Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo Anh rằng việc nước này chọn rút khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ dẫn tới việc các công ty Nhật tháo chạy khỏi Anh.
Theo tin từ CNN Money, nhiều công ty Nhật Bản đã rót những khoản vốn đầu tư lớn vào Anh, bao gồm ngân hàng khổng lồ Nomura, hay các hãng ôtô hàng đầu như Toyota, Nissan và Honda.
Trong một bản ghi nhớ dài 15 trang được công bố vào ngày 4/9 tại hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, Nhật Bản đã nêu các đề nghị của doanh nghiệp nước này đối với nước Anh trong việc xử lý Brexit.
Các công ty Nhật coi Anh là “một cửa ngõ đi vào châu Âu” khi quyết định rót vốn đầu tư, và giờ đây họ muốn Anh tìm cách hạn chế bất kỳ “ảnh hưởng tiêu cực nào” đối với hoạt động kinh doanh của họ tại Anh mà Brexit có thể gây ra - theo bản ghi nhớ.
Tài liệu này cảnh báo rằng những công ty Nhật đặt trụ sở châu Âu tại Anh có thể rời trụ sở này tới một nơi khác ở châu Âu “nếu luật của EU không còn được áp dụng ở Anh sau khi Anh rời EU”.
Các ngân hàng quốc tế hoạt động tại Anh đặc biệt lo ngại về việc Brexit có thể khiến họ mất quyền được cung cấp sản phẩm tài chính tại tất cả 28 quốc gia thành viên EU - thường được gọi là quyền “hộ chiếu” tài chính EU.
Các công ty tài chính Nhật có thể rời Anh để chuyển sang các nước EU nhằm duy trì quyền trên, bản ghi nhớ cảnh báo.
Các hãng xe Nhật thì lo ngại Brexit có thể làm gia tăng chi phí và cản trở hoạt động của họ tại thị trường châu Âu thông qua thuế quan. Từ trước đến nay, các hãng này vẫn thường nhập linh kiện từ các nước EU để lắp ráp xe tại Anh.
Tại hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, Thủ tướng Anh Theresa May đã nỗ lực quảng bá hình ảnh nước Anh như một quốc gia vẫn mở rộng cánh cửa cho thương mại và đầu tư, bất chấp quá trình rút khỏi EU của nước này vẫn là điều không thể đoán định.
“Chúng tôi sẽ thực hiện Brexit một cách thành công, và một cách để chúng tôi làm được điều này là sử dụng các thế mạnh của nước Anh với tư cách một quốc gia thương mại lớn và đạt các thỏa thuận thương mại mới với thế giới”, bà May nói trước khi diễn ra thượng đỉnh G20.
Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, bà May cũng cảnh báo rằng “có thể có một vài thời điểm khó khăn phía trước”.
Cuộc gặp của bà May với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 4/9 cho thấy một số thách thức do Brexit mang lại.
Từ trước khi cử tri Anh bỏ phiếu chọn ra khỏi EU, ông Obama đã cảnh báo rằng Brexit sẽ đặt nước Anh vào thế “phải xếp hàng sau” để đợi ký thỏa thuận tự do thương mại với Mỹ. Ngày 4/9, Obama nói Chính phủ Mỹ hiện đang đặt trọng tâm vào hai thỏa thuận thương mại mà nước này đã theo đuổi nhiều năm là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP).
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.