Chiều 14/9, cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản, nhiều ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn về sự vắng bóng của quy định đấu giá chứng khoán.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, thảo luận tại Quốc hội khoá 13, có ý kiến đề nghị cân nhắc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu giá tài sản đối với chứng khoán và tài sản nhà nước ở nước ngoài để bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất.
Tiếp thu ý kiến này, Thường trực Ủy ban Kinh tế chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định rõ việc đấu giá chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Việc đấu giá tài sản nhà nước ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và một số ý kiến khác chỉ ra rằng pháp luật về chứng khoán hiện hành không có quy định về đấu giá chứng khoán.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - đại diện cơ quan soạn thảo - phân trần rằng đấu giá chứng khoán là việc liên quan nhiều đến giao dịch điện tử, quy định về vấn đề này quá khó, nếu đưa vào luật thì "chưa chín".
Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển kết luận, chứng khoán cũng là một loại tài sản nên Luật Đấu giá tài sản phải quy định.
Có thể quy định nguyên tắc rồi giao Chính phủ hướng dẫn thêm, Phó chủ tịch gợi ý.
Bên cạnh đấu giá chứng khoán, như VnEconomy đã thông tin, đấu giá nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua cũng được quan tâm đặc biệt tại phiên họp.
Điều 54 dự thảo luật quy định: Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam tự đấu giá hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty đã mua.
Luật giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đã mua.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong khi còn chưa rõ hiệu quả của VAMC, có nhiều đánh giá là công ty này hoạt động chưa hiệu quả thì không nên luật hoá mô hình này.
Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng xử lý quy định về đấu giá nợ xấu rất khó, vì nợ xấu chỉ nổi lên như tình trạng tức thời của nền kinh tế.
Nếu quy định đầy đủ về đấu giá nợ xấu thì khó về mặt kỹ thuật nên quy định như điều 54 về VAMC, ông Long giải thích.
Trước các ý kiến còn khác nhau, Bộ trưởng cho biết là sẽ tiếp tục nghiên cứu và chưa quy định về đấu giá nợ xấu của VAMC tại luật này.
Kết thúc phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, liên quan đến đấu giá nợ xấu cần điều chỉnh theo hướng chung nhất chứ không nên quy định riêng cho tổ chức nào cả. Vì Bộ Tài chính cũng có cơ quan mua bán nợ và luật phải tạo sự bình đẳng cho mọi tổ chức.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kết nối và du lịch.
Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.