Theo số liệu Chính phủ công bố ngày Chủ nhật (30/11), có tới 78,3% cử tri bỏ phiếu phản đối sắc thuế này, phù hợp với xu hướng ghi nhận trong các cuộc thăm dò trước trưng cầu dân ý. Với tỷ lệ đi bầu 43%, đề xuất không giành được đa số ủng hộ tại bất kỳ bang nào.
“Cử tri đã dứt khoát nói không với một phép thử chính sách tài khóa đầy rủi ro. Loại thuế được đề xuất có nguy cơ làm lệch cán cân của hệ thống thuế và giảm sức hấp dẫn của Thụy Sỹ trong mắt giới đầu tư”, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sỹ Karin Keller-Sutter nhận định.
Theo hãng tin Bloomberg, đề xuất thuế thừa kế trên do một nhóm các nhà hoạt động chính trị đến từ cánh thanh niên của Đảng Dân chủ Xã hội, được gọi là nhóm Jeunesse Socialiste, nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của Thụy Sỹ.
Thuế này được đánh vào phần tài sản trên 50 triệu franc Thụy Sỹ (62 triệu USD) mà một cá nhân chuyển nhượng dưới dạng thừa kế hoặc quà tặng và dự kiến ảnh hưởng tới khoảng 2.500 người, tương đương 0,03% dân số của Thụy Sỹ.
Kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Chính phủ và tất cả các đảng phái, trừ phe cánh tả. Những người phản đối lập luận rằng sắc thuế trên có thể khiến giới nhà giàu rời khỏi Thụy Sỹ, làm hao hụt nguồn thu bổ sung và cuối cùng đẩy ngân sách vào tình thế bất lợi hơn.
Ông Peter Spuhler, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Stadler Rail AG, là một trong những doanh nhân giàu có tại Thụy Sỹ, tuyên bố sẽ chuyển ra nước ngoài nếu sắc thuế được thông qua. Ông nhấn mạnh với truyền thông địa phương rằng sắc thuế có thể buộc ông phải bán công ty khi qua đời.
Theo một nghiên cứu của ngân hàng UBS, tại Thụy Sỹ, nơi vốn đã áp thuế tài sản, tỷ lệ người giàu là 9 tỷ phú trên mỗi 1 triệu dân, cao gấp 5 lần mức bình quân của khu vực Tây Âu. Nước này cũng áp dụng các cơ chế ưu đãi riêng cho người nước ngoài, cho phép họ nộp thuế mà không phải công khai đầy đủ tài sản. Những lợi ích từ nhóm triệu phú và tỷ phú được cho là đã ảnh hưởng tới quyết định bỏ phiếu của cử tri Thụy Sỹ trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 30/11.
Bà Keller-Sutter cho biết khi đề xuất thuế thừa kế lần đầu được đưa ra tranh luận công khai, bà đã nhận được cảnh báo từ một số quan chức địa phương - đặc biệt ở miền Trung Thụy Sỹ - rằng nhiều cư dân giàu có đang cân nhắc rời khỏi đất nước.
Việc đề xuất bị bác bỏ phần nào xoa dịu lo ngại rằng vị thế của Thụy Sỹ như một trong những điểm đến hàng đầu của giới giàu toàn cầu đang suy yếu. Danh tiếng này được xây dựng nhờ ngành ngân hàng tập trung phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu và các chính sách thuế ưu đãi tại một số bang, nhưng hiện chịu sức ép cạnh tranh từ các trung tâm tài chính mới nổi ở châu Á và Trung Đông.
Hàng năm, người dân Thụy Sỹ có thể tham gia 4 cuộc trưng cầu dân ý, được triển khai dựa trên cơ chế dân chủ trực tiếp. Trong các cuộc trưng cầu dân ý trước đây, người dân thường bỏ phiếu đứng về phía có lợi cho doanh nghiệp như bác bỏ đề xuất siết chặt các giới hạn phát thải, tăng số ngày nghỉ phép bắt buộc và áp dụng mức lương tối thiểu toàn quốc.
Cũng trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc khác trong ngày 30/11, cử tri Thụy Sỹ quyết định nghĩa vụ phục vụ trong quân đội tiếp tục chỉ áp dụng bắt buộc đối với nam giới. Đề xuất do liên minh trung tả đưa ra - nhằm mở rộng nghĩa vụ này sang cả phụ nữ và cho phép thực hiện thông qua các hình thức phục vụ dân sự như chăm sóc người cao tuổi hoặc làm công việc môi trường - chỉ nhận được 15,9% phiếu ủng hộ.
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) vừa tăng lãi suất cho vay chủ chốt lần đầu tiên kể từ năm 2023, với lý do lạm phát tăng, giá năng lượng toàn cầu leo thang và đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới...
Pháp và Đức kêu gọi thiết lập một công cụ "phản ứng mang tính hệ thống" mới của Liên minh châu Âu (EU) cho phép Brussels hành động nhanh chóng nhằm ứng phó với các hành vi bóp méo thị trường do Trung Quốc thúc đẩy, đồng thời lên kế hoạch ứng phó với sự trả đũa và cải tổ các công cụ phòng vệ thương mại...
Gánh nặng nợ và chi phí vay gia tăng đang đẩy Pháp tới nguy cơ khủng hoảng tài chính, trong khi những chia rẽ chính trị khiến nỗ lực chấn chỉnh ngân sách liên tục bế tắc…
Trung Quốc đã duy trì động cơ xuất khẩu mạnh mẽ thông qua sự kết hợp giữa chính sách hoàn thuế và đồng nội tệ yếu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước và tạo ra một làn sóng hàng hóa giá rẻ từ nước này ra thị trường quốc tế...
Trung Quốc đã hoàn tất kết cấu chính của nền tảng ngoài khơi đầu tiên được thiết kế để bơm CO₂ trở lại các cấu tạo địa chất dưới đáy biển, vừa nâng cao khả năng thu hồi khí tự nhiên, vừa lưu trữ carbon lâu dài…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.