
Một nghi phạm đánh bom tự sát đã dùng xe hơi đâm thẳng vào cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Bishek, thủ đô của Kyrgyzstan, ngày 30/8. Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Kyrgyzstan cho biết, kẻ tấn công đã thiệt mạng và khiến 3 người khác bị thương.
Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kyrgyzstan dẫn lời Phó thủ tướng Kyrgyzstan, ông Janysh Razakov, rằng vụ tấn công là “một hành động khủng bố”.
Cảnh sát và lực lượng an ninh nhà nước Kyrgyzstan (GKNB) hiện đã phong tỏa hiện trường vụ tấn công và cho biết đang tiến hành công tác điều tra. Vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 10h sáng theo giờ địa phương, tức 4h sáng theo giờ GMT.
Nhà chức trách Kyrgyzstan - một nước thuộc Liên Xô cũ, với khoảng 6 triệu dân đa phần là người theo đạo Hồi - thường xuyên bắt các phần tử Hồi giáo có vũ trang bị tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Khu vực Trung Á là nơi mà IS có nhiều hoạt động để chiêu mộ chiến binh thánh chiến. Giới chức cho rằng có khoảng 500 công dân Kyrgyzstan là chiến binh IS.
Ngoài ra, một nhóm có vũ trang chống Trung Quốc với thành viên là người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ từ Tân Cương - khu vực bị cho là chịu sự đàn áp của Bắc Kinh - cũng hoạt động tích cực ở khu vực này. Vào năm 2014, lực lượng bảo vệ biên giới Kyrgyzstan đã tiêu diệt 11 người bị cho là thành viên của nhóm này khi họ vượt qua biên giới giữa Trung Quốc với Kyrgyzstan.
Theo hãng tin BBC, người phụ trách an ninh tại đại sứ quán Trung Quốc ở Bishek nói rằng 3 người bị thương trong vụ tấn công đều là người Kyrgyzstan. Không một người Trung Quốc nào bị thương trong vụ tấn công.
Một đoạn băng video đăng trên mạng xã hội cho thấy cột khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán bị tấn công.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động “cực đoan và bạo lực”, đồng thời hối thúc nhà chức trách Kyrgyzstan điều tra kỹ lưỡng. Chưa có nhóm nào đứng ra lãnh trách nhiệm về vụ tấn công.
BBC cho biết, chiếc xe ôtô đã đâm qua cổng Đại sứ quán, và phát nổ ngay gần nơi ở của vị đại sứ.
Toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Mỹ gần đó đều đã được sơ tán.
Trước đây, người Trung Quốc đã từng là mục tiêu bị tấn công ở Kyrgyzstan. Vào năm 2000, một quan chức Trung Quốc bị bắn chết ở Kyrgyzstan trong một vụ tấn công được cho là người Duy Ngô Nhĩ gây ra.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.