“Tôi được biết đây là lần đầu tiên các thành viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất, tới 9 người”
Đại hội Đảng lần thứ 12 đã chính thức khai mạc vào 8h sáng nay (21/1).
“Tôi tin phụ nữ có thể đứng ở vị trí đứng đầu Đảng, Nhà nước”, bên lề phiên họp ngày 21/1 của Đại hội Đảng lần thứ 12, một nữ đại biểu đã chia sẻ như vậy với báo chí.
Một số vị đại biểu khác cũng có những trao đổi đáng chú ý xung quanh các nội dung của Đại hội. VnEconomy lược ghi các ý kiến này.
Đại biểu Đại hội Đảng kỳ vọng gì vào nhân sự mới? 1
“Có thể có cán bộ nữ giữ trọng trách cao”
Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình
“Ở Việt Nam, tôi tin việc phụ nữ có thể đứng đầu cơ quan Trung ương sẽ có khả năng trở thành hiện thực tại kỳ Đại hội này.
Tôi tin vào nữ lãnh đạo, vào công tác cán bộ. Hội nghị 14 đã có phương án thống nhất trình Đại hội. Với tình cảm, trách nhiệm trong công tác cán bộ nữ, tôi tin phụ nữ có thể đứng ở vị trí đứng đầu Đảng, Nhà nước.
Tôi được biết đây là lần đầu tiên các thành viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất, tới 9 người. Là thế hệ cán bộ không trẻ lắm nhưng mới tham gia một khóa, chúng tôi rất khâm phục tình cảm, trách nhiệm của các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 trước vận mệnh dân tộc, trách nhiệm trong việc tạo cơ hội và đào tạo cán bộ kế cận.
Các vị đã sẵn sàng rời vị trí, tạo cơ hội phát triển cho các cán bộ trẻ kế cận khóa sau, lựa chọn và đề xuất một đồng chí ở lại để có sự ổn định, kế thừa, tạo điều kiện cho các thành viên mới bắt nhịp.
Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 cũng đã có tổng kết, rút kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước một cách kỹ lưỡng, từ đó cân nhắc phương án 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Phương án ấy hợp lý và đảm bảo tính kế thừa, đào tạo. Ủy viên Trung ương chính thức khóa này dự kiến có nhiều người mới và trẻ, không chỉ ở ủy viên dự khuyết. Phân bổ cơ cấu, độ tuổi theo tôi đã hợp lý”.
Đại biểu Đại hội Đảng kỳ vọng gì vào nhân sự mới? 2
“Cân nhắc kỹ khi bầu”
Đại biểu Cát Văn Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
“Tôi tin tưởng rằng công tác chuẩn bị như thế này với các điều kiện bảo đảm được tổ chức như hôm nay, Đại hội 12 sẽ thành công tốt đẹp, bầu được Ban Chấp hành mới có đầy đủ trí, tâm, đức...
Đại hội lần này rất cởi mở và dân chủ, các đại biểu được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Chính kiến ở đây là thực hiện quyền được thảo luận, thông qua các đoàn để biểu quyết, chọn ra những người có đủ tâm, đủ tài.
Là một trong số 1.510 đại biểu dự Đại hội, thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên thì mình phải cân nhắc kỹ và tìm hiểu kỹ các đồng chí tham gia Ban Chấp hành có đủ đức, đủ tài để tham gia gánh vác nhiệm vụ chung của đất nước, đáp ứng mong muốn kỳ vọng của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tôi nghĩ là các đồng chí trúng cử trong nhiệm kỳ này sẽ gánh vác và hoàn thành được các nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó”.
Đại biểu Đại hội Đảng kỳ vọng gì vào nhân sự mới? 3
“Nhất thể hoá cần đồng bộ”
Đại biểu Nguyễn Hữu Lậm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An
“Để tổ chức được bộ máy tinh gọn hiệu, lực hiệu quả, việc nhất thể hóa chức danh ở cơ sở - thậm chí cấp huyện - là điều rất đúng.
Tuy nhiên theo tôi phải đồng bộ từ cấp cơ sở và cả hệ thống, vì thực tiễn chúng ta làm thí điểm rất tốt, nhưng việc điều hành có phần lúng túng, vì cấp trên theo mô hình cũ, nhưng cấp dưới lại nhất thể hóa.
Việc bầu trực tiếp một số chức danh ở cơ sở là rất đáng hoan nghênh, vì người dân và đảng viên tiếp xúc thường xuyên với cán bộ, người ta hiểu biết cán bộ, người ta sẽ có đánh giá. Việc bầu trực tiếp rất đúng và nên làm.
Sáp nhập một số cơ quan Đảng, chính quyền có cùng chức năng nhiệm vụ là vấn đề mà khi làm công tác tổ chức cán bộ, chúng tôi mong muốn từ lâu rồi.
Bởi, chúng ta nói tinh giản biên chế nhưng thực ra phải giảm bộ máy, làm sao nhất thể hóa một số tổ chức trùng giẫm.
Nếu làm được như vậy, từ đó sẽ xác định được rõ vị trí qua việc làm, từ đó việc sáp nhập tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy. Nếu như hiện nay thì chúng ta vẫn làm được nhưng rất khó, thậm chí rất chậm”.
Bộ Chính trị nhận khuyết điểm, thiếu sót trước nhân dân
Tổng bí thư: Chống tự diễn biến, ngăn lợi ích nhóm
Bầu Trung ương khóa mới: Quyết định cao nhất là của Đại hội
Đọc thêm
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: