
Lãi suất huy động VND đang được các ngân hàng cắt giảm dưới nhiều hình thức khác nhau, với mức giảm khoảng 0,02 – 0,06%/tháng trong khi cách đây không lâu lãi suất huy động đã được đẩy lên mức 9,6%/năm.
Đây là động thái tất yếu để cắt giảm chi phí đầu vào khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên gấp đôi. Ngân hàng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát tăng cao đã gây áp lực cho người dân trong việc chọn kênh bỏ vốn an toàn này.
Tính đến nay, đã có trên 15 ngân hàng cổ phần cắt giảm lãi suất. Đáng chú ý là khối ngân hàng quốc doanh, lãi suất huy động vốn dĩ đã thấp hơn so với khối ngân hàng cổ phần nay tiếp tục cắt giảm đã làm khó cho người gửi tiền. Bởi thực tế, tâm lý của người dân Việt Nam vẫn thích gửi tiền vào những ngân hàng quy mô, có thương hiệu.
Để tránh ảnh hưởng, gần đây một số ngân hàng thực hiện hình thức “gửi tiền trúng thưởng”, nhưng với mức lãi suất huy động thấp hơn so với lãi suất thường. Chẳng hạn như Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa mới tung ra chương trình “Thành tỷ phú – cơ hội trong tầm tay” để đánh vào tâm lý của những người thích gửi tiền trúng thưởng.
Tuy nhiên, so với mức lãi suất huy động thường của ACB, lãi suất tham gia chương trình này thấp hơn khoảng 0,08%/tháng. Cụ thể, nếu tham gia chương trình, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng của ngân hàng này là 7,56%/năm (tính bình quân chỉ có 0,63%/tháng). Trong khi đó, mức lãi suất huy động thường cùng kỳ hạn lên đến 0,71%/tháng.
Thế nhưng, theo quan sát, người gửi tiền vẫn thích tham gia các chương trình trúng thưởng hơn việc gửi bình thường. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng triển khai chương trình “Gửi tiền hôm nay – cơ may vàng ký”, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã huy động được số vốn ngoài mức dự kiến là gần 1.000 tỷ đồng.
Giảm lãi suất đang là bài toán được nhiều ngân hàng lựa chọn. Trong khi đó, những tháng gần đây lạm phát tăng cao, chỉ riêng tháng 7 lạm phát đã lên đến 0,94%. So với tốc độ tăng của giá tiêu dùng, gửi tiết kiệm không còn được hưởng lãi suất thực dương khiến nhiều người phân vân không biết nên bỏ tiền nhàn rỗi vào đâu để được an toàn mà vẫn có lợi.
Lâu nay, ngân hàng vẫn được xem là nơi gửi vốn an toàn và mức sinh lợi phù hợp đối với những người không thích mạo hiểm. Mặc dù thị trường chứng khoán có nhiều lúc thăng hoa, nhưng lượng tiền nhàn rỗi trong dân không “chảy” hoàn toàn vào thị trường này và thực tế, tốc độ huy động vốn của ngân hàng vẫn gia tăng.
Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, thói quen dự trữ vàng hay ngoại tệ của người dân Việt Nam đã được thay đổi. Chỉ có những nhà đầu cơ, những người không ngại mạo hiểm mới dám bỏ tiền vào thị trường vàng lúc giá xuống, nhưng họ lại nhanh chóng bán ra khi giá tăng trở lại. “Người Việt Nam bây giờ không thích dự trữ tài sản trong nhà nên không mặn mà với thị trường vàng.
Vả lại, nếu mua vàng rồi gửi tiết kiệm thì lãi suất thấp hơn so với gửi bằng VND”, một cán bộ Phòng kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết. Từ thực tế trên cho thấy, người dân đang chịu áp lực từ nhiều phía (giá cả tiêu dùng tăng, lãi suất tiết kiệm bị cắt giảm, chứng khoán diễn biến khó lường, vàng không còn hấp dẫn).
Theo các chuyên gia, nhiều khả năng từ nay đến cuối năm sẽ có thêm nhiều ngân hàng cắt giảm lãi suất huy động do trước đó đã điều chỉnh tăng quá cao. Mặt khác, so với những tháng đầu năm, nguồn vốn khả dụng của ngân hàng đang khá dồi dào.
Một thao tác quét mã QR kéo theo cả chuỗi xử lý giữa người dùng, điểm bán, ngân hàng, trung gian thanh toán và các nền tảng công nghệ, đặc biệt khi giao dịch vượt qua biên giới. Điều này mở ra những rủi ro về gian lận, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ từ toàn bộ hệ thống…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.
Từ sân bay, khách sạn, nhà hàng đến các điểm mua sắm, thanh toán QR xuyên biên giới đang mở rộng thêm những điểm chạm trong hành trình của du khách quốc tế. Khi người dùng có thể thanh toán bằng ứng dụng quen thuộc, các điểm bán trong nước có thêm cơ hội tiếp cận và giữ lại dòng chi tiêu từ thị trường khách quốc tế…
Thanh toán QR đã trở thành phương thức quen thuộc tại nhiều điểm bán trong nước, tạo nền tảng để Việt Nam mở rộng mô hình này sang các giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, bài toán tiếp theo là mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận, qua đó gia tăng giao dịch thực tế của du khách và người Việt Nam khi thanh toán ở nước ngoài…
Từ một phương thức thanh toán quen thuộc trong nước, mã QR đang được mở rộng ra các giao dịch xuyên biên giới, giúp khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi tiêu tại Việt Nam. Cùng với chi phí chấp nhận thanh toán thấp hơn thẻ quốc tế, phương thức này đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.