Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, sau chiến dịch 90 ngày làm dữ liệu minh bạch, đồng bộ (từ 1/9 - 30/11/2025) với mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", toàn Thành phố đã tiến hành rà soát 1.301.817 thửa đất.
Qua rà soát, Thành phố đã phân loại 1.003.695 thửa đất thành 3 nhóm để quản lý và chỉnh lý dữ liệu. Cụ thể, ở nhóm 1: dữ liệu đã đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" là 545.352 thửa (bằng 54,35%); nhóm 2: dữ liệu cần chỉnh lý, bổ sung và xác thực thông tin là 378.618 thửa (bằng 37,71%) và nhóm 3: dữ liệu không còn khả năng sử dụng, cần xây dựng mới là 79.725 thửa (bằng 7,94%). Số thửa còn lại đang được tiếp tục bổ sung thông tin để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Đáng chú ý, kết quả ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật khi 96,8% thông tin chủ sử dụng đất đã được đối soát, xác thực; 98,85% giấy chứng nhận và căn cước công dân được thu thập và 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu… thể hiện sự cố gắng nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan, đặc biệt là sự hợp tác tích cực của người dân.
Theo đánh giá của lãnh đạo Thành phố, chiến dịch đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số lĩnh vực đất đai, đưa Đà Nẵng nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng trong làm sạch dữ liệu đất đai của thành phố. Hiện Đà Nẵng cũng đang tập trung xây dựng dữ liệu cho phần còn lại, bảo đảm cập nhật định kỳ và liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
Để hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống", UBND thành phố kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an phối hợp truyền thông rộng rãi, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID; đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, pháp lý và nguồn lực, cũng như ban hành tiêu chí lựa chọn phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp để người dân dễ thực hiện.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phối hợp các đơn vị liên quan chủ động cắt giảm một số loại giấy tờ, sử dụng ngay thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu dân cư để giải quyết thủ tục hành chính tinh gọn nhất
Theo đánh giá của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, chiến dịch 90 ngày rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, thống nhất, dùng chung, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với kết quả đạt được, Đà Nẵng đang tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.




Ngày 24/8, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị với 465 đại biểu tán thành, chiếm 93% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật gồm 5 chương, 66 điều, tăng 1 điều so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội đầu kỳ họp...
Trải qua gần ba thập kỷ kiên định chuyển mình từ nền tảng công nghiệp vững chãi đến hệ sinh thái đô thị nhân văn, hành trình của Tập đoàn Tân Đô (Tandogroup) và nhà phát triển Mai Bá Hương tại Lương Hòa (Tây Ninh) chính là minh chứng cho một tầm nhìn vượt thời gian, nơi niềm tin và giá trị thực được bồi đắp để đánh thức tương lai của cả một vùng đất.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.