ngành này sụt giảm. Với khối lượng lưu hành lớn trên thị trường, tác động của nhóm ngành này đến các chỉ số là khá lớn.

Chúng tôi bảo lưu quan điểm dự báo thị trường sẽ tiếp tục đi ngang cho đến khi có thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Do đó chiến thuật mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự tiếp tục phát huy hiệu quả”.

Đứng ngoài quan sát là một lựa chọn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long - KLS)

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu nào cho thấy VN-Index có thể biến động mạnh trong các phiên giao dịch tới. Các chỉ báo kỹ thuật và dải bollinger band đều cho thấy nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang. Nếu mức hỗ trợ ngắn hạn 500 bị xuyên thủng và khối lượng giao dịch tăng lên trong các phiên giao dịch tới thì rất có thể chỉ số này sẽ có đợt điều chỉnh giảm sâu hơn.

Chỉ số HNX-Index hôm nay tiếp tục giảm điểm với mức độ giảm tăng dần khi nhóm cổ phiếu tài chính trên sàn này giảm khá mạnh.

Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ báo đang cho tín hiệu giảm đối với HNX-Index. Đứng ngoài quan sát thị trường là lựa chọn an toàn nhất trong giai đoạn hiện nay”.

Dòng tiền vẫn vào cổ phiếu vừa và nhỏ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Kết quả kinh doanh quý 2 tiếp tục được cập nhật của nhiều doanh nghiệp cho kết quả rất tốt, tuy nhiên thị trường vẫn chưa có phản ứng tích cực về vấn đề này. Dòng tiền trên hai sàn vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể so với nhiều phiên trở lại đây.

Mặc dù còn một số khó khăn của nền kinh tế như nhập siêu, lãi suất cao… nhưng nhìn chung nhiều chỉ báo kinh tế vĩ mô trong nước đang vận động theo chiều hướng tích cực. Tăng trưởng đang được cải thiện, GDP quý 2 tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái (quý I/2010 chỉ tăng 5,8%). Lạm phát theo tháng tiếp tục được duy trì ở mức thấp, CPI tháng 7 của Hà Nội tăng 0,25% và của Tp.HCM giảm 0,09%, nhiều khả năng chỉ số CPI tháng 7 cả nước vào khỏang 0,1%.

Tính từ đầu năm đến nay thì đây là tháng tăng thấp nhất của chỉ số CPI, điều này giúp cho giới đầu tư có quyền hy vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ theo hướng nới lỏng hơn trong thời gian tới.

Tuy có nhiều thông tin tốt nhưng nỗi lo nguồn cung lớn do phát hàng cổ phiếu liên tục của các doanh nhiệp niêm yết trong thời gian gần đây cùng với sự tăng vốn của các ngân hàng nhỏ đang khiến cho nhà đầu tư luôn giữ thái độ thận trọng và đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho thị trường lình xình đi ngang trong nhiều phiên trở lại đây.

Thị trường sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp vào phiên giao dịch ngày mai. Dòng tiền hiện tại vẫn chỉ tập trung vào cổ phiếu vừa và nhỏ có kết quả kinh doanh tốt. Chiến lược “mua đỏ bán xanh” thích hợp hơn với nhà đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn hiện nay”.

VN-Index sẽ tiếp tục quanh mốc 505 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Mặc dù giảm giá 2 phiên liên tiếp nhưng có thể sự điều chỉnh này lại là một tín hiệu tốt, khi thị trường giảm nhưng thanh khoản vẫn tiếp tục ở mức cao cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng của cổ phiếu trên sàn.

Thông tin về kết quả kinh doanh cũng chỉ có thể ảnh hướng trực tiếp đến một số cổ phiếu nhất định, không đủ mạnh làm thay đổi xu hướng của thị trường. Do áp lực chốt lời của nhà đầu tư đối với penny-chip đã tăng giá mạnh trong thời gian gần đây khiến chỉ số chứng khoán sàn HOSE mất điểm trong phiên này.

Theo VIS, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục dao động quanh mốc 505 điểm trong phiên giao dịch ngày 22/7/2010”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Trung Quốc: Siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, xây dựng hệ sinh thái tài chính nhân dân tệ

Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…

Chuyển đổi xanh của SMEs: Từ áp lực đến hợp lực cùng đối tác

Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy